Đưa ca sĩ, người mẫu vào phim: Câu khách không cần chất lượng

Xu thế đưa ca sĩ người mẫu nổi tiếng lấn sân sang điện ảnh, đang khiến cho người hâm mộ hoang mang về chất lượng cũng như sự phát triển của điện ảnh. Chính sự dễ dãi của các nhà làm phim mà thời gian qua, điện ảnh Việt vắng bóng những bộ phim đủ tầm.

Ồ ạt lấn sân

Theo đạo diễn Trọng Trinh, điện ảnh là một ngành mở nên việc các ca sĩ lấn sân sang bộ môn nghệ thuật thứ 7 rất đáng hoan nghênh. Nếu như ca sĩ đó thể hiện tốt nhân vật trong phim, bộ phim chắc chắn sẽ thu hút được khán giả và mang lại lợi nhuận.

Thực tế cho thấy, những bộ phim soán ngôi ông hoàng phòng vé hiện nay, chủ yếu là những bộ phim có sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng, sở hữu lượng fan đông đảo. Khán giả bỏ tiền mua vé, phần lớn vì tò mò xem thần tượng của mình đóng phim như thế nào thay vì quan tâm tới nội dung phim. Chính vì thế, các nhà sản xuất ngày một chuộng chiêu thức mời ca sĩ nổi tiếng tham gia vào tác phẩm điện ảnh của mình. Mặt khác, việc chạm ngõ điện ảnh giúp các ca sĩ được phủ sóng rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, được tới gần hơn với công chúng. Bởi vậy, họ không ngần ngại gật đầu khi nhận được lời mời.

Có thể kể đến bộ phim đang ăn khách nhất nhì hiện nay, “ Chàng trai năm ấy” của đạo diễn Quang Huy. Ngay từ khi bắt đầu bấm máy, “Chàng trai năm ấy” đã thu hút sự chú ý của khán giả bởi bộ phim quy tụ nhiều ca sĩ trẻ có lượng fan hùng hậu như Sơn Tùng M-TP, Phạm Quỳnh Anh, Hari Won…Xét về mặt chuyên môn, “Chàng trai năm ấy” còn mắc nhiều lỗi trong khâu xử lý, có bước lùi so với bộ phim đầu tay “Thần tượng” của Quang Huy, nhưng phim vẫn mang lại doanh thu 30 tỷ sau 5 ngày đầu tiên khởi chiếu. Và trong buổi lễ trao giải Cánh diều 2014 vừa qua, nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP lần đầu lấn sân phim ảnh đã bất ngờ có giải “Diễn viên trẻ triển vọng”. Xét về diễn xuất, Sơn Tùng M-TP xứng đáng với giải thưởng màHội Điện ảnh trao tặng.

Tương tự, bộ phim đầu tay “Sơn đẹp trai” do nam ca sĩ Bằng Kiều thủ vai chính đang gây “sốt” tại các rạp, dù nội dung phim nhạt, thiếu ấn tượng, phần diễn xuất của Bằng Kiều chưa làm thỏa mãn sự mong đợi của người xem, song  nhờ sự góp mặt của ca sĩ này và siêu mẫu Lan Khuê, bộ phim vẫn tạo được hiệu ứng xã hội.

Lạm dụng sẽ phản tác dụng

Không phủ nhận có nhiều ca sĩ đá chéo sân để lại dấu ấn như ca sĩ Phương Thanh, Ngô Thanh Vân. Song trên thực tế, nhiều bộ phim nhạt nhòa, sống sượng cũng bởi dàn diễn viên không chuyên này. Trớ trêu rằng, để cho những người tay ngang nhập vai, nhiều đạo diễn còn “lao tâm khổ tứ” để xây dựng một nhân vật giống với tính cánh đời thực của ca sĩ. Đây là một nguyên do dẫn đến điện ảnh nước nhà trong thời gian qua, thiếu bóng những tác phẩm mang lại giá trị nghệ thuật đích thực.

Về  thực tế này, đạo diễn Trọng Trinh thẳng thắn bày tỏ: Ca sĩ đóng phim thành công là 50/50. Bởi vậy không nên quá lạm dụng xu thế đưa ca sĩ “hot” vào phim. Điều này sẽ mang lại tác dụng ngược. Ca sĩ là những người tay ngang, không được đào tạo bài bản nên diễn xuất của họ không thể bằng các diễn viên chuyên nghiệp. Các đạo diễn chọn diễn viên, dù ở lĩnh vực nào người mẫu, ca sĩ, hay hoa hậu… cũng phải là những người có thể thẩm thấu lột tả đúng nhân vật trong phim. Chính sự chạy theo này nên điện ảnh chúng ta đang quên đi giá trị nghệ thuật.

Cánh diều là giải thưởng nghề nghiệp được ví như giải Oscar Việt, sau nhiều năm tổ chức, giải thưởng ngày một kém chất lượng. Lễ trao giải Cánh diều 2015 vừa kết thúc với 3 bộ phim đồng giải Cánh diều bạc và … không có giải Cánh diều vàng. Điều này dễ hiểu vì điện ảnh chúng ta trong thời gian trở lại đây thiếu vắng những tác phẩm xứng tầm.  Là người trong giới, đạo diễn Trọng Trinh thừa nhận giải Cánh diều ngày một thiếu hấp dẫn, không có sự đổi mới. Chất lượng giải không được nâng lên sau mỗi năm.

Tuy nhiên, đạo diễn Trọng Trinh cho rằng, cũng không thể thông qua một cuộc liên hoan của Hội Điện ảnh để đánh giá nền điện ảnh Việt Nam. Do ảnh hưởng xã hội hóa, những nhà sản xuất chỉ lo thu lợi nhuận nên xu thế là phim thương mại nở rộ. Nền điện ảnh thế giới cũng có những thời kỳ đi xuống, bị khán giả quay lưng nhưng họ vần cố gắng vực lại. Vấn đề ở đây là sự định hướng.

“Tôi cho rằng, chúng ta phải hành động thực sự để điện ảnh có những chuyển biến mạnh mẽ chứ không chỉ dừng lại ở việc hô hào. Các nhà làm phim cần xây dựng những bộ phim xã hội hóa có chất lượng, làm sao phải kết hợp hoàn hảo, hấp dẫn cả nội dung lẫn các gương mặt tham gia. Bản thân những người làm trong nghề cũng hiểu điều này nhưng không thể dễ dàng thay đổi trong ngày một, ngày hai. Dấu chấm hỏi được đặt ra ở đây là năng lực.” – đạo diễn Trọng Trinh nói.

Lưu Nhi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.
Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, dự kiến trong tháng 5/2024, sẽ cùng với Bộ Công an triển khai thí điểm chi trả các chế độ bảo hiểm tại 5 tỉnh, thành phố gồm: Nam Định, Điện Biên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Sóc Trăng, trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc…
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.

Tin khác

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

(LĐTĐ) U23 Indonesia tạo cú sốc khi giành chiến thắng 1-0 trước ứng viên vô địch U23 Australia.
Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

(LĐTĐ) Real biến Man City thành cựu vương Champions League. Trong khi đó, Arsenal cũng bị loại bởi Bayern.
Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

(LĐTĐ) Lượt về tứ kết Cúp C1 - Champions League 2023/2024, Real Madrid thắng Manchester City ở loạt luân lưu “cân não”, còn Bayern Munich đánh bại Arsenal tại Allianz Arena. Như vậy trận bán kết Cúp C1, Real Madrid đấu với Bayern Munich.
Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?

Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?

(LĐTĐ) Rạng sáng mai (18/4) sẽ diễn ra 2 trận đấu tứ kết lượt về Champions League 2023/24, Man City sẽ gặp Real Madrid và Bayern sẽ gặp Arsenal. Cả hai trận đều được đánh giá là những trận cầu nảy lửa, những “cuộc chiến sống còn”.
HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Chiều nay, tại Qatar, Huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã tham dự buổi họp báo trước Vòng chung kết U23 châu Á 2024. HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh giải đấu này là cơ hội tốt đối với các cầu thủ trẻ để hướng đến tương lai, vì vậy, toàn đội cần tập trung tối đa để thể hiện màn trình diễn tốt tại Qatar.
Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự Vòng chung kết U23 châu Á năm 2024

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự Vòng chung kết U23 châu Á năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 15/4, Huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn đã chính thức đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách 23 cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024.
Thanh Hằng làm đại sứ cho thương hiệu thời trang Elise

Thanh Hằng làm đại sứ cho thương hiệu thời trang Elise

(LĐTĐ) Thanh Hằng là một trong những siêu mẫu thành công và sức ảnh hưởng bậc nhất làng giải trí Việt. Bén duyên với ngành giải trí và đạt được danh hiệu Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh, Thanh Hằng đã bền bỉ khẳng định vị thế vững chắc một siêu mẫu hàng đầu.
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh “biến động” khi Arsenal thua Aston Villa

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh “biến động” khi Arsenal thua Aston Villa

(LĐTĐ) Thất bại của Liverpool trong trận đấu sớm tiếp thêm động lực cho Arsenal. Tuy nhiên, huấn luyện viên Mikel Arteta và các học trò lại đi vào “vết xe đổ” của chính đối thủ. Arsenal bị Aston Villa đánh bại ngay trên sân nhà. Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh, top đầu đã thay đổi sau vòng 33.
Xem thêm
Phiên bản di động