Dự thảo luật báo chí (sửa đổi): Bất cập về biên chế lương ở các cơ quan báo chí
| Thay đổi đối tượng được thành lập cơ quan báo chí | |
| Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Báo chí | |
| Nhiều điểm mới trong dự thảo Luật báo chí sửa đổi |
Nghị quyết của Đảng, thảo Luật Báo chí (sửa đổi) quy định không cho phép tư nhân hóa báo chí. Như vậy, mỗi cơ quan báo chí đều thuộc sự quản lý trực tiếp của cơ quan chủ quản và là cơ quan ngôn luận, diễn đàn của các cấp thuộc hệ thống chính trị và bộ máy công quyền, đoàn thể hiện hành. Dẫu thuộc cơ quan nào, hệ thống báo chí Việt Nam có cùng chung sứ mệnh chính trị là tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Nhân Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi), trao đổi với phóng viên, một số đại biểu cho rằng: Qua dư luận, cũng như tới thăm một số cơ quan báo chí cho thấy, đa số các cơ quan báo chí hiện rất khó khăn.
![]() |
Chỉ những cơ quan báo chí được bao cấp, số lượng phát hành lớn thì thu nhập mới đảm bảo. Vấn đề đặt ra, trong bối cảnh bão hòa về thông tin như hiện nay, pháp luật của nhà nước, cụ thể là Luật Báo chí hiện hành; dự chúng ta cho phép các cơ quan báo chí hoạt động trong khuôn khổ luật pháp như quảng cáo, dịch vụ đi kèm để tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những việc làm để duy trì hoạt động của cơ quan mà thôi. Thế nên, mấu chốt vấn đề cần bàn ở tầm vĩ mô trong công tác quản lý Nhà nước về báo chí xét dưới góc độ tài chính đó là: Tại sao cùng hệ thống báo chí như nhau, có cơ quan được bao cấp, biên chế lương, có cơ quan phải “tự bơi”? Còn xét dưới góc độ quản lý, mỗi cơ quan báo chí đều có một cơ quan chủ quản. Vậy tại sao đơn vị chủ quản là cơ quan nhà nước trong đó các cán bộ, nhân viên được hưởng lương, còn các cán bộ, phóng viên của cơ quan báo thuộc cơ quan đó lại không?
Một đại Quốc hội xin không nêu tên nói rằng, hiện nay quy định này vẫn chưa rõ ràng. Vị đại biểu cho hay: Qua tìm hiểu, không chỉ hệ thống báo Đảng từ trung ương đến địa phương, rồi những cơ quan thuộc Chính phủ như Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam... được hưởng lương từ ngân sách, mà một số tờ báo bộ... cán bộ và những biên tập viên, phóng viên chính cũng được hưởng lương do bộ (cơ quan chủ quản) cấp; thậm chí cả hệ số phụ cấp ngành. Nhưng cũng nhiều tờ báo của bộ, ngành lại hoạch toán độc lập.
Chúng ta không cổ vũ cho việc rót ngân sách vào các cơ quan báo chí, song nhìn vào bức tranh báo chí hiện tại cũng như quy định của pháp luật mỗi cơ quan báo chí đều là cơ quan ngôn luận của bộ, ban, ngành, đoàn thể chính trị, xã hội... thì nên chăng Chính phủ cũng phải có những quy định để cán bộ, biên tập viên, phóng viên chính của các cơ quan báo chí được hưởng mức lương như cán bộ, công chức, chuyên viên của cơ quan chủ quản.
| Nhà báo tác nghiệp không phải là thi hành công vụ Một số đại biểu Quốc hội đề nghị phải đưa vào dự thảo quy định nhà báo đang tác nghiệp là thi hành công vụ. Tuy nhiên về vấn đề này, Ban soạn thảo giải thích: Công vụ là hoạt động do công chức nhân danh nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật và được pháp luật bảo vệ nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân và xã hội. Nhà báo tác nghiệp cũng nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân và xã hội, nhưng không phải công chức, không nhân danh nhà nước thực hiện nhiệm vụ theo quy định pháp luật. Do đó, không thể quy định trong dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) nhà báo đang tác nghiệp là thi hành công vụ được. |
Lê Hà
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Nhận định Arsenal vs Aston Villa: Đại chiến cuối lượt đi, thử thách bản lĩnh Pháo thủ
Nhận định Manchester United vs Wolves: Thời cơ để Quỷ đỏ khép lại năm 2025 bằng chiến thắng
Xã Ô Diên hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cầu Hồng Hà
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 30/12: Mưa rải rác, trời rét
TRỰC TUYẾN: Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026
Tin khác
Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Tin mới 29/12/2025 09:30
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025
Tin mới 27/12/2025 19:55
Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình
Tin mới 27/12/2025 16:07
Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh
Tin mới 27/12/2025 15:43
Ban Bí thư chỉ đạo tập trung tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026
Tin mới 27/12/2025 14:46
Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới
Tin mới 27/12/2025 13:48
Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường
Tin mới 27/12/2025 13:36
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Tin mới 27/12/2025 11:27
"Kết nối tri thức với cuộc sống" là sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027
Tin mới 27/12/2025 08:12
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị
Tin mới 26/12/2025 19:38
