Huyện Ứng Hòa:

Đồng thuận, đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Sau hơn 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đến nay, bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện Ứng Hòa đã thay đổi nhanh chóng, đời sống nhân dân đã được nâng lên rõ rệt, trong đó rất nhiều gia đình trở nên giàu có.
tin nhap 20161028095412 Xây dựng nông thôn mới 359 xã tiêu biểu được khen thưởng
tin nhap 20161028095412 Thay đổi diện mạo từ xây dựng nông thôn mới

Phát huy lợi thế cạnh tranh

Là huyện xa trung tâm Hà Nội, song về Ứng Hòa hôm nay có lẽ nhiều người sẽ phải ngỡ ngàng trước sự thay đổi mạnh mẽ trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng này. Nếu như vào những năm 2010, 2011, ở khu vực nông thôn của huyện, nhiều nơi người dân vẫn phải đi trên những con đường đất chật hẹp, gồ ghề, hệ thống kết cấu hạ tầng còn khiêm tốn, thì nay những con đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, nhựa hóa và mở rộng thông thoáng… Toàn huyện đã cứng hóa được hơn 82km đường trục xã, gần 50km đường trục thôn, 127 km đường ngõ xóm…

tin nhap 20161028095412
Hệ thống tưới tiêu được xây dựng theo tiêu chuẩn NTM.

Theo ông Nguyễn Chí Viễn – Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa, xác định vấn đề xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, do đó Đảng bộ, chính quyền huyện đã phát động phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM” tới tất cả các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên cũng như toàn thể nhân dân trong huyện trên tinh thần “đồng thuận, đồng lòng” chung tay xây dựng NTM. Nhờ phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị, công tác xây dựng NTM đã thu được những kết quả khả quan.

Điều đáng nói, xây dựng NTM là một chủ trương của Đảng và Nhà nước và địa phương nào cũng thực hiện, tuy nhiên triển khai như thế nào để phát huy lợi thế cạnh tranh mang lại hiệu quả cao nhất lại là vấn đề không đơn giản. Vì thế, theo ông Viễn, trong quá trình thực hiện xây dựng NTM, Đảng bộ và chính quyền địa phương xác định lợi thế cạnh tranh của huyện chính là Quỹ đất, tiềm năng lao động là hai yếu tố thu hút các nguồn lực xã hội vào việc xây dựng NTM. Chính nhờ cách làm này, thời gian qua huyện đã huy động được 28.366 triệu đồng, trong đó xã hội hóa từ các doanh nghiệp đạt 19.022 triệu đồng; vốn dân đóng góp và các nguồn tài trợ là 5.043 triệu đồng; các nguồn viện trợ khác là 4.103 triệu đồng… Đến nay, về cơ bản toàn huyện đã đạt 11 tiêu chí, 3 tiêu chí cơ bản đạt; 8 xã đã được thành phố công nhận xã đạt chuẩn NTM, 5 xã đạt (18-19 tiêu chí), 10 xã đạt (16-17 tiêu chí).

Vượt qua khó khăn để về đích

Chia sẻ với báo LĐTĐ, bà Nguyễn Thị Nghị (thôn An Cư, xã Trầm Lộng, Ứng Hòa) cho biết, kể từ khi huyện triển khai chương trình xây dựng NTM, nhiều phong trào, mô hình hay tại các cơ sở, địa phương được nhân rộng như: Xây dựng nếp sống văn hóa nông thôn, tăng cường an ninh trật tự, gia đình hạnh phúc…Thông qua các mô hình, các phong trào này, đã giúp người dân có thêm những điều kiện học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. Đặc biệt, văn hóa giao tiếp ứng xử ngày càng được nâng cao, giúp người dân nông thôn gần nhau hơn và đoàn kết hơn. Theo số liệu thống kê của huyện Ứng hòa, toàn huyện đã có 100% số hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 73,56% tỷ lệ người dân tham gia BHYT; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 23,6 triệu đồng/người/năm (tăng 12,92 triệu đồng so với năm 2010), phấn đấu hết năm 2016, thu nhập bình quân đầu người sẽ đạt 27 triệu đồng/người/năm.

Theo số liệu thống kê của huyện Ứng hòa, toàn huyện đã có 100% số hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 73,56% tỷ lệ người dân tham gia BHYT; Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 23,6 triệu đồng/người/năm (tăng 12,92 triệu đồng so với năm 2010), phấn đấu hết năm 2016, thu nhập bình quân đầu người sẽ đạt 27 triệu đồng/người/năm.

Thay đổi là vậy, song nhìn lại quá trình xây dựng NTM, ông Nguyễn Chí Viễn – Phó chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa cho biết, hiện với Ứng Hòa vẫn còn một số khó khăn trong xây dựng NTM, đó là: sản xuất manh mún, quy mô tập trung chưa lớn; hàng hóa nông sản chưa có thương hiệu, sản phẩm sản xuất ra chưa được chế biến, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp; công tác đào tạo việc làm nông thôn còn gặp nhiều khó khăn, bất cập…

“Để địa phương sớm hoàn thành chương trình xây dựng NTM, trong thời gian tới huyện sẽ tăng cường tập trung chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân…hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng NTM. Đồng thời, tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và đề án xây dựng NTM ở các xã phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương và kế hoạch sử dụng đất chung trên địa bàn huyện…thực hiện tốt vấn đề trên, không chỉ là sự đồng thuận của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, mà còn cần có sự chung tay góp sức, sự đồng thuận của cộng đồng và sự đồng thuận của chính người dân địa phương” – ông Viễn nói.

Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nâng cao năng lực thực thi, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển

Nâng cao năng lực thực thi, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển

Chiều 29/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải đã tham luận với chủ đề “Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố Hà Nội đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực thi, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
Hà Nội bứt tốc chuyển đổi số, kiến tạo hệ sinh thái phục vụ người dân và doanh nghiệp

Hà Nội bứt tốc chuyển đổi số, kiến tạo hệ sinh thái phục vụ người dân và doanh nghiệp

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội Cù Ngọc Trang nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi số phải chuyển từ xây dựng nền tảng sang tạo ra kết quả thực chất, coi mức độ thụ hưởng của người dân và doanh nghiệp là thước đo. Thành phố hình thành hệ sinh thái số thống nhất, vận hành chính quyền trên nền tảng dữ liệu và không gian làm việc số, cùng mục tiêu giảm tối đa thủ tục, đưa chính quyền đến gần dân hơn.
Hà Nội yêu cầu đơn vị tổ chức bảo đảm quyền lợi cho khán giả sau vụ hoãn show “Về đây bốn cánh chim trời”

Hà Nội yêu cầu đơn vị tổ chức bảo đảm quyền lợi cho khán giả sau vụ hoãn show “Về đây bốn cánh chim trời”

Liên quan đến chương trình biểu diễn nghệ thuật “Về đây bốn cánh chim trời” bị hoãn vào tối 28/12 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao đã mời Công ty TNHH Ngọc Việt Education đến làm việc, yêu cầu giải quyết các vấn đề phát sinh và bảo đảm quyền lợi cho khán giả đã mua vé cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định.
Hà Nội kiểm tra xe hợp đồng liên quan vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Lào Cai

Hà Nội kiểm tra xe hợp đồng liên quan vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Lào Cai

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu kiểm tra, xác minh việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách đối với Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đức Linh Anh, đơn vị có phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Lào Cai.
Ba vận động viên dự SEA Games 33 được tuyển thẳng vào đại học

Ba vận động viên dự SEA Games 33 được tuyển thẳng vào đại học

Không chỉ ghi dấu ấn bằng thành tích thi đấu tại SEA Games 33, một số vận động viên trẻ của Việt Nam còn được các trường đại học ưu tiên tuyển thẳng và trao học bổng, mở ra cơ hội học tập song hành cùng sự nghiệp thể thao, chuẩn bị nền tảng cho tương lai sau thi đấu.
Hà Nội bứt phá với 10 kết quả nổi bật, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Hà Nội bứt phá với 10 kết quả nổi bật, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Chiều 29/12, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đây là lần đầu tiên hội nghị tổng kết năm được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn thành phố, thay thế cho gần 1.600 hội nghị của các cấp, các ngành từ Thành phố xuống cơ sở.
Gần 30.000 suất quà gửi tới người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Gần 30.000 suất quà gửi tới người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Vừa qua, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ký ban hành Kế hoạch số 96/KH-MTTW-BTT về việc phối hợp thăm, tặng quà người nghèo, công nhân lao động, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Tin khác

Nâng cao năng lực thực thi, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển

Nâng cao năng lực thực thi, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển

Chiều 29/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải đã tham luận với chủ đề “Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố Hà Nội đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực thi, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
Hà Nội bứt tốc chuyển đổi số, kiến tạo hệ sinh thái phục vụ người dân và doanh nghiệp

Hà Nội bứt tốc chuyển đổi số, kiến tạo hệ sinh thái phục vụ người dân và doanh nghiệp

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội Cù Ngọc Trang nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi số phải chuyển từ xây dựng nền tảng sang tạo ra kết quả thực chất, coi mức độ thụ hưởng của người dân và doanh nghiệp là thước đo. Thành phố hình thành hệ sinh thái số thống nhất, vận hành chính quyền trên nền tảng dữ liệu và không gian làm việc số, cùng mục tiêu giảm tối đa thủ tục, đưa chính quyền đến gần dân hơn.
Hà Nội bứt phá với 10 kết quả nổi bật, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Hà Nội bứt phá với 10 kết quả nổi bật, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Chiều 29/12, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đây là lần đầu tiên hội nghị tổng kết năm được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn thành phố, thay thế cho gần 1.600 hội nghị của các cấp, các ngành từ Thành phố xuống cơ sở.
Hà Nội tạo bước ngoặt đổi mới từ hội nghị tổng kết “một thay 1.600”, trực tuyến toàn Thành phố

Hà Nội tạo bước ngoặt đổi mới từ hội nghị tổng kết “một thay 1.600”, trực tuyến toàn Thành phố

Quán triệt nghiêm túc và thực hiện ngay tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư tại Kết luận 226 ngày 11/12/2025 về “Chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, chiều 29/12, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"

Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"

Tối 27/12, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chào đón Tết Nguyên đán sắp tới, Sở Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Ba Đình tổ chức chương trình quảng bá điểm du lịch Đảo Ngọc - Trúc Bạch và ra mắt tour trải nghiệm “Hà Nội - Chạm miền ký ức” thuộc dự án Tuyến tàu điện số 6, một sản phẩm du lịch đặc thù, trọng điểm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô Hà Nội.
Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cầu Mễ Sở và đường dẫn dài gần 14km, có điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 1A và Vành đai 4; điểm cuối tại nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai 4 với tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng nối thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.
Lan tỏa nghĩa cử nhân ái, kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

Lan tỏa nghĩa cử nhân ái, kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

Sáng 27/12, tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên (phường Cửa Nam, Hà Nội), UBND phường Cửa Nam phối hợp với Viện Huyết học truyền máu Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức “Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2025” - một hoạt động nhân đạo đầy ý nghĩa, thể hiện sâu sắc truyền thống nhân ái, đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng của dân tộc Việt Nam.
Hà Nội: Phát động thực hiện “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống”

Hà Nội: Phát động thực hiện “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống”

Sáng 27/12, tại không gian Hồ Văn (Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ phát động hưởng ứng thực hiện “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Thực hiện chủ trương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cựu chiến binh và các đối tượng chính sách, đồng thời phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, ngày 26/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà cho hội viên Hội CCB, gia đình chính sách trên địa bàn xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội.
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Thực hiện chương trình công tác nghiệp vụ năm 2025, ngày 26/12, Hội Nhà báo Hà Nội tổ chức chuyến đi thực tế cho phóng viên các cơ quan báo chí Hà Nội tại xã Đan Phượng và xã Ô Diên. Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng làm Trưởng đoàn.
Xem thêm
Phiên bản di động