Đòn bẩy để phát triển kinh tế Thủ đô

Để Hà Nội đi trước về trước trên con đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH - HĐH) đất nước, để Thủ đô sớm thực hiện mục tiêu “xanh - giàu đẹp - văn minh” phát triển nguồn nhân lực nói chung, trong đó có lực lượng lao động tay nghề cao được cho là đòn bẩy.
nang cao chat luong nguon nhan luc don bay de phat trien kinh te thu do Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại các KCN, KCX
nang cao chat luong nguon nhan luc don bay de phat trien kinh te thu do Nâng cao nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô

Vẫn thiếu “thợ” giỏi

Theo thống kê của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội (LĐTBXH), Thành phố hiện có 320 cơ sở dạy nghề, trong đó 99 đơn vị là cơ sở dạy nghề công lập, 221 đơn vị là cơ sở dạy nghề ngoài công lập (chiếm 69% trong tổng số cơ sở dạy nghề).

nang cao chat luong nguon nhan luc don bay de phat trien kinh te thu do
Nhóm nghề cơ khí là một trong những nghề có nhu cầu nhân lực cao hiện nay.

Trung bình hằng năm, Thành phố đào tạo mới khoảng 148.000 lao động (LĐ), trong đó, tỉ lệ học sinh, sinh viên sau khi học nghề có việc làm đạt trên 70%, có những nghề đạt trên 90% và được doanh nghiệp tiếp nhận ngay khi còn đang thực tập.

Chất lượng đào tạo nghề của Thủ đô còn được khẳng định thông qua kết quả của các kỳ thi tay nghề quốc gia, khu vực. Đoàn học sinh, sinh viên của Hà Nội liên tiếp đoạt giải Nhất kỳ thi tay nghề Quốc gia các năm 2014, 2016 và góp phần quan trọng trong thành tích đoàn Việt Nam đạt Nhất toàn đoàn kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN năm 2014.

nang cao chat luong nguon nhan luc don bay de phat trien kinh te thu do
Đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ mang lại giá trị gia tăng cao cho kinh tế Thủ đô.

Trao đổi với PV Báo Lao động Thủ đô, bà Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội cũng thừa nhận, cơ cấu lao động qua đào tạo của Thành phố phân bố không đều, chủ yếu tập trung ở khu vực đô thị, các quận nội thành, trong khi ở khu vực nông thôn, đa phần LĐ chưa qua đào tạo.

Cơ cấu này cho thấy Hà Nội cũng như cả nước đang trong tình trạng thiếu đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề được đào tạo bài bản trong một số lĩnh vực, đặc biệt trong một số ngành kinh tế mũi nhọn của Thành phố.

“Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là một trong những mục tiêu phải thực hiện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, giai đoạn 2016 - 2020 đã đề ra.

Theo đó, để đạt mục tiêu đến hết năm 2020, nâng tỉ lệ LĐ qua đào tạo lên 70 -75%, việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động, đào tạo đội ngũ lao động có chất lượng cao được Thành phố đặc biệt coi trọng.

“Tình trạng "thừa thầy, thiếu thợ" là do tâm lý của nhiều người hiện nay thích học đại học hơn học nghề, học nghề là lựa chọn cuối cùng. Mặt khác, công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh ngay từ các cấp học phổ thông cũng chưa thực sự được chú trọng nên định hướng học nghề, lựa chọn nghề của học sinh dường như vẫn theo phong trào, theo tâm lý chủ quan chứ không dựa vào nhu cầu thực sự của thị trường lao động.

Bên cạnh đó, chất lượng dạy nghề ở một số cơ sở đào tạo nghề còn thấp, chất lượng đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề, nội dung chương trình, giáo trình giảng dạy chưa thật phù hợp, chưa sát thực tiễn, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu của thị trường lao động đang biến động từng ngày” - bà Nhàn cho hay.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Để khắc phục những hạn chế trên cũng như thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, Thành ủy Hà Nội đã xây dựng 8 chương trình công tác để thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, trong đó có Chương trình 04-CTr/TU về phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020.

Với nội dung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng đòi hỏi của thời kỳ CNH - HĐH đất nước, mục tiêu Chương trình đến hết năm 2020 nâng tỉ lệ LĐ qua đào tạo lên 70-75%.

Theo bà Nguyễn Thanh Nhàn, để thực hiện mục tiêu này, Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) và Chương trình hành động số 27 ngày 17.2.2014 của Thành ủy (khóa XV) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Theo đó, công tác quản lý Nhà nước đối với hệ thống giáo dục chuyên nghiệp, dạy nghề cũng sẽ được tăng cường, đặc biệt là việc đổi mới chương trình, giáo trình, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.

“Sở LĐTBXH Hà Nội sẽ tổng rà soát đánh giá tình hình hoạt động của các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp để xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học đối với các cơ sở giáo dục đào tạo, đào tạo nghề trên địa bàn Thành phố” - bà Nhàn cho biết.

Bên cạnh đó, Thành phố sẽ tiếp tục chính sách xã hội hóa, thu hút, huy động mọi nguồn lực, hợp tác đầu tư để xây dựng phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề tiếp cận các mô hình giáo dục nghề nghiệp của khu vực và quốc tế.

Thước đo hiệu quả trong công tác đào tạo nghề là sau khi tốt nghiệp, học viên có việc làm, đáp ứng tay nghề và trình độ kỹ năng theo yêu cầu của doanh nghiệp. Vì vậy, trước mắt, Hà Nội sẽ tập trung đào tạo các nghề mà doanh nghiệp đang có nhu cầu liên kết đào tạo hiện nay như: Nhóm nghề cơ khí, điện, điện tử, cơ điện nông thôn...

Đây là các nghề có nhu cầu nhân lực cao trong giai đoạn hiện nay. Nhu cầu nhân lực này cũng tập trung cung ứng cho các khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn Hà Nội.

Theo số liệu thống kê, Thành phố hiện có gần 7,5 triệu người, trong đó khoảng 4,6 triệu người ở trong độ tuổi lao động. Hằng năm, có gần 80.000 người bước vào tuổi lao động. Lượng cầu lao động nhìn chung tăng đều hằng năm, ngoài LĐ tại chỗ còn có một lượng LĐ từ các địa phương khác về Hà Nội tìm kiếm việc làm.

Bình quân trong giai đoạn 2011- 2015, tỉ lệ nhập cư vào Hà Nội khoảng 0,8%/năm, tương ứng với khoảng 30.000 - 35.000 người được bổ sung thêm vào dân số Hà Nội mỗi năm từ nguồn nhập cư.

Để công tác đào tạo nghề cho LĐ thực sự hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của thị trường lao động, lãnh đạo Sở LĐTBXH khẳng định: Chương trình, giáo trình dạy nghề sẽ được phát triển theo hướng tiếp cận yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động, của doanh nghiệp và cập nhật tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới.

Cụ thể, chương trình đào tạo sẽ chú trọng đào tạo kỹ năng mềm và rèn luyện tác phong công nghiệp cho học sinh, sinh viên học nghề; nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ, kể cả ngoại ngữ giao tiếp và ngoại ngữ chuyên ngành.

Đi liền với đó, Sở sẽ xây dựng các chính sách nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề và tiếp nhận LĐ sau đào tạo, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề theo địa chỉ, theo đơn đặt hàng.

Và quan trọng hơn, Thành phố sẽ tiến tới đào tạo nguồn lao động có chất lượng cao (tay nghề, khả năng sử dụng công nghệ, ngoại ngữ) để đáp ứng được chiến lược “đi tắt, đón đầu” trong thu hút đầu tư và phát triển nền công nghiệp, công nghệ có hàm lượng chất xám cao của Thành phố.

Ngọc Bảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chính sách mới về tiền lương, thuế có hiệu lực từ năm 2026

Chính sách mới về tiền lương, thuế có hiệu lực từ năm 2026

Từ ngày 1/1/2026, hàng loạt chính sách quan trọng liên quan trực tiếp đến người lao động chính thức có hiệu lực, tập trung vào các nội dung như tăng lương tối thiểu vùng, điều chỉnh tiền lương, phụ cấp cho cán bộ y tế, giáo viên, thay đổi chính sách bảo hiểm thất nghiệp và giảm thuế thu nhập cá nhân. Những điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ cải thiện thu nhập, giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho hàng chục triệu người lao động.
Tín dụng xanh: Dòng vốn cho cam kết Net Zero vẫn “khát” cơ chế dẫn dắt

Tín dụng xanh: Dòng vốn cho cam kết Net Zero vẫn “khát” cơ chế dẫn dắt

Cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 đang tạo sức ép ngày càng lớn lên hệ thống tài chính trong việc dịch chuyển dòng vốn sang các hoạt động xanh, bền vững. Dù được kỳ vọng là kênh dẫn vốn chủ lực cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tín dụng xanh tại Việt Nam vẫn bộc lộ khoảng cách đáng kể giữa nhu cầu thị trường và khả năng cung ứng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về một cách tiếp cận đồng bộ hơn từ chính sách đến thực thi.
Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Dịch vụ nâng ngực bằng filler được quảng cáo là nhanh chóng, không phẫu thuật và an toàn. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo đây là phương pháp tiềm ẩn nhiều biến chứng khó lường, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tuyến vú và thậm chí là đe dọa tính mạng nếu thực hiện tại cơ sở thiếu chuyên môn.
Chi tiết các điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại TP.HCM

Chi tiết các điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại 6 điểm trên địa bàn Thành phố.
TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều nay (29/12), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, diễn ra ngày làm việc đầu tiên Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham gia của 548 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của gần 600.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô.
Hôm nay (29/12): Diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Hôm nay (29/12): Diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Hôm nay (29/12), Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 550 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của trên 580.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô.
10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025

10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025

Sáng 29/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố 10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực GD&ĐT năm 2025.

Tin khác

Hàng nghìn cơ hội việc làm cho bộ đội xuất ngũ tại Hà Nội

Hàng nghìn cơ hội việc làm cho bộ đội xuất ngũ tại Hà Nội

Sáng 27/12, tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, diễn ra Phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ năm 2025 nhằm cung cấp cho bộ đội xuất ngũ và quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự phục vụ tại ngũ trong quân đội tại các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô về thông tin thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp trong tương lai.
Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2/1) sang làm bù vào thứ Bảy (10/1), nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục 4 ngày.
Đề xuất mới về chế độ phụ cấp cho nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Đề xuất mới về chế độ phụ cấp cho nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất nhiều quy định mới về chế độ phụ cấp đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Trong đó, đáng chú ý là việc tiếp tục duy trì phụ cấp đặc thù, bổ sung quy định cụ thể về phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo dạy tích hợp, dạy người khuyết tật và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, nhằm bảo đảm quyền lợi, tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo.
Đề xuất tăng lương cơ bản cho lao động Việt Nam làm việc ở châu Âu, châu Mỹ

Đề xuất tăng lương cơ bản cho lao động Việt Nam làm việc ở châu Âu, châu Mỹ

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương cơ bản đối với người lao động làm việc theo hợp đồng từ 1 năm trở lên tại một số thị trường trọng điểm. Cụ thể, mức lương cơ bản tại thị trường châu Âu dự kiến từ 700 USD/tháng trở lên; tại thị trường châu Mỹ, mức lương cơ bản được đề xuất nâng lên từ 600 USD/tháng trở lên, nhằm bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và mặt bằng thu nhập tại từng thị trường.
Chung tay xây dựng tương lai việc làm bền vững cho lao động trẻ

Chung tay xây dựng tương lai việc làm bền vững cho lao động trẻ

Với tinh thần kết nối, đồng hành và kiến tạo, Ngày hội tư vấn và giới thiệu việc làm năm 2025 diễn ra tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long là bước khởi đầu để nhà trường, doanh nghiệp và người học cùng chung tay xây dựng một tương lai việc làm bền vững, nơi mỗi bạn trẻ được trao cơ hội, được tin tưởng và được phát triển lâu dài.
Mở rộng cơ hội việc làm cho lao động trẻ ngành công nghệ thông tin

Mở rộng cơ hội việc làm cho lao động trẻ ngành công nghệ thông tin

Phiên giao dịch việc làm chuyên đề công nghệ thông tin năm 2025 diễn ra ngày 16/12 tại Hà Nội, thu hút hơn 30 doanh nghiệp với gần 1.300 chỉ tiêu tuyển dụng, góp phần kết nối hiệu quả cung - cầu lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy phát triển thị trường lao động Thủ đô.
Ra mắt Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường lao động

Ra mắt Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường lao động

Sáng 16/12, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, diễn ra buổi lễ khai trương Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số lĩnh vực lao động việc làm, góp phần phát triển thị trường lao động và thúc đẩy kinh tế - xã hội Thủ đô.
Hà Nội: Vượt trên 22% chỉ tiêu giải quyết việc làm năm 2025

Hà Nội: Vượt trên 22% chỉ tiêu giải quyết việc làm năm 2025

Thông tin về công tác giải quyết việc làm trên địa bàn Hà Nội, Sở Nội vụ Hà Nội cho biết tính chung 11 tháng của năm 2025, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho 207.493 người lao động (vượt 22,77% chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 đề ra).
Quy định mới về đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động

Quy định mới về đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 318/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm 2025 liên quan đến đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Xem thêm
Phiên bản di động