Đối phó với tình trạng rau xanh tăng giá, công nhân tự tăng gia sản xuất

(LĐTĐ) Sau Tết, không chỉ thực phẩm như cá, thịt mà ngay cả rau xanh cũng tăng giá điều này ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, chi phí sinh hoạt của công nhân lao động. Nhiều người khi đi chợ đã phải “cân đo đong đếm” từng mớ rau, lạng thịt để đảm bảo cân đối giữa mức lương và chi tiêu cho cuộc sống. Nói nôm na, sau khi tan ca, họ là kế toán của chính mình để giải bài toán chi tiêu.
giai bai toan chi tieu Liên đoàn Lao động quận Ba Đình: Vượt chỉ tiêu về phát triển đoàn viên
giai bai toan chi tieu Thủ tướng trả lời chất vấn về bổ sung chỉ tiêu kinh tế - xã hội
giai bai toan chi tieu Xuất khẩu lao động đã vượt chỉ tiêu năm 2019
giai bai toan chi tieu
Giá thực phẩm tăng, công nhân “cân đo đong đếm” từng mớ rau, lạng thịt. (Ảnh Mai Quý)

Từ tính toán giảm bớt khẩu phần ăn

Theo ghi nhận, sau Tết, tại các khu chợ tạm quanh khu vực có đông công nhân lao động sinh sống, giá cả các mặt hàng thực phẩm tăng chóng mặt, đặc biệt là rau xanh. Qua khảo sát, hiện nay, giá tất cả các loại rau xanh đều tăng gấp đôi, gấp ba so với thời điểm trong năm: Rau cải tăng từ 5.000 đồng/mớ lên 10.000 đồng/mớ; rau muống tăng từ 5.000 đồng/mớ lên 15.000 đồng/mớ; súp lơ từ 10.000 đồng – 12.000 đồng/cây lên 20.000 đồng – 25.000 đồng/cây; rau cần từ 8.000 đồng/mớ lên 17.000 đồng/mớ; rau mùng tơi trong năm có giá trung bình 5.000 đồng – 6.000 đồng/mớ thì sau Tết tăng lên 12.000 đồng – 15.000 đồng/mớ…

Nhiều công nhân đi chợ phải đắn đo, cân nhắc mua từng mớ rau, lạng thịt bởi đồng lương hạn hẹp, chỉ cần quá tay một chút sẽ thâm hụt vào các khoản chi tiêu khác. Chị Bùi Thị Linh, công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long chia sẻ, bình thường mỗi khi đi làm về tôi thường ghé qua chợ mua thực phẩm về nấu ăn cho gia đình. Trung bình, mỗi bữa cơm của hai vợ chồng chi phí khoảng 50.000 đồng – 60.000 đồng có thể ăn uống thoải mái với các món rau, canh, thịt hoặc cá, trứng. Nhưng đợt gần đây, thực phẩm tăng giá quá cao, tôi đi chợ mà cứ đắn đo mãi nên mua gì cho hợp lý. Nếu vẫn muốn đủ thì mỗi món chỉ được một ít vì lượng mua giảm đi.

Những ngày này, mỗi lần đi chợ, chị Vũ Thị Nguyệt, công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa đều lắc đầu ngán ngẩm bởi giá thực phẩm quá cao. Theo lời chị Nguyệt, thực phẩm sau Tết đắt hơn so với trong năm, giá rau xanh tăng gấp đôi, gấp ba so với bình thường. Ví như một mớ rau muống trong năm chỉ khoảng 4.000 đồng – 5.000 đồng/mớ thì sau Tết các cửa hàng bán với giá 12.000 đồng – 15.000 đồng.

“Nếu như trước đây, mỗi mớ rau tôi chỉ ăn trong một bữa thì giờ phải chia đôi. Mong rằng thực phẩm sẽ sớm ổn định giá và phù hợp với đồng lương công nhân chứ cứ đà này tiền lương kiếm được không đủ trả tiền nhà, tiền sinh hoạt” – chị Nguyệt bày tỏ.

Đến nhận “tiếp viện” từ quê

Trước tình hình thực phẩm tăng giá, để tiết kiệm chi phí, nhiều công nhân lao động đã kêu gọi “tiếp viện” từ quê. Chị Nguyễn Thu Hương, công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Phú Nghĩa chia sẻ, ở quê, ông bà trồng được rau sạch và nuôi được con ngan, con gà và trên này lại có sẵn tủ lạnh nên để tiết kiệm chi tiêu và đảm bảo an toàn cho bữa ăn của gia đình tôi đã nhờ ông bà gửi thực phẩm ở quê lên. Hàng tuần, chỉ cần chịu khó chạy ra bến xe nhận đồ là cả tuần chúng tôi có thực phẩm an toàn để sử dụng và lại tiếp kiệm được một khoản chi phí đáng kể.

giai bai toan chi tieu
Ảnh minh họa: Mai Quý

Để đối phó với tình trạng rau xanh tăng giá, nhiều công nhân đã chủ động mua các giống rau và tận dụng những khoảng đất trống nơi mình thuê trọ để trồng rau. Chị Nguyễn Thúy Mai, công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long chia sẻ: “Hiện tôi đang ở tại khu nhà ở công nhân xã Kim Chung, nhận thấy trong khuôn viên của khu nhà ở có nhiều ô đất trống nên tôi cùng một vài người khác đã cải tạo đất và mua các giống rau về gieo trồng, chăm sóc. Có rau xanh dùng, chúng tôi tiết kiệm được một khoản chi phí kha khá, nhất là trong thời điểm rau xanh ở ngoài chợ còn bán đắt hơn cả thịt, cá”.

Giá cả thực phẩm tăng cao, nhiều công nhân bày tỏ lo lắng các tiểu thương sẽ trục lợi bằng cách buôn bán những loại thực phẩm không an toàn. Anh Vũ Văn Nam, công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Thăng Long bày tỏ: “Nếu trong thời điểm thực phẩm đắt đỏ như thế này mà những người bán hàng lại làm ăn gian dối, bán thực phẩm không đảm bảo an toàn thì nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng tôi là rất cao.

Tôi mong rằng, các cơ quan chức năng sớm có biện pháp để bình ổn giá và đảm bảo an toàn thực phẩm tại các chợ thực phẩm. Ngoài ra, công nhân lao động chúng tôi cũng mong muốn sẽ được hỗ trợ để mua những thực phẩm an toàn, giá cả ưu đãi, được cung ứng hàng hóa ngay tại nơi ở hoặc nơi làm việc để thuận tiện cho việc mua sắm, nhất là với những công nhân thường xuyên làm ca, kíp”.

Được biết, nhằm nỗ lực đáp ứng nhu cầu của công nhân lao động, thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã ký kết nhiều văn bản thỏa thuận hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp về chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Theo đó, nhiều doanh nghiệp đã cam kết bán hàng chất lượng với giá ưu đãi cho người lao động. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã đề nghị các cấp công đoàn phối hợp với ngành Công Thương, các doanh nghiệp tổ chức các “Phiên chợ công nhân”, “Gian hàng giảm giá”, “Chợ lưu động”, xây dựng mô hình “Siêu thị công đoàn” với hàng hóa sản xuất trong nước ở các khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân…

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

(LĐTĐ) Năm 2023, công tác an toàn, vệ sinh lao động trên toàn quốc đạt được một số kết quả nhất định nhưng vẫn còn một số tồn tại, như số vụ tai nạn lao động, số người mắc bệnh nghề nghiệp, sự cố nghiêm trọng vẫn còn ở mức cao và đáng lo ngại.
Nâng tầm Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" thành Chương trình truyền thông

Nâng tầm Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" thành Chương trình truyền thông

(LĐTĐ) Qua 3 năm diễn ra thành công, năm 2024, Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” do báo Kinh tế & Đô thị, Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid) và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp tổ chức đã được nâng tầm thành Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” để tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông điệp vì cộng đồng.
Hoa đồng tiền rực rỡ trên vùng quê Đan Phượng

Hoa đồng tiền rực rỡ trên vùng quê Đan Phượng

(LĐTĐ) Đồng Tháp là một xã thuộc huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Nơi đây được coi là “thủ phủ” của hoa đồng tiền. Với trên 25ha chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Hợp tác xã (HTX) Hoa Đồng Tháp đã mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ dân ở nơi đây.
Video hàng nghìn công nhân chào cờ, hát Quốc ca nhận mưa lời khen

Video hàng nghìn công nhân chào cờ, hát Quốc ca nhận mưa lời khen

(LĐTĐ) Hai ngày qua, đoạn video quay lại cảnh hơn 1.000 công nhân lao động Công ty TNHH Wooin Vina (đóng tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) mặc áo cờ đỏ sao vàng đứng chào cờ, hát Quốc ca trong ngày đầu tiên đi làm trở lại sau Tết (19/2) đã làm cho nhiều người thích thú, khen ngợi.
Gần 2.000 lượt ứng trực đảm bảo hệ thống thoát nước vận hành xuyên Tết

Gần 2.000 lượt ứng trực đảm bảo hệ thống thoát nước vận hành xuyên Tết

(LĐTĐ) Trong suốt các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã huy động 1.959 lượt cán bộ, nhân viên ứng trực đảm bảo hệ thống thoát nước Thủ đô luộn thông thoáng, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.
Tết vẫn miệt mài làm việc nơi phố thị

Tết vẫn miệt mài làm việc nơi phố thị

(LĐTĐ) Tết Giáp Thìn 2024, trong khi nhiều người vẫn đang sum họp với gia đình hay đi du Xuân, lễ hội thì nhiều lao động với những ngành nghề đặc thù khác nhau ở Thủ đô Hà Nội vẫn miệt mài làm việc trên các tuyến phố…
Thưởng Tết Nguyên đán 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng

Thưởng Tết Nguyên đán 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng

(LĐTĐ) Tiền thưởng Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng, xấp xỉ mức thưởng dịp Tết Âm lịch năm 2023 (6,86 triệu đồng/người).
Dầm mưa, xuyên đêm ngày cận Tết trên công trường ga ngầm Dự án Nhổn - Ga Hà Nội

Dầm mưa, xuyên đêm ngày cận Tết trên công trường ga ngầm Dự án Nhổn - Ga Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trên công trình xây dựng dự án ga ngầm S12, thuộc dự án đường sắt đô thị (Metro) Nhổn - ga Hà Nội, dẫu trong giá rét, không khí lao động vẫn nhộn nhịp, khoảng 40 cán bộ và công nhân vẫn nỗ lực, khẩn trương thi công các hạng mục đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng đề ra.
Cuối năm về với chợ quê

Cuối năm về với chợ quê

(LĐTĐ) Do tập trung công việc đồng áng để kịp thời vụ, người dân ở các vùng quê thường đi sắm Tết rất muộn. Cùng với đó, những người con đi công tác, làm ăn xa nhà, gần ngày Tết trở về sum vầy cũng rất háo hức, mong được đi chợ quê để tìm lại tuổi thơ theo bà, theo mẹ đi chợ. Chính vì vậy càng ngày giáp Tết, chợ quê càng đông vui tấp nập kẻ bán, người mua.
Công nhân môi trường bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết

Công nhân môi trường bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết

(LĐTĐ) Khác với những công việc khác, công nhân môi trường đô thị bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết vì khối lượng công việc phát sinh rất nhiều. Vất vả và khó khăn, song họ vẫn cố gắng khắc phục để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.
Xem thêm
Phiên bản di động