Đinh tặc lộng hành trên quốc lộ 51 đoạn qua Đồng Nai

Ban đầu, các đối tượng rải đinh để cho nạn nhân sập bẫy, phải thay ruột xe với giá cả vài trăm ngàn đồng tại những quán gần nơi rải đinh. Sau đó, các đối tượng này tiếp tục phù phép, khiến xe của nạn nhân bị hư vỏ xe, hư IC... rồi thay bằng đồ kém chất lượng và chặt chém với giá 1,7 triệu đồng. Vụ việc nghiêm trọng như vậy nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa xử lý triệt để.
dinh tac long hanh tren quoc lo 51 doan qua dong nai Tăng chế tài, dẹp “đinh tặc”
dinh tac long hanh tren quoc lo 51 doan qua dong nai “Đinh tặc” có thể ngồi tù 12 năm, nộp phạt đến 500 triệu đồng
dinh tac long hanh tren quoc lo 51 doan qua dong nai Đồng Nai: Xe khách "cắn đuôi" xe tải, 12 người thương vong
dinh tac long hanh tren quoc lo 51 doan qua dong nai
Hàng đống đinh được thu về mỗi ngày trên QL 51.

Suýt chết vì xe cán phải đinh

Anh Lê Văn Doãn (ngụ H. Long Thành, tỉnh Đồng Nai) bức xúc phản ánh: “Do Cty tôi ở TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương nên tôi thường xuyên phải đi qua QL51. Chỉ cần tới cây xăng và bắt đầu đổ dốc 47 trên QL51 thì sẽ bị dính đinh ngay”. Còn chị Trần Thị Dung, cũng ngụ ở H. Long Thành, tỉnh Đồng Nai, làm tại Cty ở KCN Long Bình, TP. Biên Hòa vẫn còn ấm ức, kể lại: “Cách đây 2 ngày vào buổi sáng tôi đi về TP. Biên Hòa làm việc, vì sợ muộn nên tôi đi nhanh, vừa tới đoạn trước ấp Thiên Bình, xã Tam Phước, TP. Biên Hòa thì xe tôi bỗng nhiên chao đảo tay lái khiến xe ngã. Bàn tay và đầu gối của tôi bị xây xát hết, cũng may lúc đó không có xe ôtô tải chạy qua nên tôi thoát nạn. Tôi dắt xe đẩy bộ đi một đoạn thì thấy có một tiệm sửa xe 24/24h nhờ họ vá xe còn tôi thì ôm mặt khóc vì đau. Một lúc sau, người đàn ông khoảng trên 40 tuổi sửa xe cho tôi nói ruột xe bị rách nát và chìa cho tôi coi, đề nghị tôi phải thay ruột mới. Lúc đó, do đã trễ làm mất 15 phút, nên tôi đồng ý để họ thay ruột xe nhanh và bị “chém” 100.000 đồng.

Theo phản ánh của người dân, đa phần khi rải đinh thì ruột xe sẽ bị thủng 1-2 lỗ lớn do miếng đinh hình “ách rô” (hình thoi - P.V) đâm xuyên, nhưng những đối tượng vá xe này lợi dụng người dân sơ hở hoặc không để ý thì phá banh ruột xe để thay lấy giá cả trăm ngàn đồng. Đối với những chủ xe “gà mờ” thì chúng sẽ tìm cách để xe không nổ được, phải thay IC mới với giá 500.000 đồng. “Nó lừa phá xe của tôi rồi bảo xe không nổ, rồi nó thay IC đồ đểu vào, lấy IC xịn của tôi đem bán. Còn tôi xài IC đểu, mới thay được vài ngày cũng hỏng, tính ra bị thiệt đến 2 lần, mất tiền triệu, còn họ thì ăn lời gấp đôi, gấp 3” - anh Trần Văn Nam, ngụ xã Phước Tân, TP. Biên Hòa bức xúc.

Nhiều người bị “chém đẹp” hết 1,7 triệu đồng

Nhiều người dân đã tìm cách “tự chế”, đặt một miếng nam châm tròn dưới gầm xe, ngay trước bánh sau xe gắn máy để nếu có gặp đinh thì cục nam châm sẽ hút đinh. Nhiều cá nhân vì quá bức xúc nên cũng tự nguyện ra đường hút đinh, như anh Lê Vĩnh Dũng (41 tuổi, ngụ xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, có biệt danh “dũng sĩ nhặt đinh” thuộc đội hỗ trợ nhân dân tình nguyện).

dinh tac long hanh tren quoc lo 51 doan qua dong nai
Người dân tình nguyện đi nhặt đinh cả ngày lẫn đêm, bất chấp nguy hiểm.

Theo anh Dũng, trên QL51 có 4 điểm đinh tặc hoạt động, gồm: Vòng xoay Võ Văn Kiệt ngay cầu Bà Bướm; dốc 47; trước công an 51 (trạm tuần tra kiểm soát cảnh sát giao thông ngã ba Thái Lan - P.V); đoạn bãi container kế bò sữa Long Thành. Anh Dũng nói: “Tôi biết nạn rải đinh nhiều nhất là tại đoạn trước công an 51, tại đây chỉ có 5 điểm của người dân địa phương, còn lại có 42 điểm vá xe của người dân ngoại tỉnh.

“Bên ngoài đề biển: TIỆM SỬA XE HONDA-TAY GA nếu dừng xe để sửa thì phải hỏi giá trước và phải ngồi sát xe để canh chừng để không bị phá xe. Đã có trường hợp nạn nhân ngoài phải trả tiền thay ruột xe, còn phải thay IC, thay vỏ xe, thay bạc đạn, thay 4 cục cao su hết tới 1,7 triệu đồng” - anh Dũng cảnh báo.

Anh Dũng cũng cho biết thêm, từ năm 2012 đến nay, anh đã chứng kiến khoảng 10 vụ TNGT do rải đinh gây ra nhưng họ không khai báo công an. Cụ thể như trường hợp của chị Trần Thị Thanh Kiều (45 tuổi, ngụ xã Bình Sơn, H. Long Thành), đi xe máy bị cán phải đinh dẫn đến tai nạn phải nằm BVĐK Đồng Nai điều trị hơn 1 tháng. Các đối tượng rải đinh cũng tỏ ra hung hãn, đe dọa người nhặt đinh như anh Dũng.

Có thể nói, tình trạng rải đinh trên quốc lộ 51 ngày càng phức tạp. Nhóm hút đinh xã Tam Phước, TP. Biên Hòa chia sẻ: Ngày 5.6, nhóm hút đinh tại dốc 47 được 290 miếng “ách rô”. Sáng mới tầm 6h, mọi người đi qua đoạn đường này bị cán đinh gần hết, trung bình 1 nạn nhân bị thay ruột hết khoảng 100.000 đồng.

Đại tá Trần Tiến Đạt - Trưởng CA TP. Biên Hòa, cho biết: Trước phản ánh của người dân, chúng tôi đã có chỉ đạo cho CA 2 xã Tam Phước và Phước Tân thuộc TP. Biên Hòa có các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát và bắt giữ các đối tượng rải đinh trên QL51. “Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nếu việc rải đinh gây ra hậu quả nghiêm trọng khiến người lưu thông trên đường bị tử vong thì chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý hình sự” - đại tá Đạt khẳng định.

Lao động

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

(LĐTĐ) Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cảnh báo 7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng Việt Nam.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
Bắt tạm giam Giám đốc MSB Thanh Xuân liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản

Bắt tạm giam Giám đốc MSB Thanh Xuân liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân - liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản.
Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững

Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững

(LĐTĐ) Mô hình “Cùng MAGGI nấu nên cơ nghiệp”, đã cung cấp kiến thức kinh doanh, kỹ năng nấu nướng, hỗ trợ vốn cho nhiều chị em khởi nghiệp, mở mới hoặc nâng cấp quán ăn, từ đó phát triển bản thân, xây dựng mô hình dịch vụ gia đình, góp phần phát triển kinh tế gia đình và truyền cảm hứng cho cộng đồng.
Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

(LĐTĐ) Trả lời câu hỏi của báo chí, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn thông tin, Hà Nội sẽ thi 3 môn vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2024 - 2025. Kỳ thi sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.

Tin khác

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Công văn số 454/ CATTT-ATHTTT đến các công ty chứng khoán yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

(LĐTĐ) Ngày 27/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với Báo Quân đội nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

(LĐTĐ) Tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII, ngày 27/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đã nêu rõ 5 kinh nghiệm từ công tác chỉ đạo, triển khai tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
5 vùng đô thị trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030

5 vùng đô thị trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030

(LĐTĐ) Tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII, ngày 27/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã báo cáo nội dung Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Hà Nội: Họp chuyên đề bàn về quy hoạch, đầu tư công, công tác cán bộ

Hà Nội: Họp chuyên đề bàn về quy hoạch, đầu tư công, công tác cán bộ

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII tổ chức Hội nghị chuyên đề để xem xét, cho ý kiến về 4 nội dung quan trọng; trong đó có nội dung về quy hoạch, điều chỉnh đầu tư công, công tác cán bộ.
Hà Nội họp trực tuyến toàn Thành phố bàn 3 nội dung quan trọng

Hà Nội họp trực tuyến toàn Thành phố bàn 3 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Ngày 26/3, lãnh đạo thành phố Hà Nội chủ trì giao ban quý I/2024 với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy với tổng số 523 điểm cầu và hơn 8.000 đại biểu từ Thành phố xuống các phường, xã, thị trấn.
Xây dựng thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh

Xây dựng thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh

(LĐTĐ) Chia sẻ với báo Lao động Thủ đô, đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết, Đoàn thanh niên Thành phố đã và đang triển khai 3 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để xây dựng nên thế hệ thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh.
Xem thêm
Phiên bản di động