Dịch vụ "Đi chợ thuê" hút khách ngày hè

Mặc dù mới bắt đầu nắng nóng, nhưng hàng trăm dịch vụ ăn theo đã xuất hiện. Trong đó có một dịch vụ mới, lạ, nhưng lại rất thiết thực đó là “đi chợ thuê”. Với dịch vụ này, người nội trợ chỉ cần ngồi ở nhà hay ở văn phòng và nhấc điện thoại lên đặt hàng là có ngay những sản phẩm cần thiết, tươi mới, thậm chí là qua sơ chế…
Dịch vụ Những dịch vụ dễ kiếm tiền sau Tết
Dịch vụ Dịch vụ lạ mùa Valentine

Hút khách đầu hè

Đã manh mún xuất hiện ở Hà Nội một vài năm trở lại đây, nhưng vào đầu mùa nắng năm nay dịch vụ đi chợ thuê mới thật sự nở rộ, và thu hút được một lượng lớn lao động nhàn rỗi tham gia. Chỉ cần lướt qua một số các trang web hay các diễn đàn, mạng xã hội…không khó để bắt gặp những mẩu quảng cáo hay rao vặt, cung cấp đầy đủ mọi thông tin về dịch vụ mới này. Tại website giupviec.xx, một thông điệp đưa ra rất rõ: "Đi chợ giúp bạn - giải pháp tối ưu dành cho người bận rộn; hay nhận đi chợ thuê cho mọi gia đình có nhu cầu, giao hàng tại địa chỉ được thông báo, đảm bảo tươi mới, giá bằng giá thị trường… phí dịch vụ cạnh tranh".

Về thời gian tiếp nhận đơn hàng cũng khá linh động. “Đối với các đơn hàng giao trong ngày, hầu hết khách hàng phải đặt trước trong khoảng thời gian từ 6h – 9h sáng. Và đơn hàng buổi chiều sẽ bắt đầu nhận lịch từ 13h – 16h. Đối với những đơn hàng cung cấp cho ngày hôm sau thì chúng tôi nhận lịch từ 13h chiều ngày hôm trước, đến 8h sáng ngày hôm sau. Khách hàng có thể đặt bất kỳ mặt hàng nào từ rau, củ quả, thực phẩm, đồ hải sản, thậm chí là thực phẩm đã qua sơ chế, hoặc nấu chín…chúng tôi đảm bảo giao tận nơi”, chị Linh một người đi chợ thuê cho hay.

Dịch vụ
Đi chợ thuê hút lao động nhàn rỗi

Không có nhiều thời gian dành cho gia đình nhưng vẫn muốn chu toàn việc bếp núc, nhiều bà nội trợ đã lựa chọn dịch vụ đi chợ thuê như là một cứu cánh, thậm chí nhiều người cảm thấy hài lòng với dịch vụ mới này. Là một phó giám đốc kinh doanh của một công ty nước ngoài, chị Thu Hương (Trung Yên, Cầu Giấy) cho biết, do công việc thường xuyên đi sớm về muộn chị không có thời gian chăm sóc cho bữa cơm gia đình, nên gần đây chị thường chọn dịch vụ đi chợ thuê: “Chồng và hai đứa con chỉ thèm ăn cơm tôi nấu, nhưng khổ nỗi công việc bận rộn quá. Mới đầu cũng sợ họ mua đồ không vừa ý, nhưng sử dụng vài lần thấy thực phẩm đảm bảo, giá cả lại đúng với giá thị trường. Có dịch vụ này mình vừa không mất thời gian, lại vừa bảo đảm có bữa ăn quây quần với gia đình”, chị Hương chia sẻ.

Nghề mới, thu nhập khá

Theo chia sẻ của một số bà nội trợ, quy trình tìm người đi chợ thuê cũng đơn giản, chỉ cần một cuộc điện thoại, email hay một cú click chuột là có ngay một danh sách “lực lượng” đi chợ thuê sẵn sàng phục vụ. Đến lúc đó việc còn lại của các bà nội trợ chỉ là lên thực đơn, số lượng, và hẹn thời gian… “Chỉ cần gọi điện và đặt hàng trước khoảng 2-3 giờ, là bữa trưa hoặc bữa tối sẽ có đầy đủ các món mà mình yêu cầu. Thực phẩm tươi ngon, đúng giá, mà chỉ phải thêm chi phí từ 20 – 30 nghìn đồng, tùy địa điểm mình yêu cầu”, chị Lan, ở Ngã Tư Sở cho hay.

Dịch vụ
Một mẫu rạo vặt cung cấp lao động đi chợ thuê

Nắm bắt được tâm lý khách hàng, những người làm nghề đi chợ thuê cũng khá chiều khách, họ không chỉ cung cấp thực phẩm tươi mới, đảm bảo đúng thời gian, mà giá cả hết sự cạnh tranh. “Bình thường giá đi chợ thuê mỗi lần ở khu vực Cầu Giấy tôi chỉ lấy 15 nghìn đồng, các quận Tây Hồ, Ba Đình hoặc xa hơn như Nam hoặc Bắc Từ Liêm thì giá từ 20 – 30 nghìn đồng/1 lần. Còn xa hơn thì tôi không nhận, nhưng sẽ cung cấp cho khách hàng số điện thoại của những người đi chợ thuê ở khu vực đó, họ cũng là những người nhàn rỗi, kiếm thêm được đồng nào hay đồng ấy”, chị Lan cho biết.

Không chỉ giới thiệu cho khách hàng khi họ có nhu cầu tìm người đi chợ thuê, nhiều người còn đứng ra tổ chức thành một nhóm đi chợ thuê “chuyên nghiệp”. Bảo Huyền (sinh viên Trường Đại học Công đoàn) tham gia vào nhóm đi chợ thuê được 6 tháng. Trong nhóm của Huyền có 6 người đều là sinh viên và ai cũng có việc kín lịch. Từ ngày làm công việc này, Huyền có thể tự lập và giảm bớt gánh nặng tài chính cho cha mẹ.

Theo Trang, một người cùng nhóm của Huyền, tất cả mọi người trong nhóm mỗi ngày đều phải đảm nhận đi chợ thuê cho từ 10 – 12 gia đình. Thậm chí những ngày sau tết, do một số gia đình có người giúp việc về quê chưa lên, trong nhóm có bạn phải đảm nhận 20 – 30 khách hàng. “Nhiều hôm quay như chong chóng người mệt lử đử nhưng ham lắm. Trung bình mỗi lần đi chợ thuê bọn em nhận được 20.000 - 30.000 đồng, nhưng nhiều gia đình không ngần ngại “bo” thêm. Công việc vừa nhàn lại vừa phù hợp với con gái, mình vừa có tiền lại vừa học hỏi được nhiều điều, đặc biệt khi có gia đình sẽ vun vén tốt hơn”, Trang hóm hỉnh.

Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội khẩn trương bắt tay vào công việc, bảo đảm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho người dân; đồng thời phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, cán bộ, đoàn viên, người lao động phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Khí thế ấy được tạo nền từ sự chăm lo chu đáo, thiết thực của tổ chức Công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cùng với khí thế sản xuất sôi động tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược tiếp tục được đặt lên hàng đầu: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động trực tiếp sản xuất.
Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người lao động tiếp tục có ba đợt nghỉ lễ trong năm 2026, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9. Tùy từng dịp và phương án bố trí lịch làm việc, thời gian nghỉ kéo dài từ 3 đến 5 ngày liên tiếp.
Xem thêm
Phiên bản di động