Để Rạng Đông luôn luôn là ánh sáng đẹp nhất

(LĐTĐ) Sáng nay (27/4), Ban chấp hành Đảng uỷ, Ban Tổng Giám đốc và hơn 2.000 cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Bóng đèn và Phích nước Rạng Đông đã long trọng tổ chức Lễ báo công với Bác Hồ nhân Kỷ niệm 55 năm ngày Người về thăm Nhà máy (28/4/1964 - 28/4/2019) và đón nhận nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu.
de rang dong luon luon la anh sang dep nhat Nghị lực phi thường của nữ thiết kế tí hon
de rang dong luon luon la anh sang dep nhat Năm nay, người lao động Rạng Đông ăn Tết to hơn
de rang dong luon luon la anh sang dep nhat Những lời dặn của Bác Hồ với công nhân vẫn vẹn nguyên giá trị
de rang dong luon luon la anh sang dep nhat Năng suất lao động tại Rạng Đông đạt hơn 1,5 tỷ đồng/người/năm
de rang dong luon luon la anh sang dep nhat Doanh nghiệp muốn tồn tại phải thích ứng nhanh

Bác Hồ kính yêu vĩnh biệt chúng ta thấm thoắt đã tròn nửa thế kỷ. Năm nay, toàn Đảng toàn dân ta đang tổ chức kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Còn nhớ, điều mong mỏi của Bác là: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

de rang dong luon luon la anh sang dep nhat
Đảng ủy Công ty cổ phần Bóng đèn và Phích nước Rạng Đông vinh dự nhận Bằng khen của Thành ủy Hà Nội

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn và Phích nước Rạng Đông Nguyễn Đoàn Thăng đã mở đầu lễ báo công với sự trân trọng và biết ơn khi nhắc đến những lời dạy của Bác Hồ đối với toàn Đảng, toàn dân, trong đó có Đảng bộ và CBNV Công ty.

Ôn lại những giá trị và ý nghĩa tốt đẹp lần Bác Hồ đến thăm Nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (9 giờ sáng ngày 28/4/1964), kiểm điểm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, ông Nguyễn Đoàn Thăng khẳng định: Kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Nhà máy, chúng ta càng ghi lòng tạc dạ công ơn trời biển của Bác, càng củng cố cho chúng ta niềm tin về giá trị trường tồn di sản tinh thần vô giá mà Bác Hồ để lại, luôn soi sáng con đường chúng ta đi.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thăng cho biết: Nếu lấy năm 2015 làm mốc, doanh thu đạt 2.660 tỷ đồng, mục tiêu phấn đấu mỗi năm tăng 8-10%. Thực tế 2016 đạt 2.940 tỷ đồng (tăng 10.52%), năm 2017 đạt 3.270 tỷ đồng (tăng 11.22%), năm 2018 đạt 3.621 tỷ đồng (tăng 10.73%). Về năng suất lao động, tính theo doanh thu/người/năm: Năm 2015: 1.04 tỷ đồng; năm 2016: 1.25 tỷ đồng (tăng 20%); năm 2017: 1.51 tỷ đồng (tăng 20.8%); năm 2018: 1.78 tỷ đồng (tăng 17.88%). Thu nhập bình quân, năm 2015: đạt 10.5 triệu đồng/người/tháng; đến năm 2018 đạt 13.7 triệu đồng/người/tháng...

de rang dong luon luon la anh sang dep nhat
Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Bóng đèn và Phích nước Rạng Đông

Và kết quả quan trọng hơn, Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy Công ty họp ngày 11/12/2018 đã nhất trí đánh giá: “Qua 3 năm triển khai Chiến lược phát triển Công ty 2016-2020, Công ty đã có những đổi mới cơ bản, có tính nền tảng cho giai đoạn bứt phá 2019-2020”.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Huy Thành - Bí thư Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Đảng ủy Công ty và cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy trong thời gian qua đã luôn gìn giữ, phát huy, giáo dục những giá trị tốt đẹp của sự kiện, cũng như nhắc nhớ trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên, người lao động những lời dạy của Bác Hồ khi về thăm nhà máy.

Đặc biệt, Đảng ủy và cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty là một trong số ít cơ sở cũng như cá nhân được Thành ủy tặng Bằng khen trong năm 2018. Đây thực sự là niềm vinh dự trong bối cảnh cả nước đang thi đua lập thành tích chào mừng 50 năm Ngày Bác Hồ viết di chúc.

de rang dong luon luon la anh sang dep nhat
Đảng ủy và cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty là một trong số ít cơ sở cũng như cá nhân được Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen về những thành tích tiêu biểu trong năm 2018

“Giá trị tinh thần, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự đã trở thành giá trị tinh thần to lớn cho mỗi cán bộ đảng viên trong Công ty phấn đấu, vững bước đi lên. Sự thành công của Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông, ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự đoàn kết thống nhất, một trong những yếu tố quan trọng quyết định đó là mỗi cá nhân luôn tâm niệm, luôn phấn đấu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Bí thư Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội khẳng định.

de rang dong luon luon la anh sang dep nhat
Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam bày tỏ niềm vui và vinh dự khi được đến thăm Công ty lần thứ hai, chứng kiến sự trưởng thành, phát triển không ngừng của Công ty

Bày tỏ niềm vui và vinh dự khi được đến thăm Công ty lần thứ hai, chứng kiến sự trưởng thành, lớn mạnh và phát triển không ngừng của Công ty, Công đoàn cơ sở Công ty, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh: “Trực tiếp tham được tham dự một hoạt động ý nghĩa mang tính biểu tượng về ý thức phát triển của Rạng Đông, đặc biệt sự kiện diễn ra đúng dịp tròn 55 năm Ngày Bác Hồ về thăm nhà máy, đúng lúc cả nước đang tập trung thực hiện kỷ niệm 50 năm Ngày thực hiện di chúc của Bác, tôi chúc Rạng Đông luôn luôn là ánh sáng đẹp nhất, ánh sáng của sự mong đợi và ánh sáng của sự thực”.

Đồng chí Trần Thanh Hải cũng mong Ban Chấp hành Công đoàn Công ty luôn là trung tâm tập hợp người lao động thành một khối đoàn kết, vững chắc cả về ý thức và hành động, để góp sức cùng với Ban lãnh đạo xây dựng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

de rang dong luon luon la anh sang dep nhat
Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải và GS.TSKH Đặng Vũ Minh tặng hoa và giấy khen tới tập thể tiêu biểu

Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn Rạng Đông luôn luôn trân trọng gìn giữ và phát huy sự kiện Bác Hồ về thăm nhà máy thực sự trở thành giá trị văn hóa, trở thành nguồn lực để mọi người đồng tâm, đồng lực, đồng chí hướng phát triển công ty. Bởi một khi người lao động có ý thức giữ gìn, ý thức thực hiện và ý thức vun đắp, sẽ trở thành một giải pháp tốt nhất để không có và không thể có ai suy nghĩ và hành động trái với với những điều đã trở thành chân lý ấy.

de rang dong luon luon la anh sang dep nhat
Các đồng chí: Trịnh Huy Thành - Bí thư Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội và Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng hoa và giấy khen tới tập thể tiêu biểu

Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty luôn sát cánh cùng Ban lãnh đạo Công ty thực hiện tiến bộ công nghiệp để công ty hoạt động có hiệu quả. Giáo dục ý thức để mỗi người phải ý thức được sự chia sẻ khi công ty khó khăn, dấn thân trước thách thức, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ... Công đoàn cần chủ động đồng hành với doanh nghiệp trong sự phát triển, chú trọng chăm lo phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt trong giai đoạn hội nhập, thách thức của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Nhân dịp này, Đảng ủy Công ty và cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thành ủy Hà Nội; Công đoàn Công ty vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc về những thành tích trong phòng trào thi đua năm 2018. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua cũng đã được Công ty khen thưởng, tôn vinh kịp thời.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Vấn đề hạn chế xe cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội đã được các ngành chức năng đặt ra từ lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đạt được bước tiến nào rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, vấn nạn ùn tắc giao thông tại Thủ đô đang có dấu hiệu phức tạp hơn. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài mở rộng hạ tầng thì giải pháp cốt lõi cho vấn đề này nằm ở việc phát triển giao thông công cộng.
Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

(LĐTĐ) Theo chính sách hỗ trợ đặc thù, từ năm 2024, Hà Nội sẽ hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách ở Hà Nội khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?

Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?

(LĐTĐ) Ngày 17/4, BHXH Việt Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động