Đề nghị mức án 12 năm tù giam đối với Lý Nguyễn Chung

Sáng 22/7, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Chung từ 11 đến 12 năm tù tội giết gười; 2 đến 3 năm tù về tội cướp tài sản. Hình phạt chung cho cả hai tội danh của bị cáo ở độ tuổi chưa thành niên là 12 năm tù giam.
Án oan 10 năm: Nhân chứng mới khai sốc về ông Chấn
Nhân chứng mới vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn có mặt tại tòa

Kết thúc phần xét hỏi sáng nay, phiên tòa đã chuyển sang phần tranh tụng. Trước đó, vị đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố đã nêu quan điểm về vụ án và đề nghị mức án dành cho bị cáo Lý Nguyễn Chung.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, hành vi của Chung là hung hãn, thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, nên cần áp dụng biện pháp nghiêm khắc để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung. Tại thời điểm phạm tội mới 14 tuổi nên cần áp dụng nguyên tắc chưa thành niên phạm tội.

Đối với trình bày của “nhân chứng mới” là bà Nguyễn Thị Thu Hà, Viện kiểm sát cho rằng, bà Hà không biết hành vi phạm tội của Chung. Việc bà Hà cho rằng, Chung không giết người là không có căn cứ, không đúng sự thật.

Bà Hà có nhiều lời khai nhưng không đưa ra được căn cứ pháp lý nào để chứng minh. “Lời khai của bà Hà chỉ bắt nguồn từ sự nghi ngờ suy diễn không có cơ sở chấp nhận”, đại diện Viện kiểm sát nhấn mạnh. Đại diện Viện kiểm sát khẳng định, trong vụ án này, Chung là thủ phạm giết người, cướp tài sản duy nhất, không có đồng phạm.

Sau khi nêu quan điểm về vụ án, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Chung từ 11 đến 12 năm tù tội giết gười; 2 đến 3 năm tù về tội cướp tài sản.

Hình phạt chung cho cả hai tội danh của bị cáo ở độ tuổi chưa thành niên là 12 năm tù giam. Về dân sự, đại diện Viện kiểm sát đề nghị gia đình bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại từ 79 triệu 90 triệu đồng.

Bồi thường cấp dưỡng nuôi cháu Nguyễn Văn Đức từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu tháng; cấp dưỡng cho anh Nguyễn Văn Tiến 600.000 đồng đến 800.000 đồng/tháng tính từ thời điểm chưa thành niên.

Đại diện Viện kiểm sát xác định, ông Lý Văn Chúc và bà Nguyễn Thị Lành là bố đẻ và mẹ kế của bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trước đó, đầu giờ sáng, phiên xử không chuyển sang phần tranh tụng theo kế hoạch đã được Thẩm phán Ngô Quang Dũng, Chủ tọa phiên tòa thông báo cuối phiên xử chiều 21/7 mà quay trở lại phần xét hỏi.

Đề nghị mức án 12 năm tù giam đối với Lý Nguyễn Chung
Ngày xét xử thứ hai, bà Hà vẫn cho rằng, Chung không phải là hung thủ giết hại bà Hoan nhưng lại không đưa ra được căn cứ nào có cơ sở pháp lý.

“Nhân chứng” mới Nguyễn Thị Thu Hà (53 tuổi, trú ở xã Song Mai, TP Bắc Giang, cán bộ hưu trí) đã có mặt tại tòa khá sớm. Trong phiên xử chiều qua, bà Hà đã vắng mặt nên đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố và các luật sư tham dự phiên tòa không thể tham gia xét hỏi đối với bà Hà.

Đề nghị mức án 12 năm tù giam đối với Lý Nguyễn Chung

Bị cáo Lý Nguyễn Chung cho biết “Bị cáo là người duy nhất giết hại bà Hoan để cướp tài sản mà bà Hà lại nói không phải mà không có căn cứ nào chứng minh thì không thể hiểu nổi”.

Đầu giờ sáng, HĐXX xét hỏi lại bà Hà về các tình tiết liên quan đến hai chiếc nhẫn vàng của bà Hoan. Bà Hà tiếp tục khẳng định, việc bà Hoan đưa cho bà hai chiếc nhẫn vàng để thế chấp vay số tiền hai triệu đồng là thật.

Bà Hà cho rằng, Chung không có động cơ giết người: “Nếu mục đích của Chung là giết bà Hoan để cướp tài sản thì tại sao lúc đó trong nhà bà Hoan có tiền triệu mà không mất?”.

Cũng theo bà Hà trình bày, thời điểm xảy ra vụ án, Chung chỉ cao 1,3m nên không thể giết bà Hoan khá cao to. Khi HĐXX yêu cầu đưa ra các căn cứ chứng minh, bà Hà chỉ đưa được căn cứ qua người khác nói là bà Thân Thị Hải, ở cạnh nhà mình nói lại cho nghe như thế.

Đề nghị mức án 12 năm tù giam đối với Lý Nguyễn Chung
Bố đẻ bị cáo khẳng định “Tôi nghe Chung kể lại rằng, nó đã giết hại bà Hoan”.

HĐXX hỏi bà Hà “Bà có ghi âm được những điều bà Hải nói không?”. Bà Hà trả lời “Tôi không ghi âm”. Bà Hà còn nói rằng, liên quan đến vụ án này, còn một nhân chứng nữa ở thôn Me, xã Nghĩa Chung biết rõ.

Tuy nhiên đã bà Hà không nói tên nhân chứng này tại tòa mà cho biết, sẽ cung cấp tên nhân chứng này tại Cơ quan điều tra để giữ bí mật cho họ. HĐXX xét hỏi Chung về những vấn đề bà Hà nói, Chung cho biết “Bị cáo rất ngạc nhiên về những điều bà Hà trình bày tại tòa. Bị cáo không biết bà Hà, cũng không biết bà Hải là ai. Vậy mà bà Hà cứ nói rằng, bà Hải đã nói chuyện với bị cáo về vụ án này thì không thể hiểu nổi”.

Đề nghị mức án 12 năm tù giam đối với Lý Nguyễn Chung

Mẹ kế bị cáo cho biết “Tôi tin điều Chung nói, vì bộ quần áo của nó dính máu sau khi bà Hoan bị giết hại”.

Chung khẳng định “Bị cáo là người duy nhất sát hại bà Hoan. Mục đích của việc sát hại là để cướp tài sản chứ không có mâu thuẫn gì trước đó. Sau khi gây án, bị cáo có nói với bố đẻ, mẹ kế, anh và chị ruột trong gia đình”.

Cũng tại phiên tòa sáng này, trái ngược hoàn toàn với ý kiến thiếu căn cứ của “nhân chứng” Hà, bố đẻ bị cáo, mẹ kế bị cáo và chị gái bị cáo tiếp tục khẳng định, Lý Nguyễn Chung đã kể lại việc giết hại bà Hoan chỉ vài giờ sau khi xảy ra vụ án.

Một trong những căn cứ có cơ sở pháp lý được mẹ kế bị cáo đưa ra tại Tòa là “Sau khi nghe tin bà Hoan bị giết hại, tôi đã thấy bộ quần áo của Chung ngâm trong chậu nước ở khu vực giặt quần áo có màu máu hồng. Tôi kể lại sự việc này với bố Chung thì ông ấy thần mặt ra và nói, chắc là thằng Chung gây ra vụ này rồi”.

Khi HĐXX hỏi, bố đẻ bị cáo thừa nhận những điều mẹ kế bị cáo nói là thật. Và đúng như suy nghĩ của bố đẻ bị cáo, chỉ vài giờ sau khi vụ án xảy ra, Chung đã kể lại với ông và mẹ kế việc giết hại bà Hoan.

CAND Online

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Tin khác

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 22/4, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại dịp Tết 2019 ở Điện Biên) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

(LĐTĐ) Các đối tượng lừa đảo dùng thủ đoạn lập website, Fanpage mạo danh sàn thương mại điện tử, để dụ dỗ người dân tham gia nhằm chiếm đoạt tài sản. Mới đây, sau khi nhận lời tham gia đầu tư bán hàng online hưởng hoa hồng từ một tài khoản nữ giới, anh N (trú tại Hà Nội) bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
Xem thêm
Phiên bản di động