Huyện Mỹ Đức: Thực hiện tốt công tác nội chính

Trong thời gian qua, các ban, ngành đoàn thể huyện Mỹ Đức đã thực hiện tốt công tác nội chính và tập chung giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân.
thuc hien tot cong tac noi chinh Huyện Mỹ Đức: Phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ tư pháp
thuc hien tot cong tac noi chinh Quán triệt triển khai Bộ quy tắc ứng xử của thành phố

Theo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của huyện Mỹ Đức, tình hình ANCT trên địa bàn huyện được cơ bản ổn định, phối hợp tốt với các cơ quan, ban ngành của Thành phố kịp thời xử lý ổn định tình hình trên địa bàn xã Đồng Tâm. Xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa, lễ hội... diễn ra trên địa bàn huyện.

thuc hien tot cong tac noi chinh
Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện Mỹ Đức

Tình hình tôn giáo, nội bộ nhân dân ổn định; người nước ngoài vào địa bàn chấp hành tốt các quy định của pháp luật Việt Nam. Để đảm bảo trật tự an toàn xã hội, các lực lượng chức năng huyện Mỹ Đức đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Tổng số có 80 vụ, tăng 7 vụ so với cùng kỳ. Tất cả các vụ việc đã và đang được xử lý, giải quyết góp phần ổn định ANCT, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Về công tác tư pháp, huyện Mỹ Đức đã triển khai thực hiện kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 11/01/2017 về nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn huyện năm 2017; Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 11/01/2017 về công tác phổ biến và giáo dục pháp luật năm 2017; Tổ chức 3 hội nghị tuyên truyền về hôn nhân và gia đình cho thanh thiếu niên tại 3 xã Xuy Xá, Thượng Lâm, Hồng Sơn với trên 400 lượt người tham dự; 3 hội nghị tập huấn cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở tại xã An Phú với 850 lượt người tham dự; 2 hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại 2 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao là An Tiến, Vạn Kim với trên 500 lượt người tham dự; phát thanh 3.178 buổi; kẻ, vẽ panô, áp phích; phát 15.897 tờ gấp, 4.540 sách pháp luật để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tổ chức 149 hội nghị tuyên truyền với 11.454 lượt người tham gia với nội dung tuyên truyền Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật Thủ Đô, Luật Giao thông đường bộ, Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm, Luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình và các văn bản pháp luật mới ban hành.

Liên quan đến công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo các ban, ngành huyện Mỹ Đức tăng cường chỉ đạo công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tổ chức 27 ngày tiếp dân, trong đó 27 ngày có lãnh đạo huyện tại trụ sở tiếp dân của huyện; đã tiếp 120 lượt người, giảm 50 lượt người so cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm 2017 đã nhận 23 đơn mới, số đơn tồn năm 2016 chuyển sang là 6 đơn đưa tổng số đơn lên 29 đơn. Trong đó thẩm quyền giải quyết của huyện là 7 đơn, xã thị trấn là 22 đơn.

Đã giải quyết được 22/29 đơn (trong đó huyện giải quyết 5/7 đơn, xã thị trấn giải quyết được 17/22 đơn). Việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật, hạn chế tình trạng tái khiếu, tái tố, còn lại các đơn UBND huyện tiếp tục chỉ đạo giải quyết. Tiếp tục đôn đốc việc thực hiện các quyết định kết luận sau thanh tra tại các xã, thị trấn là Xuy Xá, Phù Lưu Tế, Thị trấn Đại Nghĩa, Hợp Thanh, An Phú, An Tiến, Hùng Tiến. Đặc biệt tập trung chỉ đạo thực hiện 3 kết luận sau thanh tra tại xã Đồng Tâm.

Theo ông Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức: Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tích cực đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giảm thiểu các tai nạn giao thông và các tai nạn khác. Triển khai phương án đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Đồng Tâm. Đồng thời kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm theo pháp luật các hành vi lợi dụng dân chủ kích động, lôi kéo đông người khiếu nại, có hành vi gây mất trật tự công cộng. Bên cạnh đó, xây dựng lực lượng công an vững mạnh và địa bàn trong sạch, nhằm làm tốt công tác bảo vệ Đảng, chính quyền, thành quả lao động của nhân dân.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.

Tin khác

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động