​Huyện Phúc Thọ

Đẩy mạnh phát triển vùng chuyên canh, nâng cao giá trị hàng hóa nông nghiệp

Sáng 7/2, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã thăm và làm việc với huyện Phúc Thọ. Tham dự cuộc làm việc còn có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn; cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành Thành phố.
day manh phat trien vung chuyen canh nang cao gia tri hang hoa nong nghiep Hà Nội phát động Tết trồng cây xuân Đinh Dậu 2017
day manh phat trien vung chuyen canh nang cao gia tri hang hoa nong nghiep Năm kỷ cương hành chính 2017: Linh hoạt, sáng tạo trong mọi công việc
day manh phat trien vung chuyen canh nang cao gia tri hang hoa nong nghiep Tập trung tháo gỡ vướng mắc cho cơ sở
day manh phat trien vung chuyen canh nang cao gia tri hang hoa nong nghiep Huy động mọi nguồn lực để khai thác tốt nhất lợi thế

Theo Bí thư huyện Phúc Thọ Hoàng Mạnh Phú, năm 2016, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện đều đạt và vượt kế hoạch như: Tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người, giảm tỷ lệ sinh, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gia đình và làng văn hóa, trường chuẩn Quốc gia, nông thôn mới... Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện là 9,1%, đạt 101% kế hoạch; dịch vụ - thương mại tăng 9,3%.

Riêng về sản xuất nông nghiệp, Phúc Thọ được đánh giá có sự phát triển toàn diện, giá trị trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản đạt 130 triệu đồng/ha, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 300 triệu đồng/ha/năm. Huyện đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất như: mạ khay, máy cấy, máy gặt, máy sấy nông sản, các mô hình rau, hoa, cây ăn quả, bí xanh thiên thanh, khảo nghiệm các giống lúa mới... Sản phẩm nông nghiệp của Phúc Thọ bắt đầu có chỗ đứng trên thị trường. Huyện đề nghị Thành phố cho làm điểm hoặc mời gọi doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn.

day manh phat trien vung chuyen canh nang cao gia tri hang hoa nong nghiep
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải chúc mừng những kết quả toàn diện của huyện Phúc Thọ đạt được năm 2016. Đồng thời, biểu dương những nỗ lực của huyện trong chỉ đạo tổ chức tốt Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 cho nhân dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, an bình. Phúc Thọ cũng là địa phương không xảy ra tình trạng đốt pháo nổ và chỉ có 1 vụ phạm pháp hình sự. “Cộng đồng tốt là phải đoàn kết, miễn dịch với các tệ nạn, đó là tiền đề tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng xã hội phát triển bền vững”, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh.

Hiện Phúc Thọ đang chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp - xây dựng - dịch vụ, từng bước phát triển nông nghiệp theo định hướng nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, diện tích vùng chuyên canh ngày một tăng… Bí thư Thành uỷ Hà Nội lưu ý các sở, ngành liên quan và huyện Phúc Thọ lưu ý đến hệ thống phân phối bởi đây là vấn đề quan trọng nhất trong chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, để người dân hưởng giá trị gia tăng cao hơn. Đồng thời, đề nghị xác định trách nhiệm rõ hơn của các Sở trong phối hợp triển khai nhiệm vụ của các địa phương.

Đồng chí Hoàng Trung Hải cũng đề nghị Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân tích kỹ từng loại vùng chuyên canh, sản phẩm nông nghiệp. Sản phẩm nông nghiệp nếu chỉ tính tiêu thụ ở Hà Nội là không thành công mà cần tính đến việc xuất khẩu, tạo mô hình sản xuất nên đa dạng (hộ gia đình, nhóm hộ…), bên cạnh đó cần kết nối với doanh nghiệp để mở rộng thị trường.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

(LĐTĐ) Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phục vụ nhu cầu đời sống, Agribank dành khoảng 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Tin khác

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

(LĐTĐ) Sáng nay 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động