Dấu ấn Tây Nguyên trong tổ hợp thương mại giải trí hàng đầu Gia Lai

(LĐTĐ) Tọa lạc ở trung tâm của thành phố Pleiku, dự án khu đô thị FLC Hilltop Gia tạo ấn tượng mạnh khi khéo léo kết hợp được phong cách thiết kế tân tiến, hiện đại với bản sắc đặc trưng của núi rừng đại ngàn.  
dau an tay nguyen trong to hop thuong mai giai tri hang dau gia lai Phó Chủ tịch Quốc Hội biểu dương Bamboo Airways tại Lễ đón máy bay thân rộng Boeng 787-9 Dreamliner
dau an tay nguyen trong to hop thuong mai giai tri hang dau gia lai Palm Village – “lá phổi” xanh giữa lòng đô thị FLC Tropical City Ha Long
dau an tay nguyen trong to hop thuong mai giai tri hang dau gia lai “Đứng ngoài” mùa thấp điểm, du lịch Quảng Ninh năm 2019 thắng lớn

Bản sắc đô thị cao nguyên

Nằm ở trung tâm của khu vực Bắc Tây Nguyên, thành phố Pleiku (Gia Lai) là nơi lưu giữ và bảo tồn dấu ấn văn hóa của xứ sở cồng chiêng. Xen giữa những buôn làng truyền thống với tuổi đời trăm năm là nhiều khu dân cư, đô thị sung túc đang dần định hình vóc dáng hiện đại cho phố núi.

Theo mô tả của một kiến trúc sư, Pleiku sở hữu những bản sắc rất đặc trưng. Đó là một đô thị cao nguyên với những nét riêng, vẻ đẹp riêng mà thiên nhiên ban tặng, một đô thị được quy hoạch và xây dựng theo kiểu lý thuyết tầng bậc của châu Âu khá rõ nét. Để phát triển và hội nhập, Pleiku đang dần hình thành những điểm nhấn về kiến trúc trong tương lai.

dau an tay nguyen trong to hop thuong mai giai tri hang dau gia lai
Đô thị cao nguyên Pleiku

Phát huy những lợi điểm đó, thời gian qua Gia Lai đã tập trung mọi nguồn lực để đưa Pleiku sớm trở thành một đô thị bền vững, hiện đại, có chất lượng sống đô thị cao nhưng vẫn in đậm bản sắc địa phương. Trong đó, hoạt động xây dựng kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị được thành phố đặc biệt chú trọng.

Chỉ riêng 2 năm 2018 - 2019, nguồn vốn được sử dụng để nâng cấp, mở rộng các trục đường, tuyến phố đã lên tới con số trên 700 tỷ đồng, giúp bộ mặt đô thị có sự thay đổi ấn tượng.

Theo Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng), trên lộ trình phát triển xứng danh đô thị loại I, Gia Lai cần có biện pháp xây dựng Pleiku là thành phố văn hóa, phát huy giá trị bản địa đặc trưng, cảnh quan sinh thái tự nhiên trong không gian đô thị hiện đại. Đây cũng chính là một trong những mục tiêu mà lãnh đạo Pleiku đang hướng tới, chú trọng giữ gìn bản sắc trong xây dựng đô thị - thứ tạo nên “hồn cốt” cho phố núi bao đời nay.

FLC Hilltop Gia Lai - Tinh hoa phố núi

Nhằm đón đầu những cơ hội rộng mở tại một đô thị đang trên đà tăng tốc phát triển, thời gian qua nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn đã đổ về Pleiku với những dự án được đầu tư nghìn tỷ trong lĩnh vực hạ tầng đô thị, du lịch, dịch vụ. Sự xuất hiện này giúp diện mạo đô thị phố núi ngày một thay đổi, hiện đại hơn nhưng vẫn không mất đi những đặc trưng vốn có.

Nổi bật trong đó phải kể tới FLC Hilltop Gia Lai, một trong những dự án đầu tiên được đầu tư trọng điểm với định hướng trở thành tổ hợp đô thị - trung tâm vui chơi giải trí hiện đại bậc nhất Pleiku nhưng vẫn thể hiện rõ nét những sắc màu truyền thống của địa phương.

FLC Hilltop Gia Lai tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cừ, bao gồm 3 phân khu chức năng chính: Khu tổ hợp khách sạn và trung tâm hội nghị quốc tế 5 sao, Tổ hợp nhà phố thương mại FLC Hilltop Shophouse và Quảng trường Đam San.

dau an tay nguyen trong to hop thuong mai giai tri hang dau gia lai
Tổ hợp nhà phố thương mại FLC Hilltop Shophouse

Mỗi công trình trong khu đô thị đều được kết hợp hài hòa giữa phong cách kiến trúc đương đại với những đường nét tối giản, đan xen các chi tiết hoa văn dân tộc cách điệu. Do đó, khi đứng cùng nhau, tất cả trở thành một tổ hợp hoàn chỉnh giúp lưu giữ nét đẹp văn hóa lịch sử của vùng đất hào hùng, trong khi vẫn toát lên sự sang trọng và hòa nhịp được cùng trào lưu kiến trúc thế giới.

Cùng với đó, các hạng mục của dự án được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn 5 sao, hướng tới mục tiêu đáp ứng đầy đủ các nhu cầu kinh doanh, lưu trú, mua sắm và vui chơi giải trí cao cấp của người dân và du khách.

Riêng khu phố thương mại nhộn nhịp với 90 căn shophouse diện tích rộng từ 90 - 124 m2 được định vị để trở thành không gian kinh doanh sầm uất nhất thành phố, đồng thời là nơi an cư lạc nghiệp cho tầng lớp dân cư thượng lưu. Còn các công trình khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị quốc tế và quảng trường Đam San cùng hệ thống tiện ích hiện đại như nhà hàng, spa, bể bơi, khu mua sắm... sẽ góp phần gia tăng cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch cao cấp và bổ sung địa điểm vui chơi, giải trí cho phố núi.

Với những giá trị độc đáo và riêng biệt, FLC Hilltop Gia Lai hứa hẹn sẽ trở thành biểu tượng mới của Pleiku trong bối cảnh thành phố đang tiến sát đến mục tiêu trở thành đô thị loại I vào năm 2020; đồng thời phù hợp với quy hoạch xây dựng, phát triển phố núi theo hướng hiện đại và giàu bản sắc.

P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Nestlé Việt Nam cùng đối tác thúc đẩy sáng kiến giảm phát thải trong chuỗi cung ứng

Nestlé Việt Nam cùng đối tác thúc đẩy sáng kiến giảm phát thải trong chuỗi cung ứng

(LĐTĐ) Ngày 24/4, Nestlé Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD-VCCI), đại diện các bộ, ban ngành tổ chức buổi trao đổi về định hướng, lộ trình, các quy định pháp luật về kiểm kê và sáng kiến cắt giảm phát thải trong toàn chuỗi cung ứng, góp phần vào mục tiêu đạt phát thải ròng bằng ‘0’ (Net Zero) vào năm 2050.
HBC thông qua phương án phát hành 274 triệu cổ phiếu riêng lẻ tăng nguồn vốn

HBC thông qua phương án phát hành 274 triệu cổ phiếu riêng lẻ tăng nguồn vốn

(LĐTĐ) Sau công bố những kết quả tích cực tại thị trường Kenya và Mỹ, chiều ngày 25/4/2024, Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (“Hòa Bình”) (HOSE: HBC) đã diễn ra thành công theo hình thức trực tuyến. Các nội dung trong tờ trình được Đại hội đồng thông qua với tỷ lệ đồng thuận rất cao, chiếm 99,92 %.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Agribank tài trợ 10 tỷ đồng xây dựng 200 căn nhà cho hộ nghèo tại tỉnh Lạng Sơn

Agribank tài trợ 10 tỷ đồng xây dựng 200 căn nhà cho hộ nghèo tại tỉnh Lạng Sơn

(LĐTĐ) Ngày 22/4/2024, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2024. Tại Hội nghị, Agribank đã trao biểu trưng tài trợ 10 tỷ đồng xây dựng 200 căn nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Chiến lược cá nhân hóa chi tiêu qua thẻ theo từng phân khúc khách hàng của VIB

Chiến lược cá nhân hóa chi tiêu qua thẻ theo từng phân khúc khách hàng của VIB

(LĐTĐ) Theo sát hành trình chi tiêu không tiền mặt của khách hàng từ những ngày đầu ra mắt sản phẩm thẻ tín dụng đến cột mốc tái cấu trúc thẻ cách đây nhiều năm, dấu ấn của VIB không chỉ là những con số biết nói, là vị thế dẫn đầu về công nghệ, ưu đãi và trải nghiệm người dùng, mà còn là sự tin tưởng, gắn bó của chủ thẻ...
Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền

Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền

(LĐTĐ) Ngày 24/4/2024, Công ty cổ phần Vinhomes công bố ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa Vinhomes (Vinhomes Elite Club), mang tới cho thành viên những đặc quyền ưu đãi. Việc ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa không chỉ là hành động tri ân các khách hàng đã tin tưởng thương hiệu Vinhomes trong suốt hơn 10 năm qua, mà còn thể hiện chiến lược dẫn dắt của chủ đầu tư khi không ngừng mang tới những chính sách “độc nhất vô nhị” trong suốt hành trình khách hàng trải nghiệm sản phẩm.
Khách hàng sẵn sàng đồng hành cùng EVNHANOI thực hiện các chương trình tiết kiệm điện

Khách hàng sẵn sàng đồng hành cùng EVNHANOI thực hiện các chương trình tiết kiệm điện

(LĐTĐ) Để góp phần ứng phó với tình hình tiêu thụ điện tăng cao mùa hè năm 2024, nhiều khách hàng sử dụng điện khẳng định đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để chia sẻ khó khăn, đồng hành với ngành điện.
MILO rèn sức bền cho trẻ qua chuỗi hoạt động online

MILO rèn sức bền cho trẻ qua chuỗi hoạt động online

(LĐTĐ) Sau chuỗi sự kiện “Trạm sạc sức bền 24h khổng lồ”, từ ngày 20/4/2024, Nestlé MILO sẽ lần lượt triển khai các hoạt động thú vị trên nền tảng số nhằm tạo sân chơi cho phụ huynh và trẻ em trên khắp cả nước dễ dàng tham gia để khám phá về sức bền và cách cải thiện sức bền, bao gồm “Thử thách bền bỉ hơn” trên Tiktok, “Thử thách 7 ngày bền bỉ hơn” trên Zalo cũng như ra mắt bài hát bền bỉ trên Youtube.
Vinamilk có thêm 1 nhà máy đạt chứng nhận trung hòa carbon, đẩy mạnh “xanh hóa” sản xuất

Vinamilk có thêm 1 nhà máy đạt chứng nhận trung hòa carbon, đẩy mạnh “xanh hóa” sản xuất

(LĐTĐ) Trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Vinamilk công bố Nhà máy Nước giải khát Việt Nam đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn quốc tế PAS 2060:2014.
Xem thêm
Phiên bản di động