Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Chú trọng chất lượng hơn số lượng

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được TP.Hà Nội đặc biệt quan tâm và đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Năm 2016, theo kế hoạch, toàn Thành phố sẽ đào tạo nghề cho 30.490 lao động nông thôn với tổng kinh phí đào tạo nghề đạt 69,815 tỉ đồng - gấp 156,9% so với năm 2015.
chu trong chat luong hon so luong Thành phố sẽ đào tạo nghề cho 30.490 lao động nông thôn

Đào tạo nghề cho 30.490 lao động nông thôn

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong 6 tháng đầu năm, Thành phố đã có 10/20 quận, huyện và thị xã tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với sự tham gia của 52 cơ sở đào tạo nghề. Kết quả, tổ chức được 149 lớp với 5.110 người tham gia học nghề, đạt 17% kế hoạch năm 2016. Cụ thể, nghề nông nghiệp có 87 lớp đào tạo được 3.006 người. Nghề phi nông nghiệp là 62 lớp đào tạo cho 2.104 người. Trong đó, đào tạo nghề cho đối tượng hưởng chính sách, người có công với Cách mạng là 203 người; dân tộc thiểu số là 526 người; hộ nghèo là 501 người; đối tượng bị thu hồi đất 809 người; người khuyết tật 17 người; hộ cận nghèo 2 người; các đối tượng khác là 3.025 người…Trong đó các huyện đều bám sát đặc thù, thế mạnh riêng của địa phương để mở các ngành nghề đào tạo phù hợp cho người lao động.

chu trong chat luong hon so luong
Lớp dạy nghề làm lồng chim ở huyện Thanh Oai.

Hai lĩnh vực nghề được chú trọng là các nghề nông nghiệp như: Trồng nấm, trồng cây ăn quả, chăn nuôi...Nghề phi nông nghiệp như: Tin học văn phòng, may công nghiệp, nấu ăn, điện dân dụng, mây tre đan. Nhiều lao động sau khi học nghề tự tạo việc làm tại gia đình, địa phương như mở quán ăn nhỏ, trồng nấm. Những lao động học nghề kỹ thuật trồng rau an toàn và kỹ thuật chăn nuôi gia cầm đã biết áp dụng kiến thức, kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động, phát triển khu trồng rau an toàn và gia cầm đảm bảo chất lượng cung cấp cho thị trường nông sản. Đặc biệt có những lao động nông thôn sau khi học nghề đã lập trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm kết hợp trồng cây cảnh có thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng; đồng thời tạo việc làm cho các lao động khác trong xã.

Từ kết quả đạt được, theo kế hoạch năm 2016, toàn Thành phố sẽ đào tạo nghề cho 30.490 lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg, gấp 141,7% so với năm 2015. Tổng kinh phí đào tạo nghề đạt 69,815 tỉ đồng, gấp 156,9% so với năm 2015. Đây sẽ là những cơ hội tốt cho các lao động nông thôn được tiếp cận nghề một cách bài bản và có cơ sở để vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Quyết liệt trong đào tạo nghề

Tại hội nghị trực tuyến “Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo và đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn TP Hà Nội” do UBND Thành phố tổ chức sáng 16.8, các quận, huyện trên địa bàn cho rằng: Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn gặp nhiều khó khăn. Do thời gian thực hiện chỉ tiêu ban hành theo chuẩn nghèo mới khá ngắn, trong khi chỉ tiêu giảm nghèo Thành phố giao cho các đơn vị tương đối cao. Công tác đào tạo nghề chưa sát với thực tế, việc tuyên truyền tư vấn cho người lao động nghề chưa phù hợp. Sau đào tạo nghề, tỉ lệ có việc làm của các lao động còn thấp do kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Giải pháp đào tạo nghề các đơn vị đưa ra là chủ yếu đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn để các đối tượng này có thể tự tạo việc làm sau đào tạo nghề. Một số huyện trên địa bàn đã kiến nghị Thành phố xem có cơ chế đặc thù về đào tạo nghề cho các xã dân tộc miền núi như xã An Phú (huyện Mỹ Đức) và xã Ba Vì (huyện Ba Vì)…

Từ kết quả đạt được, theo kế hoạch năm 2016, toàn Thành phố sẽ đào tạo nghề cho 30.490 lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg, gấp 141,7% so với năm 2015. Tổng kinh phí đào tạo nghề đạt 69,815 tỉ đồng, gấp 156,9% so với năm 2015. Đây sẽ là những cơ hội tốt cho các lao động nông thôn được tiếp cận nghề một cách bài bản và có cơ sở để vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý, ngay từ đầu năm, Thành phố đã rất quyết liệt trong công tác chỉ đạo, song việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn mới thực hiện được 17% kế hoạch năm. Do đó, những tháng cuối năm, các ngành cần phải quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện công tác giảm nghèo cũng như đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Phó Chủ tịch đề nghị, các quận, huyện, thị xã phải đánh giá, phân tích cụ thể các hộ nghèo, hộ không có khả năng thoát nghèo, nhóm hộ không có việc làm, nhóm cần đáp ứng tiếp cận thông tin đa chiều… từ đó phân tích từng nhóm, đưa ra nguyên nhân và giải pháp cho từng nhóm cụ thể. Ngoài ra, các địa phương cần đưa ra các giải pháp giảm nghèo một cách tích cực, tập trung vào 7 dịch vụ: Hỗ trợ tạo việc làm, phối hợp doanh nghiệp tạo việc làm sau đào tạo, hỗ trợ vay vốn xuất khẩu, có những chính sách liên quan dịch vụ y tế, giáo dục, thông tin nước sạch, nhà ở…

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng khẳng định, đào tạo nghề cho lao động nông thôn góp phần tạo việc làm, giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân. Vì vậy, để làm tốt công tác này, Phó Chủ tịch đề nghị các đơn vị rà soát, phân loại các đối tượng để đạt hiệu quả cao trong công tác đào tạo. Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý cho rằng: Việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn cần chú trọng đến chất lượng hơn số lượng, nên ngay từ đầu phải có sự giám sát chặt chẽ từ chương trình, nội dung giảng dạy đến việc sắp xếp thời gian học, lớp học cho các đối tượng… Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức đợt kiểm tra toàn diện công tác đào tạo vào cuối năm 2016. Đồng thời, xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ nay đến năm 2020…

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Tin khác

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

(LĐTĐ) Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, người lao động (NLĐ) bình thường cũng khó khăn khi tìm kiếm việc làm thì cơ hội việc làm đối với người khuyết tật (NKT) càng hạn chế hơn. Trước bối cảnh này, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã tăng cường nhiều biện pháp nhằm mang tới cơ hội việc làm cho NKT, giúp họ tự tin tạo dựng cuộc sống, khẳng định bản thân, hòa nhập cộng đồng và đóng góp tích cực cho xã hội.
Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

(LĐTĐ) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) đã tổ chức thành công “Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp” năm 2024 với sự tham gia của Ban Giám hiệu, đại diện các doanh nghiệp, đối tác và gần 200 học sinh - sinh viên của Nhà trường.
Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Định hướng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam”.
Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

(LĐTĐ) Về sự cố bị tấn công mạng của hàng loạt công ty chứng khoán, tài chính vừa qua, một số chuyên gia cho rằng, chúng ta nói nhiều về công nghệ đầu tư, nhưng yếu tố con người - nguồn nhân lực cho vấn đề bảo mật lại chưa tương xứng.
Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

(LĐTĐ) Xu hướng tuyển dụng lao động đang có sự thay đổi, các lĩnh vực, ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động rất đa dạng như thương mại điện tử, dệt may, xây dựng, bất động sản, văn phòng. Đặc biệt, một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải - logistic, dịch vụ nhà hàng khách sạn, du lịch.
Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

(LĐTĐ) Ngày 13/4, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã diễn ra Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng năm 2024, thu hút sự tham gia của 57 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 3.943 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

(LĐTĐ) Ngày 16/4/2024, tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, sẽ diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật.
Xem thêm
Phiên bản di động