Đang xét xử vụ sập giàn giáo Formosa làm 13 người chết ở Hà Tĩnh

Sáng nay, 16/12, tại TAND tỉnh Hà Tĩnh đang mở phiên tòa xét xử vụ sập giàn giáo Formosa ngày (25/3) khiến 13 người chết, 29 người bị thương.
Đang xét xử vụ sập giàn giáo Formosa làm 13 người chết ở Hà Tĩnh Sập giàn giáo Formosa: Đoàn bác sỹ Hà Nội phải vào ngay trong đêm

Các bị cáo có mặt tại tòa gồm, Kim Jong Wook (SN 1972); Lee Jea Myeong (SN 1953) đều mang quốc tịch Hàn Quốc; Nguyễn Anh Tuấn (SN 1988, trú TX. Ba Đồn, Quảng Bình) và Nguyễn Thái Đức (SN 1985, trú huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Các bị cáo bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Trước đó, ngày (16/11) TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa nói trên, tuy nhiên do vắng mặt nhiều người tham gia tố tụng nên phiên tòa đã phải hoãn.

Đang xét xử vụ sập giàn giáo Formosa làm 13 người chết ở Hà Tĩnh
4 bị cáo trong vụ sập giàn giáo tại Formosa ngày (25/3) có mặt tại phiên tòa sáng nay

Theo ghi nhận của phóng viên Lao động Thủ đô, từ 7 giờ 30 phút sáng nay, thời tiết tại Hà Tĩnh đang mưa, rét nhưng nhiều người dân, người thân các bị hại và bị cáo, từ các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và Quảng Bình đã có mặt tại trụ sở TAND tỉnh Hà Tĩnh (số 94, đường Phan Đình Phùng, TP.Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) để theo dõi diễn biến của phiên tòa.

Tại đây, nhiều phóng viên, báo, đài đến từ các cơ quan thông tấn báo chí T.Ư và địa phương cũng có mặt để theo dõi, đưa tin về phiên xét xử.

Phiên tòa chính thức được bắt đầu từ 8 giờ 15 phút. Ông Nguyễn Văn Thắng, Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh làm Chủ tọa phiên tòa. Tham dự phiên tòa còn 3 luật sư Bùi Đình Cát, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Khắc Tuấn - đăng ký tham gia bào chữa cho bốn bị cáo.

Ngoài ra, tham dự phiên tòa còn có 18/29 người bị hại; 9/13 đại diện hợp pháp của người bị hại; 7/8 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; 3/4 người làm chứng. TAND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã mời thêm 2 phiên dịch viên tiếng Hàn Quốc đến để phiên dịch tại tòa.

Đang xét xử vụ sập giàn giáo Formosa làm 13 người chết ở Hà Tĩnh
Rất đông phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí T.Ư và địa phương có mặt đưa tin về phiên xét xử

Được biết, ông Kim Jong Wook là chỉ huy trưởng công trường, giám sát chỉ đạo 4 tổ công nhân làm việc tại dự án lắp đặt thùng chìm trọng lực cảng nước sâu Sơn Dương (thuộc dự án Formosa) do nhà thầu văn phòng Công ty Sam Sung C&T tại Hà Tĩnh thực hiện, còn Lee Jea Myeong phụ trách tổ công nhân vận hành hệ thống thủy lực của giàn giáo Lane 2. Nguyễn Anh Tuấn là tổ trưởng tổ công nhân vận hành hệ thống thủy lực Lane 2, Trần Anh Hoàn (đã chết) và Nguyễn Thái Đức phụ trách bảng điều khiển.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 ngày 25/3, hàng chục công nhân làm việc trên hệ thống khuôn ván trượt giàn giáo Lane 2 ở độ cao 20 mét để lắp đặt thùng chìm trọng lực cảng nước sâu Sơn Dương. Trong lúc đang làm việc thì mọi người phát hiện giàn giáo có dấu hiệu rung lắc hai lần nên đã báo cáo sự việc rồi bỏ chạy về phía cầu thang bộ sang giàn giáo Lane 1. Tuy nhiên, Kim Jong Wook và Lee Jae Myeong chỉ kiểm tra sơ qua, chứ không tìm hiểu nguyên nhân mà tiếp tục yêu cầu các công nhân quay lại làm việc.

Đang xét xử vụ sập giàn giáo Formosa làm 13 người chết ở Hà Tĩnh
Hiện trường vụ sập giàn giáo tại Formosa ngày 25/3

Lúc này, tổ vận hành thủy lực giàn giáo là Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Thái Đức phát hiện kích thủy lực số 22 và 24 bị tụt khoảng 5cm đến 6cm so với các kích khác nhưng không thông báo cho Kim Jong Wook về sự cố này mà gọi bộ đàm cho Trần Anh Hoàn ngừng hạ giàn rồi tự ý nâng hai kích bị tụt cho cân bằng các kích khác. Sau đó, các công nhân quay trở lại làm việc. Khoảng 20 phút thì hệ thống ván trượt Lane 2 bất ngờ đổ sập xuống đất khiến 13 người chết, 29 người bị thương.

Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định, nguyên nhân dẫn đến vụ sập giàn giáo là do phanh của các cặp kích từ số 29 đến 32 không giữ được các cặp kích cố định trên thanh ray làm cho kích bị tụt sâu dẫn đến sập các xà ngang phía trên các kích, sau đó kéo sập đổ toàn bộ giàn giáo khuôn ván trượt. Cơ quan chức năng cáo buộc, trách nhiệm để xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này là do Kim Jong Wook, Lee Jae Myong, Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Thái Đức đã vi phạm quy định về an toàn lao động. Sau khi phát hiện sự cố nguy hiểm, các bị cáo đã không cho ngừng hoạt động để kiểm tra, khắc phục mà bắt các công nhân tiếp tục làm việc.

Sau khi vụ tai nạn lao động xảy ra, phía Công ty Sam Sung C&T đã bồi thường cho các nạn nhân hơn 8,4 tỷ đồng, còn nhà thầu cung ứng lao động hỗ trợ hơn 1,2 tỷ đồng.

Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong hai ngày 16 - 17/12.

Lao động Thủ đô cập nhật thông tin diễn biến phiên tòa....

Nguyễn Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Trong khung giờ cao điểm từ 10h đến 14h ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Hoạt động này nhằm duy trì kỷ cương và đảm bảo an toàn cho người dân trong ngày cao điểm quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.
Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Trong ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước có biến động đáng chú ý khi số vụ tai nạn giảm, nhưng số người tử vong tăng, đồng thời lực lượng Cảnh sát giao thông đã quyết liệt xử lý hơn 7.200 trường hợp vi phạm, trong đó nhiều nhất là lỗi về nồng độ cồn.
Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép, đăng tải lại các vụ việc cũ nhằm mục đích trục lợi tương tác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Trong đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ (ngày 17/2), lực lượng Cảnh sát giao thông tại 34 địa phương đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Số lượng vi phạm ghi nhận trong khung giờ từ 19h đến 23h tăng gấp 2 lần so với ca làm việc buổi trưa cùng ngày, cho thấy nỗ lực kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn giao thông ngay ngày đầu năm mới.
Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Đây là giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm cho nhân dân Thủ đô vui Xuân an toàn.
CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

Tối 13/2, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng trên toàn địa bàn Thủ đô, trực tiếp kiểm tra hàng nghìn phương tiện và phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng đã lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ một ngân hàng trên địa bàn.
Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/2, đại diện Bộ Công an cho biết đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kéo dài 3 tháng trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào các loại tội phạm có xu hướng gia tăng dịp Tết như trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, “tín dụng đen”, buôn lậu, gian lận thương mại. Cùng với đó, các giải pháp đồng bộ về quản lý trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân đón Tết an toàn, bình yên và trọn vẹn.
Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành lập biên bản, xử lý nghiêm trường hợp tài xế điều khiển xe ô tô đầu kéo chở hàng hóa không bảo đảm an toàn, gây nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide (thạch tín trắng) với số lượng lớn, được tiêu thụ cho nhiều cơ sở nha khoa, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động