Đảng viên trẻ xung kích, đi đầu trong xây dựng Thủ đô giàu mạnh, văn minh
Ngay từ khi còn là đoàn viên thôn Bặt Ngõ, xã Liên Bạt (huyện Ứng Hòa), Nguyễn Minh Sơn (sinh năm 1994) đã được đánh giá cao bởi sự năng nổ, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc. Sau những nỗ lực của bản thân, sự động viên của gia đình và hỗ trợ từ các cấp ủy, Sơn được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2017.
![]() |
| Bạn Nguyễn Mai Anh (sinh năm 1996), Chuyên viên Ban Tuyên giáo, Thành đoàn Hà Nội. (Ảnh: NC) |
Với vai trò Bí thư Chi đoàn thôn Bặt Ngõ, Sơn thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh, thiếu nhi tham gia. Ngoài tham gia công tác Đoàn, Sơn còn phát triển mô hình chăn nuôi, đạt hiệu quả kinh tế cao. Trang trại của gia đình Sơn hiện nuôi hơn 3.000 con lợn thịt, mỗi năm thu nhập khoảng 200 triệu đồng, tạo việc làm cho 5 lao động.
Nguyễn Minh Sơn chia sẻ: “Để trở thành đảng viên, những thanh niên trẻ như tôi phải tiên phong, nhiệt huyết trong mọi hoạt động. Noi gương Bác Hồ, dù làm bất cứ công việc gì tôi luôn cố gắng phát huy cao nhất tinh thần xung kích, trách nhiệm, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.
Cũng phát huy vai trò tiên phong, Nguyễn Ngọc Hiếu (sinh năm 1994) đảng viên trẻ nhất của Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động, Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải, luôn nhiệt tình tham gia các phong trào sáng kiến, sáng tạo, cải tiến, hợp lý hóa sản xuất của tổng công ty, mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động. “Thái độ cầu tiến, chịu khó lắng nghe học hỏi là một trong những yếu tố để người trẻ như tôi tiến bộ và hoàn thành xuất sắc công việc được giao”, Hiếu bộc bạch.
Mỗi năm, thành phố Hà Nội có khoảng 9.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Không chỉ đóng góp xây dựng địa phương, cơ quan công tác, với tinh thần xung kích, trách nhiệm và sức sáng tạo không ngừng, nhiều đảng viên trẻ luôn gương mẫu, xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng.
![]() |
| Phong trào thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô để lại dấu ấn sâu đậm trong cộng đồng. (Ảnh: Mai Anh) |
Được kết nạp đúng dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Mai Anh (sinh năm 1996), hiện là Chuyên viên Ban Tuyên giáo, Thành đoàn Hà Nội cảm thấy vô cùng tự hào.
Mai Anh tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm 2018, đã thi đỗ công chức trong đợt tuyển dụng của thành phố Hà Nội năm 2019. Được kết nạp Đảng ngày 1/2/2020, Mai Anh xúc động nói: “Đây là dấu ấn lớn trong cuộc đời tôi, khi vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, ở một nơi rất ý nghĩa, đó là Di tích lịch sử 90 Thợ Nhuộm, nơi đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng viết dự thảo Luận cương chính trị của Đảng”.
Dấu mốc quan trọng đối với sinh viên Nguyễn Thị Thanh Ngân (sinh năm 1998) của Trường Đại học Mở - Hà Nội là được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi mới 21 tuổi. Luôn khao khát được vào Đảng nên từ lúc bước vào giảng đường đại học, Ngân luôn cố gắng học tập, giành học bổng, tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động thiện nguyện. “Động cơ vào Đảng của tôi là muốn góp sức mình xây dựng đất nước ngày càng tốt đẹp hơn”, Ngân tâm sự.
Đảng viên trẻ Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1992), đang công tác tại Viện Nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng, được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam lúc 24 tuổi. Nhớ lại kỷ niệm sâu sắc đó, Tuấn Anh chia sẻ: “Tôi vẫn nhớ như in ngày được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đó là niềm vinh dự, tự hào, nhưng tôi cũng không quên nhắc bản thân cố gắng rèn luyện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”.
Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt khẳng định, phát huy tinh thần cống hiến của các thế hệ đảng viên đi trước, đảng viên trẻ Thủ đô luôn gương mẫu trên nhiều lĩnh vực, là đầu tàu để các bạn trẻ học tập, noi theo. Dù trong học tập hay công tác, trên lĩnh vực nào họ cũng luôn xứng đáng là những người con của Thành phố Anh hùng. Thành đoàn mong muốn các đảng viên trẻ tiếp tục lan tỏa nhiệt huyết, trách nhiệm, góp phần xây dựng lớp thanh niên Hà Nội vừa “hồng” vừa “chuyên”, đưa Thủ đô và đất nước ngày càng phát triển.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Sự kiện 27/02/2026 23:01
Nghị quyết 80: Từ nền tảng tinh thần đến động lực phát triển bền vững
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 27/02/2026 21:50
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Sự kiện 27/02/2026 18:28
Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo
Tin mới 27/02/2026 14:40
Nghị quyết 79: Phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong giai đoạn mới
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 26/02/2026 07:59
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Mặt trận Tổ quốc 25/02/2026 07:07
Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp
Hội Đoàn thể 24/02/2026 06:35
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường
Tin mới 22/02/2026 21:05
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết
Tin mới 22/02/2026 20:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân
Tin mới 22/02/2026 20:05

