Dân "tự chia sẻ" tiền cứu trợ hay bị bắt buộc

LĐTĐ -Sau loạt bài điều tra về sai phạm trong việc cấp phát gạo cứu đói diễn ra ở một số địa phương thuộc tỉnh Quảng Trị, phóng viên Báo Lao Động nhận được thông tin từ người dân xã Vĩnh Thái (Vĩnh Linh) - xã "điểm" về cấp phát gạo cứu đói giả dối - về những sai phạm trong việc hỗ trợ tiền cứu trợ cho dân sau các cơn bão số 10 và 11 năm 2013.

Người dân tố cáo bị bắt ép nộp lại tiền

Sau bão số 10 (tháng 10.2013), xã Vĩnh Thái bị thiệt hại nặng nề. Để “vực” người dân bị ảnh hưởng do thiên tai, nhiều đoàn thể, tấm lòng nhân ái đã hướng về nơi đây. Nhưng, một thực tế đã xảy ra tại thôn Thử Luật là sau khi ký nhận tiền cứu trợ, người dân phải nộp lại tiền cho trưởng thôn.

Anh Ngô Thế Thảo (trú thôn Thử Luật) bức xúc: "Nhà tôi bị tốc mái trên 70%, nay đã lợp lại được nhờ vào sự hỗ trợ của tổ chức Tầm nhìn thế giới. Có mấy đoàn thể đến thăm, hỗ trợ tiền nhưng thôn thu lại. Đến giờ vẫn không thấy phát cho đồng nào”. Theo anh Thảo thì sau bão số 10 anh ký nhận 1 phong bì có tiền hỗ trợ (không rõ bao nhiêu tiền) bão lụt. Sau đó 1 tháng, anh Thảo đến hội trường thôn ký nhận 2 triệu đồng tiền cứu trợ dành cho gia đình bị thiệt hại nặng. Phong bì và 2 triệu đồng anh nộp lại cho Trưởng thôn Phan Ngọc Hiến vì trước đó đã được dặn: “Ký nhận tiền xong phải đem nộp lại cho thôn”.

Cùng hoàn cảnh, bà Nguyễn Thị Càng (trú thôn Thử Luật) cũng bị ảnh hưởng nặng do bão. Sau khi nhận được 2 triệu đồng ở hội trường thôn và 2,1 triệu đồng (Hội Chữ thập Đỏ tỉnh trao tại UBND xã Vĩnh Thái) thì phải nộp lại cho trưởng thôn theo chỉ đạo. Tại thôn Thử Luật, nhiều hộ dân khác sau khi ký nhận tiền cứu trợ cũng buộc phải nộp lại cho trưởng thôn. Những người dân này cho biết, lý do cán bộ thôn đưa ra là: Nộp lại để san sẻ cho bà con.

Do bà con tự san sẻ

Một lần nữa, phóng viên Lao Động lại tìm gặp Trưởng thôn Thử Luật (lần trước là việc cấp phát gạo cứu đói sai đối tượng, sai số lượng) – anh Phan Ngọc Hiến. Sau bão, thôn lập danh sách những người được nhận cứu trợ rồi đưa lên trên. “Những hộ nào bị ảnh hưởng nặng do bão mới nằm trong danh sách này” - anh Hiến nói.

Thôn có chỉ đạo thu lại tiền cứu trợ bão lụt của người dân không? Trước câu hỏi này của PV, anh Hiến trả lời rằng không có chuyện đó. Nhưng khi được dẫn chứng một vài trường hợp thì anh Hiến giải thích: “Thôn không bắt ép ai nộp lại tiền. Nhưng nếu bà con thấy được thì có thể tự san sẻ với nhau. Còn không đồng ý thì thôi”. Cũng theo anh Hiến thì thôn chỉ đứng ra làm trung gian, hộ này nhận được nhiều sẽ “ủng hộ” cho thôn để “san sẻ” cho những hộ không có tiền hỗ trợ. Vị trưởng thôn này thừa nhận: “Nói người dân có nộp tiền ở thôn cũng được mà không nộp cũng được, vì họ tự nguyện chứ không bắt ép”.

Nhưng, người dân ở thôn Thử Luật như anh Thảo, bà Càng, ông Nguyễn Văn Tư lại khẳng định: “Làm chi có chuyện tự nguyện, chú nghĩ coi, tan cửa nát nhà vì bão, nhận được từng ấy tiền hỗ trợ mà tôi lại tự nguyện đi nộp hết à” – bà Càng nói. Anh Thảo thêm vào: “Không phải chỉ gia đình tôi mà tất cả những hộ được nhận tiền đều phải nộp lại”. Còn ông Tư thì chua xót: “Hôm nhận tiền ở ủy ban xã, ông Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Quảng Trị căn dặn tiền này giao cho người nào thì người ấy nhận. Rứa mà cầm tiền về, cũng phải nộp cho thôn vì trước đó đã được dặn thu lại”. Ông Trần Văn Thận – Phó Chủ tịch xã Vĩnh Thái - cho biết: “ Nếu có chuyện thu lại tiền cứu trợ này, sẽ bắt cán bộ thôn trả lại tiền cho dân và xử lý nghiêm”.

Ngày 24.2, Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị đã có công văn số 247 báo cáo về sai phạm trong cứu trợ gạo tại các xã ở huyện Vĩnh Linh, Gio Linh. Công văn cho biết: Ngay sau khi Báo Lao Động ngày 20.2 có bài viết: “Cấp phát gạo cứu đói ở Vĩnh Linh, Gio Linh: Giả dối” – sở đã phối hợp với các địa phương kiểm tra và khẳng định những sai phạm trong việc cấp phát gạo cứu đói như Báo Lao Động nêu là đúng sự thật. Hiện sở đang chỉ đạo các địa phương này thu hồi lại gạo đã cấp sai để cấp đúng đối tượng, đúng số lượng và đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm.

Nguồn Lao động

Nên xem

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.

Tin khác

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Xem thêm
Phiên bản di động