Đan Phượng cần điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cho mục tiêu lên quận

(LĐTĐ) Huyện Đan Phượng cần thực hiện đúng các quy định của luật đầu tư công, quan tâm rà soát để bổ sung, điều chỉnh để huyện đủ điều kiện thành quận theo đề án Thành phố phê duyệt; đồng thời, làm căn cứ để xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn tới.
dan phuong can dieu chinh ke hoach dau tu cong cho muc tieu len quan Hà Nội đầu tư xây dựng huyện Đan Phượng thành quận vào năm 2020
dan phuong can dieu chinh ke hoach dau tu cong cho muc tieu len quan Huyện Gia Lâm: Sẵn sàng nguồn lực để lên quận vào năm 2020
dan phuong can dieu chinh ke hoach dau tu cong cho muc tieu len quan Hà Nội sẽ xin cơ chế đặc thù để phát triển huyện Đông Anh, Gia Lâm, Thanh trì lên quận vào năm 2020

Mới đây, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố (HĐND TP) Hà Nội đã giám sát tại huyện Đan Phượng về công tác giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách năm 2019; tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020.

dan phuong can dieu chinh ke hoach dau tu cong cho muc tieu len quan
Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hà Nội Hồ Vân Nga phát biểu tại buổi giám sát. (Ảnh: Quang Phú)

Theo báo cáo của huyện Đan Phượng, năm 2019, Thành phố giao huyện 14 chỉ tiêu, HĐND huyện giao 20 chỉ tiêu. Trong đó, có 8 chỉ tiêu HĐND huyện giao cao hơn TP là tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế, giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng, số hộ thoát nghèo, tỷ lệ làng, thôn, cụm dân cư được công nhận và giữ vững danh hiệu Làng văn hóa, tỷ lệ dân số được cấp nước sạch, tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom, tỷ lệ gia đình văn hóa.

Đến nay, huyện đang cố gắng hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do Thành phố và HĐND huyện giao. Về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, tổng nguồn thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 dự kiến 2.751 triệu đồng, tổng thu ngân sách huyện sau điều tiết 2.103 triệu đồng. Tổng nguồn dự kiến chi cho đầu tư xây dựng cơ bản là 2.510 tỷ 323 triệu đồng, trong đó, ngân sách Thành phố hỗ trợ là 650,5 tỷ đồng, nguồn phân cấp ngân sách huyện là 1.859 tỷ 823 triệu đồng.

Huyện đã xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 gắn với xã hội hóa để tạo các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản. Việc phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm cho các công trình, dự án được thực hiện đúng quy định tại điều 54 Luật Đầu tư công.

Từ năm 2016-2018, tổng số vốn đã giải ngân trong đầu tư công trung hạn là hơn 1.116 tỷ đồng, đạt 91,4% kế hoạch giao. Về giải ngân 4 tháng đầu năm 2019 vốn đầu tư ngân sách cấp huyện, đã thực hiện là 89.414 triệu đồng, đạt 25% kế hoạch vốn giao (kế hoạch vốn giao năm 2019 là 363.350 triệu đồng), trong đó: Nguồn mục tiêu giải ngân 14.300/64.250 triệu đồng, nguồn Xổ số kiến thiết giải ngân 8.360/21.700 triệu đồng, Nguồn phân cấp là 66.754/277.400 triệu đồng,…

Trong việc giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Đan Phượng thời gian qua còn gặp một số khó khăn do: Một số dự án chậm phải điều chỉnh, giãn, hoãn tiến độ thực hiện; Phải bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2018 do nhiều dự án phát sinh, nhiều dự án phải điều chỉnh tổng mức đầu tư, một số dự án đưa vào kế hoạch nhưng không thực hiện được; Nguồn vốn cần thiết đề thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2019-2020 nhất là năm 2020 tương đối lớn (năm 2020 cần khoảng 1.048,46 tỷ đồng) do vậy để hoàn thành kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 là khá khó khăn.

Với những các khó khăn trên, huyện Đan Phượng đề nghị các Sở, ngành Thành phố tham mưu HĐND Thành phố xem xét thông qua kế hoạch vốn đầu tư công các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2019-2020 của huyện: Trường THPT Thọ Xuân, Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 422 đoạn từ dốc Liên Hà đến Quốc lộ 32 huyện Đan Phượng trong năm 2020.

Huyện cũng đề nghị Thành phố cho huyện được hưởng cơ chế đặc thù từ nguồn thu tiền sử dụng đất các dự án giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của huyện đạt các tiêu chí quận vào năm 2020; quan tâm hỗ trợ cho huyện đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật đáp ứng tiêu chí hạ tầng kinh tế xã hội đô thị phấn đấu huyện lên quận, xã lên phường.

Phát biểu tại buổi giám sát, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hà Nội Hồ Vân Nga đề nghị huyện Đan Phượng cần tiếp tục cố gắng, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu Thành phố giao. Việc đầu tư công phải thực hiện đúng quy định của pháp luật, quan tâm rà soát để bổ sung, điều chỉnh để huyện đủ điều kiện thành quận theo đề án thành phố phê duyệt, đồng thời, làm căn cứ để xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, bà Hồ Vân Nga cũng đề nghị huyện cần đẩy nhanh thủ tục đầu tư và các thủ tục liên quan để nhanh chóng triển khai các dự án. Rà soát nguồn tăng thu và kết dư từ năm trước để bố trí ưu tiên cho các dự án có thể đẩy nhanh tiến độ triển khai. Khi triển khai các dự án cần kịp thời giải ngân, nghiệm thu sản phẩm.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Xem thêm
Phiên bản di động