Đại hội Đảng bộ xã Thanh Thùy lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025:

Bầu người tài đức vì sự nghiệp xây dựng quê hương

(LĐTĐ) Trong khí thế thi đua sôi nổi lập nhiều thành tích chào mừng những sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước, mới đây, Đảng bộ xã Thanh Thùy (huyện Thanh Oai, Hà Nội) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu 11 người vào Ban chấp hành khóa mới.
bau nguoi tai duc vi su nghiep xay dung que huong Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tại Nhà lưu niệm Bác Hồ
bau nguoi tai duc vi su nghiep xay dung que huong Quốc Oai: Chủ tịch UBND xã Đồng Quang "bị loại" khỏi quy hoạch do đánh bạc
bau nguoi tai duc vi su nghiep xay dung que huong Vì sao quận Nam Từ Liêm phát triển nhanh mà thu nhập của người dân lại thấp?

Ông Lê Văn Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thanh Thùy cho biết, thành tích nổi bật địa phương đạt được trong nhiệm kỳ qua là hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017, từ đó tạo động lực để tiếp tục phát triển trong những gian đoạn tiếp theo. Điều đó được minh họa bằng những con số nêu trong báo cáo chính trị trình bày tại đại hội.

bau nguoi tai duc vi su nghiep xay dung que huong
Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Đinh Trường Thọ chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ xã Thanh Thùy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cụ thể, kinh tế - xã hội của địa phương phát triển nhanh, bền vững; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nông nghiệp chỉ còn 8%, công nghiệp xây dựng 66%, thương mại dịch vụ tăng lên 26%. Thu nhập bình quân đầu người tăng 2 lần (năm 2015 là 30 triệu đồng/người/năm thì năm 2020 đã tăng lên 60 triệu đồng/người/năm).

Bên cạnh đó, xã Thanh Thùy cũng đã khai thác được lợi thế là vùng đất có nghề truyền thống lâu đời và được nhân dân trong xã lưu giữ, phát triển. Đặc biệt là cụm công nghiệp Thanh Thùy đi vào hoạt động hiệu quả đã góp phần tích cực trong việc nâng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng của địa phương, bình quân tăng 15%/ năm.

Ông Lê Văn Cảnh nhận định, trong nhiệm kỳ qua, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, được nhân dân đồng tình, ủng hộ đã làm cho diện mạo nông thôn Thanh Thùy khởi sắc, rạng ngời hơn. Cơ sở hạ tầng, nhà ở dân cư được đầu tư xây dựng, điện đường, trường trạm khang trang, hiện đại, đời sống người dân nâng cao, số hộ nghèo thực tế của xã hiện nay theo chuẩn mới giảm 0.84%.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, đầu tư; hệ thống giáo dục đào tạo có nhiều tiến bộ, các trường đều được công nhận đạt chuẩn quốc gia; an ninh, chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, ổn định. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. “Chúng tôi đã hoàn thành việc gắn biển số nhà, số ngõ, biển chỉ dẫn công cộng và xây dựng đường hoa trên địa bàn xã Thanh Thùy, góp phần chỉnh trang diện mạo nông thôn trong tiến trình xây dựng nông thôn mới nâng cao”, ông Cảnh tự hào nói.

bau nguoi tai duc vi su nghiep xay dung que huong
Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã Thanh Thùy biểu quyết bằng thẻ Đảng

Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị cũng luôn được lãnh đạo xã quan tâm triển khai thực hiện. Theo Bí thư Đảng ủy xã Thanh Thùy, nội dung này được xác định là nhiệm vụ trọng yếu và thường xuyên của địa phương. Nhờ đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ đảng viên. Nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, Đảng bộ xã đặt ra 12 chỉ tiêu và 2 khâu đột phá; phấn đấu tiếp tục có những bước đi vững chắc, tạo đột phá để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.

Chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Thanh Thùy lần thứ XXII, ông Đinh Trường Thọ, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai nhận định, những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Thùy đã đạt được trong nhiệm kỳ qua góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện và của cả thành phố Hà Nội. Đây cũng là tiền đề, động lực to lớn để xã tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn trong những năm tới.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Đinh Trường Thọ lưu ý xã Thanh Thùy có lợi thế làng nghề truyền thống, cần chú trọng phát triển, tạo thành các chuỗi liên kết sản xuất trong làng nghề. Đồng thời, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, bản lĩnh, có phẩm chất đạo đức, toàn tâm, toàn ý vì sự phát triển của quê hương.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Xem thêm
Phiên bản di động