Giải quyết đơn thư liên quan đến nhân sự Đại hội để “lọc” cán bộ

(LĐTĐ) Sáng nay (5/5), tại Hội nghị quán triệt, triển khai một số nội dung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu, trong quá trình chỉ đạo đại hội, cần xem xét, giải quyết kịp thời đơn, thư liên quan đến nhân sự đại hội; vừa để bảo vệ cán bộ, vừa không để lọt vào cấp ủy những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, năng lực.
giai quyet don thu lien quan den nhan su dai hoi de loc can bo Trao quyết định chuẩn y chức Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cầu Giấy
giai quyet don thu lien quan den nhan su dai hoi de loc can bo Làm tốt phương châm: "Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin"
giai quyet don thu lien quan den nhan su dai hoi de loc can bo Vừa chống dịch Covid-19 vừa tiên phong, gương mẫu trong mặt trận phục hồi và phát triển kinh tế (*)

95,4% chi bộ tổ chức đại hội thành công

Theo báo cáo, tính đến ngày 29/3/2020, toàn thành phố Hà Nội đã có 16.341/17.118 chi bộ tổ chức đại hội thành công, tỷ lệ đạt 95,4%; trong đó, 30 quận, huyện, thị ủy đã tổ chức đại hội 12.192/12.493 chi bộ (bằng 97,6%); 20 đảng bộ trực thuộc đã chỉ đạo đại hội 4.149/4.625 chi bộ (bằng 89,7%).

giai quyet don thu lien quan den nhan su dai hoi de loc can bo
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Từ ngày 24/4/2020 (ngày Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 19/CT-TTg về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới) đến nay, các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội đã nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội. Đến nay đã có 24/30 quận, huyện, thị ủy; 16/20 đảng bộ trực thuộc Thành ủy hoàn thành việc tổ chức đại hội đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

Về kết quả tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, đến ngày 29/4, đã có 84/89 (bằng 94,4%) đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm thành công…

Qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã rút ra các bài học kinh nghiệm bước đầu. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Thành ủy cũng đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện nhằm chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thành công.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đã quán triệt nội dung về chủ trương bố trí, sắp xếp nhân sự phục vụ Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 192-KH/TU ngày 24/4/2020 của Thành ủy về việc bố trí, sắp xếp, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026.

Không để lọt vào cấp ủy những cán bộ không đủ tiêu chuẩn

Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp của các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, từ nay đến Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội có nhiều nhiệm vụ quan trọng cần triển khai thực hiện. Trong đó, đề nghị cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”: Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 song song với phát triển sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các cấp ủy cần sâu sát lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, bảo đảm yêu chất lượng, tiến độ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị những chi bộ trực thuộc chưa tổ chức đại hội phải hoàn thành trước ngày 15/5/2020. Với những đảng bộ chưa tổ chức đại hội điểm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, phải khẩn trương thực hiện sớm để rút kinh nghiệm trong toàn đảng bộ. Về công tác chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, cần bố trí địa điểm rộng rãi; hạn chế khách mời, tiết giảm các nghi lễ khánh tiết…, chậm nhất trong tháng 6/2020 phải tổ chức thành công đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu, trong quá trình chỉ đạo đại hội, cần xem xét, giải quyết kịp thời đơn, thư liên quan đến nhân sự đại hội; vừa bảo vệ cán bộ, vừa không để lọt vào cấp ủy những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, năng lực. Nhân sự cấp ủy phải bảo đảm thực hiện chặt chẽ đúng quy trình, quy định, cơ cấu, độ tuổi, “có tâm, có tầm”, thực sự là cán bộ tiêu biểu của địa phương, đơn vị.

Lưu ý công tác xây dựng văn kiện đại hội phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Thành phố và tình hình thực tiễn của các địa phương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị các đoàn kiểm tra công tác chỉ đạo đại hội phải khởi động lại ngay công tác đôn đốc, giám sát, bảo đảm tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp.

Hoàng My

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.

Tin khác

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Xem thêm
Phiên bản di động