Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận Đống Đa sau kỳ họp thứ 8

(LĐTĐ) Chiều 29/11, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri tại quận Đống Đa.  
dai bieu quoc hoi tiep xuc cu tri quan dong da sau ky hop thu 8 Người dân Hà Nội đang “khát” không khí sạch
dai bieu quoc hoi tiep xuc cu tri quan dong da sau ky hop thu 8 Kỳ họp thứ 11 HĐND Thành phố khoá XV sẽ thông qua 19 nghị quyết quan trọng

Mở đầu, báo cáo cử tri về kết quả kỳ họp thứ 8, bà Đào Tú Hoa - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân Tối cao cho biết, Quốc hội đã xem xét, thông qua 11 luật, bộ luật, 17 nghị quyết với sự đồng thuận cao và cho ý kiến về 10 dự án luật khác.

Các luật, nghị quyết được thông qua là những cơ sở pháp lý quan trọng, tiếp tục góp phần tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế; xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa, ổn định; đẩy mạnh cải cách bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn; cải cách chế độ công chức, công vụ, nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân...

dai bieu quoc hoi tiep xuc cu tri quan dong da sau ky hop thu 8
Đại diện đoàn đại biểu báo cáo cử tri về kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV.

Trong những nghị quyết được Quốc hội thông qua, đáng chú ý có Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, có hiệu lực từ ngày 1/7/2021.

Nghị quyết gồm 9 điều, trong đó xác định cụ thể mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã; quy định nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức chế độ làm việc của Ủy ban nhân dân phường…

Tiếp đó, bà Đào Tú Hoa cũng báo cáo với cử tri ý kiến trả lời các cấp các ngành Trung ương và Thành phố về các vấn đề kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 như: Dự án cải tạo hồ Linh Quang (phường Văn Chương) đã triển khai nhiều năm chưa hoàn thành: Làm rõ nguyên nhân và biện pháp khắc phục độ ồn, mức độ ô nhiễm không khí trên địa bàn Hà Nôi; Nghiên cứu cho mở rộng thông đoạn đường từ phố Trung Phụng ra phố Khấm Thiên để thuận tiện giao thông và sinh hoạt của nhân dân trong khu vực.

dai bieu quoc hoi tiep xuc cu tri quan dong da sau ky hop thu 8
Cử tri Phùng Văn Huấn (phường Láng Hạ) thể hiện sự ủng hộ cao về các chủ trương mới như sắp xếp lại các thôn, tổ dân phố.

Tại buổi tiếp xúc, 4 cử tri đã phát biểu trao đổi, kiến nghị với các đại biểu Quốc hội. Các cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp, nhất là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, đã đi thẳng vào vấn đề.

Cử tri Phùng Văn Huấn (phường Láng Hạ) thể hiện sự ủng hộ cao về các chủ trương mới như sắp xếp lại các thôn, tổ dân phố; bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách góp phần tinh gọn hệ thống chính trị cơ sở.

Tuy nhiên, cử tri kiến nghị thành phố tăng thêm số lượng tổ phó tổ dân phố, phó thôn cho các tổ dân phố, các thôn sau sắp xếp với những địa bàn có mật độ dân cư đông đúc.

Ngoài ra, dựa vào đặc điểm phường Láng Hạ có mật độ dân đông, nhu cầu về nhà văn hóa tại địa bàn chưa được đảm bảo, cử tri cũng kiến nghị Thành phố quan tâm xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng để nhân dân được hưởng thêm nhiều lợi ích.

dai bieu quoc hoi tiep xuc cu tri quan dong da sau ky hop thu 8
Cử tri Nguyễn Đình Tính (phường Cát Linh) kiến nghị Thành phố quan tâm đến vấn đề môi trường.

Bên cạnh đó, nhiều cử tri có ý kiến về các vấn đề đời sống dân sinh trên địa bàn. Cử tri Nguyễn Đình Tính (phường Cát Linh) kiến nghị Thành phố quan tâm đến vấn đề môi trường, dự án làm sạch sông Tô Lịch và tình trạng nhập container hàng hóa chủ yếu là rác thải ngày càng nghiêm trọng.

Ngoài ra, thời gian gần đây, an toàn phòng cháy chữa cháy chưa được đảm bảo, nhiều vụ cháy nghiêm trọng diễn ra trên địa bàn Thành phố đã làm người dân hoang mang, lo ngại.

Cử tri Nguyễn Minh Ước (phường Khương Thượng) bày tỏ mong muốn Thành phố sớm tìm ra giải pháp, đẩy nhanh tiến độ xóa bỏ bếp than tổ ong, sớm có lộ trình quản lý xe máy vào nội đô, hình thành tiêu chí thi đua nhằm cải thiện chất lượng không khí tại Hà Nội.

dai bieu quoc hoi tiep xuc cu tri quan dong da sau ky hop thu 8
Cử tri Nguyễn Minh Ước (phường Khương Thượng) bày tỏ mong muốn Thành phố sớm tìm ra giải pháp, đẩy nhanh tiến độ xóa bỏ bếp than tổ ong.

Phát biểu với cử tri quận Đống Đa, bà Trần Thị Quốc Khánh - Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã tiếp thu và đặc biệt ghi nhận những ý kiến có chiều sâu và sát sườn đời sống của cử tri.

Về vấn đề nhiều dòng sông trong nội đô ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng, đại biểu cho biết trong thời gian tới, Thành phố sẽ tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đột xuất nhằm ngăn chặn tình trạng các cơ sở sản xuất xả thải ra môi trường chưa qua xử lý, nếu bắt gặp vi phạm sẽ xử lý nghiêm minh theo luật.

Ngoài ra, những ý kiến liên quan đến Thành phố và Quốc hội, đại biểu sẽ tổng hợp và gửi đến các cơ quan liên quan xem xét

P.N

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện.

Tin khác

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động