Đại biểu HĐNDTP Hà Nội tiếp xúc cử tri tại huyện Chương Mỹ

(LĐTĐ) Chiều 14/12, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân(HĐND) Thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 13, đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 - HĐND TP khóa XV tại huyện Chương Mỹ.  
hdnd tp ha noi tiep xuc cu tri tai huyen chuong my Thị xã Sơn Tây: Nhiều vấn đề cử tri quan tâm được ghi nhận
hdnd tp ha noi tiep xuc cu tri tai huyen chuong my UBND TP Hà Nội trả lời cử tri về cơ chế, chính sách đối với cán bộ bán chuyên trách

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, các cử tri bày tỏ vui mừng phấn khởi trước những kết quả của kỳ họp, đồng thời đánh giá hoạt động của HĐND Thành phố tiếp tục có nhiều đổi mới, hiệu quả. Cử tri đánh giá cao về những kết quả trên các lĩnh vực về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng Thành phố đã đạt được trong năm 2018.

hdnd tp ha noi tiep xuc cu tri tai huyen chuong my
Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội tiếp xúc cử tri tại huyện Chương Mỹ (Ảnh: Hoài Lưu)

Tuy nhiên, bên cạnh đó các cử tri nêu lên một số kiến nghị, tập trung vào các nội dung như: phát triển kinh tế nông nghiệp; phát triển giao thông nông thôn; giao thông liên thôn, liên xã; giao thông thủy lợi nội đồng,...

Cử tri cũng mong muốn các cấp ngành đầu tư để nâng cấp tuyến đường đê Đáy; tiếp tục đầu tư hoàn thiện công trình nước sạch tại xã Phú Nam An, đề nghị các cấp có thẩm quyền cần có giải pháp ngăn ngừa hoạt động tín dụng đen; hỗ trợ kinh phí để các xã xây dựng nông thôn mới; đề nghị các cấp quan tâm, sớm triển khai và đầu tư kinh phí để nâng cấp cầu từ xã Phú Nam An bắc qua sông Đáy sang xã Cao Dương, huyện Thanh Oai; đầu tư xây dựng đường giao thông, đê điều ở các xã thường xuyên bị ngập lụt,....

Cụ thể, ông Nguyễn Duy Phố (cử tri xã Hợp Đồng) cho biết: Những năm gần đây, phong trào toàn dân tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quả, nhiều mô hình kinh tế trồng trọt, chăn nuôi theo quy trình kỹ thuật tiên tiến ngày càng nhiều, đời sống nhân dân nông thôn ngày được cải thiện rõ rệt.

hdnd tp ha noi tiep xuc cu tri tai huyen chuong my
Toàn cảnh tiếp xúc cử tri tại huyện Chương Mỹ (Ảnh: Hoài Lưu)

Tuy nhiên, nông dân vẫn còn nhiều khó khăn do đó cử tri mong muốn Nhà nước có cơ chế giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, dự báo thị trường giúp nông dân và định hướng cho đầu tư sản xuất, chăn nuôi. Đồng thời đầu tư vốn cho các dự án nông nghiệp như dự án chế biến nông sản sau thu hoạch bảo vệ môi trường sinh thái nông thôn, sản xuất vùng chuyển đổi đa canh.

Cũng theo cử tri Phố,về giao thông nông thôn, hiện nay đường giao thông từ khu công nghiệp Phú Nghĩa đến trạm bơm Hạ Dục, đường bê tông vỡ nhiều đoạn, khu vực này các phương tiện tham gia giao thông rất đông, đặc biệt về đêm đoạn đường không có đèn chiếu sáng do đó tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Do đó cử tri kiến nghị Thành phố nâng cấp đường giao thông cho khu vực trên.

Liên quan đến công tác môi trường, cử tri cho rằng hiện nay kênh thập cửu từ Phú Nghĩa đến trạm bơm Hạ Dục là kênh chính phục vụ sản xuất tưới tiêu trên 10 xã của huyện Chương Mỹ và tiêu nước thải tại khu công nghiệp Phú Nghĩa dẫn đến ô nhiễm môi trường nước. Do các nhà máy, trang trại xả thải làm ảnh hưởng đến nguồn nước sản xuất, chăn nuôi, từ đó cử tri kiến nghị Thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý những nhà máy, trang trại không chấp hành về vấn đề môi trường.

Trước những kiến nghị của cử tri, thay mặt Tổ đại biểu HĐND Thành phố, ông Nguyễn Văn Thắng ,Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ đã tiếp thu và ghi nhận các ý kiến của cử tri. Với trách nhiệm của mình Tổ đại biểu HĐND Thành phố sẽ tổng hợp và chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

hdnd tp ha noi tiep xuc cu tri tai huyen chuong my
Ông Nguyễn Văn Thắng ,Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: Hoài Lưu)

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu và làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của huyện.

Ông Lâm cho biết đối với ý kiến của cử tri về nâng cấp tuyến đường giao thông Bắc Nam của huyện cũng như cải tạo kênh thập cửu, Ủy ban nhân dân huyện đã chính thức đề nghị với Thành phố cho xây dựng tuyến đường phát triển kinh tế Bắc – Nam của huyện đi từ khu công nghiệp Phú Nghĩa chạy thẳng xuống Hạ Dục.

hdnd tp ha noi tiep xuc cu tri tai huyen chuong my
Ông Nguyễn Ngọc Lâm, Phó chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ làm rõ một số kiến nghị mà các cử tri quan tâm (Ảnh: Hoài Lưu)

Trên cơ sở đó tuyến đường này sẽ mở rộng ra và hiện nay đang làm các quy hoạch. Khi con đường này được hoàn thành thì kênh thập cửu cũng được cải tạo, trở thành một con sông rất đẹp và xung quanh các con đường này sẽ tạo các khu công nghiệp, phát triển nhà ở thương mại, dịch vụ.

Vấn đề ô nhiễm của kênh thập cửu ông Lâm cho biết khu công nghiệp Phú Nghĩa đã có nhà máy xử lý nước thải nên đã nghiêm túc thực hiện, do đó ô nhiễm chủ yếu từ các trang trại chăn nuôi, xí nghiệp nhỏ trên địa bàn huyện xả thải. Bên cạnh đó ông Lâm cho rằng sẽ tiếp thu ý kiến của cử tri và tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Theo ông Lâm, trước đó Ủy ban nhân dân huyện cũng chỉ đạo phòng tài nguyên môi trường thường xuyên kiểm tra về vấn đề ô nhiễm môi trường,...

Hoa Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Xem thêm
Phiên bản di động