Kiến nghị về quyền lợi của các cán bộ y tế cơ sở Hà Tây (cũ)

Đã giải quyết đúng quy định

Năm 1995, tỉnh Hà Tây (cũ) cho hơn 400 cán bộ y tế cơ sở (YTCS) nghỉ việc, hưởng trợ cấp một lần. Trong số này nhiều người có thời gian công tác liên tục từ 15 đến 43 năm nên theo họ, việc hưởng trợ cấp một lần là rất thiệt thòi. Nhiều người đã gửi đơn kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền suốt 20 năm qua…  
Đã giải quyết đúng quy định Có được nộp lại tiền trợ cấp 1 lần để hưởng lương hưu?

Nỗi niềm của những cán bộ y tế

Chúng tôi đã về xã Yên Sở, huyện Hoài Đức gặp gỡ một số cán bộ YTCS để tìm hiểu những kiến nghị của họ. Bà Nguyễn Thị Mậu (65 tuổi, nguyên cán bộ YTCS xã Yên Sở) cho biết: “Tôi tham gia ngành y tế từ cuối năm 1967, được đào tạo cơ bản theo quy định của ngành y và có hai bằng y tá, dược tá. Từ khi công tác tại trạm y tế xã Yên Sở đến khi có quyết định nghỉ việc là 25 năm 10 tháng và sau đó tiếp tục làm theo hợp đồng ngắn hạn với Trung tâm y tế huyện Hoài Đức 2 năm. Ngày 26/6/1995, UBND huyện Hoài Đức mời tôi lên thông báo cho tôi nghỉ việc. Đến ngày 18/9/1995, UBND huyện Hoài Đức ra quyết định buộc tôi thôi việc, sau đó mời tôi ra trung tâm y tế huyện để trả tiền nghỉ chế độ một lần. Tôi không đồng ý, bởi theo điều 2, Quyết định 123/HĐBT ngày 19/8/1987 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc sửa đổi chế độ, chính sách đối với cán bộ y tế xã, phường, thị trấn quy định rất rõ: Cán bộ y tế xã có bằng cấp được đào tạo chuyên môn theo chương trình thống nhất của Nhà nước sẽ được hưởng sinh hoạt phí theo bảng lương của cán bộ y tế nhà nước có cùng trình độ chuyên môn và thâm niên công tác, được hưởng chế độ phụ cấp khu vực, phụ cấp đắt đỏ; các chế độ bảo hiểm như nghỉ hưu, mất sức như đối với cán bộ y tế nhà nước. Như vậy khi nghỉ, đúng ra những cán bộ, nhân viên y tế cơ sở (CBYTCS) đủ năm công tác phải được hưởng chế độ hưu, mất sức như cán bộ y tế nhà nước”. Ngoài bà Mậu, xã Yên Sở còn có bà Nguyễn Thị Dung (71 tuổi), ông Trần Hữu Thức (65 tuổi) cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Đã giải quyết đúng quy định
Một số cán bộ YTCS Hà Tây (cũ) trình bày sự việc

Trong căn nhà nhỏ cấp bốn tồi tàn, bà Nguyễn Thị Tâm (83 tuổi, thôn Thượng Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ) không cầm được nước mắt khi nói về hoàn cảnh của mình. Bà Tâm có hơn 40 năm công tác liên tục trong ngành y tế trong đó có 38 năm làm ở trạm y tế xã. Bà Tâm đã được trao tặng nhiều huân, huy chương của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, đến giờ hoàn cảnh sống của bà Tâm vô cùng khó khăn, hiện tại bà đang sống độc thân và mỗi tháng chỉ được hưởng 350.000 đồng tiền trợ cấp cho người cô đơn. Bà Tâm cho biết: “Tôi đã nhiều lần làm đơn kiến nghị để xin được hưởng chế độ hưu trí nhưng không hiểu vì lý do gì mà vẫn không được chấp nhận. Sức khỏe của tôi giờ rất kém, nhiều loại bệnh nhưng không trông vào khoản nào để lo tiền khám bệnh, thuốc thang”…

Đã giải quyết thấu tình đạt lý?

Qua tìm hiểu, ngày 22/9/2004, Thanh tra tỉnh Hà Tây có báo cáo kết quả xác minh khiếu nại của cán bộ YTCS. Theo kết luận của Thanh tra tỉnh: Năm 1995, số cán bộ YTCS có đủ điều kiện về tuổi đời và năm công tác theo Nghị định 236/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng nhưng phải nghỉ việc một lần theo Nghị định 46/CP mà không được hưởng chế độ BHXH theo Quyết định số 123/QĐ năm 1987 và Quyết định số 58/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là rất thiệt thòi, nguyên nhân là do chính sách của Nhà nước không đồng bộ, không cụ thể. Quyết định 123 của Hội đồng Bộ trưởng cho phép cán bộ YTCS được hưởng chế độ BHXH nhưng không có hướng dẫn thực hiện của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, do đó chưa có căn cứ để thực hiện đồng bộ, thống nhất trong tỉnh.

Mặt khác khi thực hiện Quyết định 58/QĐ-TTg ngày 3/2/1994 và Thông tư 08 ngày 20/1/1995 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ LĐTB&XH, Ban TCCB của Chính phủ “Hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức và chế độ, chính sách đối với YTCS” một số huyện đã giải quyết cho những cán bộ YTCS về nghỉ theo Nghị định 46 ngày 23/6/1993; một số huyện giải quyết cho cán bộ YTCS nghỉ theo Quyết định 111 dẫn đến thiệt thòi, không công bằng. Từ đó, Thanh tra tỉnh đề nghị UBND tỉnh vận dụng giải quyết cho cán bộ y tế đủ điều kiện được nghỉ hưu theo chế độ. Tuy nhiên, theo một số cán bộ YTCS, từ đó đến nay, việc giải quyết cho cán bộ YTCS đủ điều kiện được hưởng chế độ BHXH (nghỉ hưu) không được các cơ quan hữu quan thực hiện theo kiến nghị của Thanh tra tỉnh.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Mai, Giám đốc BHXH TP Hà Nội, ngày 3/7/2013, UBND TP Hà Nội có văn bản giải quyết về chế độ, chính sách đối với cán bộ YTCS thuộc tỉnh Hà Tây trước đây. Trong công văn có nêu: Xét quá trình công tác và công lao cống hiến của các cán bộ YTCS và kinh phí trợ cấp hưởng chế độ một lần có thiệt thòi, nên UBND tỉnh Hà Tây (cũ) 3 lần quyết định trích ngân sách tỉnh để bổ sung cho các cán bộ YTCS. Việc điều chỉnh, bổ sung kinh phí bảo đảm thấu tình, đạt lý, được đa số CBYTCS và dư luận xã hội đồng tình. Kể từ nay, UBND TP chấm dứt việc xem xét, giải quyết nội dung có liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ YTCS về nghỉ một lần theo Quyết định 58/TTg ngày 3/2/1994 của Thủ tướng Chính phủ.

H. Duy – H.Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Trong khung giờ cao điểm từ 10h đến 14h ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Hoạt động này nhằm duy trì kỷ cương và đảm bảo an toàn cho người dân trong ngày cao điểm quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.
Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Trong ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước có biến động đáng chú ý khi số vụ tai nạn giảm, nhưng số người tử vong tăng, đồng thời lực lượng Cảnh sát giao thông đã quyết liệt xử lý hơn 7.200 trường hợp vi phạm, trong đó nhiều nhất là lỗi về nồng độ cồn.
Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép, đăng tải lại các vụ việc cũ nhằm mục đích trục lợi tương tác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Trong đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ (ngày 17/2), lực lượng Cảnh sát giao thông tại 34 địa phương đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Số lượng vi phạm ghi nhận trong khung giờ từ 19h đến 23h tăng gấp 2 lần so với ca làm việc buổi trưa cùng ngày, cho thấy nỗ lực kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn giao thông ngay ngày đầu năm mới.
Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Đây là giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm cho nhân dân Thủ đô vui Xuân an toàn.
CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

Tối 13/2, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng trên toàn địa bàn Thủ đô, trực tiếp kiểm tra hàng nghìn phương tiện và phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng đã lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ một ngân hàng trên địa bàn.
Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/2, đại diện Bộ Công an cho biết đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kéo dài 3 tháng trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào các loại tội phạm có xu hướng gia tăng dịp Tết như trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, “tín dụng đen”, buôn lậu, gian lận thương mại. Cùng với đó, các giải pháp đồng bộ về quản lý trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân đón Tết an toàn, bình yên và trọn vẹn.
Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành lập biên bản, xử lý nghiêm trường hợp tài xế điều khiển xe ô tô đầu kéo chở hàng hóa không bảo đảm an toàn, gây nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide (thạch tín trắng) với số lượng lớn, được tiêu thụ cho nhiều cơ sở nha khoa, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động