Cựu Giám đốc điều hành Microsoft chia sẻ bí quyết giảm gần 20kg chỉ bằng một thay đổi nhỏ

Thừa cân và sở hữu thân hình đồ sộ, Terry Myerson từng buộc bản thân phải rời khỏi công việc để chăm sóc bản thân được tốt hơn. Tuy nhiên chỉ bằng một thay đổi nhỏ, ông đã biến cuộc sống của mình trở nên tràn đầy sức sống và có ý nghĩa hơn.
cuu giam doc dieu hanh microsoft chia se bi quyet giam gan 20kg chi bang mot thay doi nho Nhịn ăn theo giờ để giảm cân
cuu giam doc dieu hanh microsoft chia se bi quyet giam gan 20kg chi bang mot thay doi nho Muốn giảm cân nên nhớ đến 10 loại trà này
cuu giam doc dieu hanh microsoft chia se bi quyet giam gan 20kg chi bang mot thay doi nho
Terry Myerson từng sở hữu thân hình thừa cân cách đây nhiều năm do stress và khối lượng công việc nặng nề.

Đầu tuần này, cựu Giám đốc điều hành của Microsoft, ông Terry Myerson, đã có lần ra mắt công chúng sau 6 tháng rời bỏ chức vụ cao cấp của mình tại Microsoft. Hiện tại ông giữ chức vụ thấp hơn, nhưng cảm thấy vui về điều đó.

Myerson đã có những chia sẻ thông qua một bài đăng trên blogspot, chủ yếu là về những điều thú vị ông đã làm trong nhiều tháng qua, và điều khiến ông tự hào nhất không phải là việc tìm ra một sản phẩm mới, mà là đã hoàn thành cuộc đua bộ 3 môn phối hợp mang tên Ironman tổ chức ở Hawaii.

Theo đó, Ironman là một cuộc đua dài 70 dặm bao gồm một chặng bơi qua biển kéo dài 1,2 dặm, tiếp theo là chặng đi xe đạp 56 dặm và chạy marathon 13,1 dặm. Myerson phải mất tới 7 giờ để hoàn thành chặng đua của mình, và ông nói: "Tôi đã không thể di chuyển vào ngày hôm sau".

Đây là cuộc đua thử thách ngay cả đối với những vận động viên lão làng. Nhưng với Myerson - một người làm việc tại văn phòng và từng nghĩ tới chuyện nghỉ việc vì sở hữu thân hình "thừa cân" quá độ, thì câu chuyện lại hoàn toàn khác.

cuu giam doc dieu hanh microsoft chia se bi quyet giam gan 20kg chi bang mot thay doi nho
Bằng cách thay đổi thói quen sinh hoạt và thử thách bản thân, Myerson đã biến cuộc sống của mình trở nên tràn đầy sức sống và có ý nghĩa hơn.

Trên thực tế, việc sở hữu thân hình thiếu cân đối là một trong những lý do khiến Myerson gặp nhiều khó khăn ở Microsoft. "Stress và công việc nặng nề đã làm tôi thay đổi", Myerson nói. "Tôi trở nên nặng nề, gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, và có thời điểm tôi nghĩ rằng mình buộc phải nghỉ việc để chăm sóc cho bản thân được tốt hơn".

Thế nhưng sau khi nhìn ra xung quanh, Myerson mở ra một suy nghĩ: "Những người khác họ cũng làm được (vừa làm việc và chăm sóc sức khỏe), thì tại sao mình không thể?".

Cuối cùng, Myerson tạo ra một thay đổi nhỏ trong thời gian biểu của ông. Thay vì các chuyến gặp gỡ đơn thuần với đối tác tại quán cà phê, Myerson biến nó thành buổi hẹn chạy bộ, dù là trong điều kiện thời tiết khó khăn thế nào.

Ông thậm chí đặt ra quy tắc riêng cho bản thân. Đó là tất cả những cuộc họp không cần tới chiếc bảng hoặc màn chiếu đều sẽ được thực hiện ngoài trời, và cụ thể hơn là vừa đi bộ vừa thảo luận.

Việc giữ cho cơ thể vận động một vài tiếng mỗi ngày không chỉ giúp Myerson tiêu thụ nhiều calo, mà còn làm cho các bữa ăn của ông trở nên ngon miệng hơn. Qua đó khả năng hấp thụ cũng được cải thiện.

Thành quả của Myerson là vô cùng đáng kinh ngạc. Chỉ sau vài tháng ngắn ngủi, ông đã giảm được 40 pounds (tương đương 18kg), và lấy lại được thân hình cân đối trước đó.

cuu giam doc dieu hanh microsoft chia se bi quyet giam gan 20kg chi bang mot thay doi nho
Giờ đây, Terry Myerson đã lấy lại thân hình lý tưởng và sức khỏe được cải thiện.

Myerson dành lời khuyên đến tất cả những ai đang có một công việc căng thẳng, khiến họ bị tăng cân và ăn uống thiếu điều độ: "Hãy bắt đầu bằng một cách đơn giản là đi bộ, và thực hiện nó nhiều nhất có thể mỗi ngày."

"Đừng ngại ngần khi tham gia các cuộc đua marathon, và thử thách bản thân cùng với bạn bè", Myerson nói. "Bạn sẽ cảm ơn vì tất cả những điều này thay vì chỉ ngồi tại văn phòng và ăn snack".

Theo Nguyễn Nguyễn/dantri.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

(LĐTĐ) Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới và không để xảy ra trường hợp tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống căn bệnh này trên địa bàn huyện Ba Vì và huyện Đông Anh.
Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

(LĐTĐ) Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc VneID.
Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/4 đến ngày 12/4), Thành phố ghi nhận 161 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 0 ca tử vong, tăng 37 trường hợp so với tuần trước. Bệnh nhân phân bố rải rác ở 28 quận, huyện.
Hy hữu người phụ nữ có hai bàng quang

Hy hữu người phụ nữ có hai bàng quang

(LĐTĐ) Mới đây, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang. Khi mắc túi thừa bàng quang, người bệnh sẽ cảm thấy đau, nhiễm trùng tiết niệu nhiều lần và rối loạn tiểu tiện do nước tiểu không chảy hết ra ngoài mà đọng lại… Mặc dù là một bệnh lý hiếm gặp nhưng lại khiến người bệnh rất khó chịu, thậm chí có nguy cơ cao dẫn đến biến chứng nguy hiểm, bao gồm ung thư.
Hội nghị quốc tế về "Quản lý đường thở WAAM" lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

Hội nghị quốc tế về "Quản lý đường thở WAAM" lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

(LĐTĐ) Sự kiện diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức vào ngày 13 và 14/4/2024 với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu thế giới về gây mê hồi sức.
Xem thêm
Phiên bản di động