Công ty của bà chủ TH True Milk: Cho thuê đất vàng vô tội vạ

Ngoài việc là cá nhân sở hữu vốn điều lệ lớn nhất ( 4% cổ phần) của ngân hàng TMCP Bắc Á, là chủ tịch HĐQT CTCP sữa TH True Milk, ít người biết được rằng bà Thái Hương còn đầu tư tài sản vào CTCP Quốc tế ASEAN.
Công ty của bà chủ TH True Milk: Cho thuê đất vàng vô tội vạ TH Truemilk: "Chúng tôi đã nộp thuế đầy đủ và không bị cưỡng chế hải quan"
Công ty của bà chủ TH True Milk: Cho thuê đất vàng vô tội vạ Hiểu sữa TH True milk qua ba yếu tố: Tươi, sạch, hiện đại
Công ty của bà chủ TH True Milk: Cho thuê đất vàng vô tội vạ 5 lý do nên chọn sữa tươi thanh trùng TH true MILK

Âm thầm tọa lạc tại khu đất vàng

Tìm hiểu thêm thông tin về công ty đặt trụ sở ở khu phố mua sắm sầm uất bậc nhất Hà Thành này, thông tin mới đây nhất chỉ có vỏn vẹn vài dòng về mã số thuế và ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Với một cổ đông là một trong những nữ doanh nhân thành đạt nhất Việt Nam như bà Thái Hương, thông tin cập nhật mới nhất từ tháng 5/2013, bà là Chủ tịch HĐQT sở hữu 37,5% cổ phần, các cổ đông khác và tình hình kinh doanh của Công ty không được công bố công khai và gần như “nằm trong vòng bí mật”.

Theo quyết định phê duyệt số 5662/QĐ-UB ngày 30/12/1998 của UBND thành phố Hà Nội, thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước là Nhà máy Thực phẩm Chùa Bộc thành CTCP Quốc Tế ASEAN. Đến ngày 10/8/1999, UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định 3256/QĐ-UB về việc cho phép Công ty CP Quốc tế ASEAN thuê quỹ đất lên đến 28.425 m2 đất thực hiện phương án cổ phần hóa nêu trên.

Thông tin Cục thuế TP Hà Nội cung cấp cho Báo điện tử Xây dựng cho biết, ngày 15/10/1999, Sở Địa chính nhà đất Hà Nội ký hợp đồng thuê đất số 32-99/ĐC-NĐ-HĐTĐTN cho CTCP Quốc tế ASEAN thuê 25.425 m2 đất tại số 6-8 phố Chùa Bộc, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội.

Công ty của bà chủ TH True Milk: Cho thuê đất vàng vô tội vạ
Khu đất công ty CP quốc tế ASEAN thuê của thành phố nằm trên con đường sầm uất của Thủ đô.

Cụ thể, tại Điều 4, mục 4.1 của Hợp đồng thuê đất có nêu rõ: Trong thời hạn hợp đồng thuê đất này có hiệu lực, bên thuê đất cam kết không sử dụng đất thuê vào mục đích trái pháp luật; không chuyển giao quyền sử dụng khoảng đất cho tổ chức hoặc cá nhân khác dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cho phép; không được quyền góp vốn bằng giá trị thuê đất để liên doanh, liên kết với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài khi chưa được Chính phủ hoặc UBND Thành phố cho phép.

Trên thực tế, từ năm 2000 đến năm 2009, CTCP Quốc tế Asean đã tự ý cho từ 30 đến 60 tổ chức, cá nhân thuê lại nhà kho, xưởng cũ trên đất, thời gian thuê từng năm (riêng trong năm 2009, diện tích nhà kho, nhà xưởng được cho thuê lại là 10.400m2), thu tổng số tiền là 30,8 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, sau nhiều báo cáo thanh tra của các ban ngành, khu đất vàng vẫn đang được CTCP Quốc tế ASEAN cho thuê mặt bằng thực hiện kinh doanh đủ các ngành nghề như: Thời trang, ẩm thực, nhà hàng, sửa xe…

Liên hệ với một quản lý nhà hàng tại lô đất 6-8 Chùa Bộc, họ cho biết khi thuê đất tại đây, nhà hàng có làm hợp đồng thuê đất đầy đủ với CTCP Quốc tế ASEAN theo pháp luật. Đây là con phố có mật độ các cửa hàng mua sắm sầm uất nhất thủ đô, giá thuê cho một mặt bằng 40m2 với mặt tiền 4m là 50 triệu đồng/tháng.

Như vậy, chỉ cần tính riêng doanh số cho thuê mặt bằng kinh doanh từ quỹ đất của Nhà nước, CTCP Quốc tế ASEAN không phải là nhỏ.

15 năm dụng đất công vẫn chậm nộp thuế đất

Theo công văn phúc đáp của Cục thuế Hà Nội về CTCP Quốc tế ASEAN, căn cứ vào sổ theo dõi thu nộp các khoản thu từ đất tại Cơ quan thuế, Tổng số nợ nghĩa vụ tài chính về đất tính đến thời điểm 31/12/2014 là 6.716.468.155 đồng, trong đó bao gồm cả tiền chậm nộp thuế đất là hơn 179 triệu đồng.

Công ty của bà chủ TH True Milk: Cho thuê đất vàng vô tội vạ
Các cửa hiệu, nhà hàng được thuê lại đất từ CTCP Quốc tế ASEAN

Cục thuế Hà Nội cũng cho biết, hàng năm cơ quan Thuế (cụ thể là Chi cục thuế quận Đống Đa) đã phát hành thông báo tạm thu tiền thuê đất các năm đúng theo quy định và đã gửi cho CTCP Quốc tế ASEAN, nhận đầy đủ thông báo đến tháng 2/2014.

Tính đến thời điểm 30/6/2014, Công ty chưa liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnh đơn giá thuê đất theo Nghị định 142/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ và chưa Ký phụ lục hợp đồng thuê đất nên chi cục thuế Đống Đa vẫn tạm tính tiền thuế đất phải nộp với khu đất nêu trên theo quy định từ năm 20016 đến kỳ I/2014 với tỷ lệ thu cho mục đích thương mại dịch vụ.

Ông Vũ Phi Hùng, cán bộ địa chính phường Quang Trung, quận Đống Đa khẳng định việc Công ty Asean tự ý cho các tổ chức và cá nhân thuê đất để kinh doanh, không báo cáo với cơ quan quản lý Nhà nước là sai quy định của pháp luật.

Chính quyền cần nắm bắt được tình hình sử dụng đất để có thể nắm bắt được việc thực hiện nghĩa vụ đóng thuế của doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường với Nhà nước. Nếu công ty Asean cho thuê đất để kinh doanh dịch vụ thì cần phải tính thuế theo khung giá khác.

Công văn số 125/UBND – ĐC ngày 18/12/2014 của UBND phường Quang Trung cũng nêu rõ: Công ty CP Quốc tế Asean địa chỉ số 6+8 Chùa Bộc hiện đang cho các tổ chức, doanh nghiệp thuê địa điểm để kinh doanh và chậm nộp tiền thuê đất đối với Nhà nước số tiền là 36.683.798.000 đồng.

So với lời khẳng định “chắc nịch” của bà Đào Thị Thanh – Quyền Giám đốc CTCP Quốc tế ASEAN “Công ty đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, không nợ thuế” thì những gì mà cơ quan điều tra nhận được lại không được khớp nhau.

An ninh tiền tệ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Tổng Giám đốc UDIC Nguyễn Văn Luyến được vinh danh Doanh nhân trẻ tiêu biểu năm 2025

Tổng Giám đốc UDIC Nguyễn Văn Luyến được vinh danh Doanh nhân trẻ tiêu biểu năm 2025

Tối 26/11, tại Trung tâm Hội nghị VinPalace, Đông Anh, Hà Nội, ông Nguyễn Văn Luyến, Tổng Giám đốc UDIC được vinh danh Top 30 Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025.
Bà Mai Kiều Liên được vinh danh Top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2025

Bà Mai Kiều Liên được vinh danh Top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2025

Bà Mai Kiều Liên - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vinamilk được Tạp chí Fortune (Mỹ) vinh danh trong danh sách 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2025 (Fortune Most Powerful Women Asia 2025). Bà là nữ doanh nhân Việt Nam duy nhất trong ngành F&B và FMCG hai năm liên tiếp được vinh danh trong danh sách này (2024, 2025). Fortune là tạp chí kinh doanh - tài chính hàng đầu của Mỹ, nổi tiếng toàn cầu với những bảng xếp hạng danh giá về doanh nghiệp và nhà lãnh đạo.
Từ mảnh đất khô cằn đến thương hiệu bưởi Diễn hữu cơ trứ danh

Từ mảnh đất khô cằn đến thương hiệu bưởi Diễn hữu cơ trứ danh

Từ vùng gò đá ong, hoang hóa, tâm huyết với nghề nông, ông Lê Hữu Diện - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp sạch Đức Hậu Lưu Quang (xã Phú Nghĩa, Hà Nội) đã lăn lộn, dày công cải tạo thành vùng chuyên canh bưởi Diễn hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Hà Nội đồng hành cùng doanh nghiệp: Mở rộng đường ra thế giới cho hàng Việt

Hà Nội đồng hành cùng doanh nghiệp: Mở rộng đường ra thế giới cho hàng Việt

Không chỉ dừng ở những chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu, Hà Nội đang cho thấy vai trò là “bệ phóng” để hàng Việt vươn xa. Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối thị trường, thành phố đang đồng hành sát cánh cùng doanh nghiệp, giúp sản phẩm Việt khẳng định thương hiệu cả trong nước và quốc tế.
Người cựu chiến binh và con đường “kết duyên” với nông nghiệp

Người cựu chiến binh và con đường “kết duyên” với nông nghiệp

Vượt lên tất cả những khó khăn, thử thách, với ý chí kiên định, nghị lực bền bỉ của người lính được rèn luyện trong quân đội, ông Phạm Văn Tá, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nam Phù (Hà Nội) đã thành công với hướng đi của mình, trở thành tấm gương điển hình trong phong trào phát triển kinh tế ở địa phương.
Hà Nội: 3.713 doanh nghiệp thành lập mới

Hà Nội: 3.713 doanh nghiệp thành lập mới

Chi cục Thống kê thành phố Hà Nội thông tin, trong tháng 6/2025, Hà Nội ghi nhận 3.713 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đăng ký đạt 38 nghìn tỷ đồng, tăng 52,6%. Cùng với đó, có 730 doanh nghiệp hoạt động trở lại (tăng 23,7%)...
Nghị quyết 68-NQ/TW: Đòn bẩy phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực xây dựng

Nghị quyết 68-NQ/TW: Đòn bẩy phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực xây dựng

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW, xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh ngành xây dựng đang đối diện với nhiều thách thức về năng suất, công nghệ và quy mô cạnh tranh, Nghị quyết 68 được kỳ vọng sẽ là cú hích chiến lược, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực xây dựng phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn trong giai đoạn mới.
Cảm hứng khởi nghiệp từ các doanh nhân lĩnh vực công nghệ

Cảm hứng khởi nghiệp từ các doanh nhân lĩnh vực công nghệ

Trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên lần thứ VII, ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Diễn đàn “Cảm hứng khởi nghiệp từ các doanh nhân lĩnh vực công nghệ”. Diễn đàn là nơi kết nối những ý tưởng, khát vọng và tinh thần nhiệt huyết của thế hệ trẻ, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên.
Doanh nhân không chỉ là người làm kinh tế

Doanh nhân không chỉ là người làm kinh tế

Trong dòng chảy hiện đại hóa của đất nước, doanh nhân không chỉ là lực lượng phát triển kinh tế, mà cần vươn mình trở thành những kiến trúc sư xã hội, người truyền cảm hứng văn hóa, tri thức và đổi mới thể chế.
Xem thêm
Phiên bản di động