Huyện Thanh Trì:

Công tác quy hoạch, quản lý đất đai được chỉ đạo sâu sát, quyết liệt

(LĐTĐ) 6 tháng đầu năm, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng được huyện Thanh Trì tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, xác định khâu trọng tâm đột phá trong năm 2019: “Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trận tự xây dựng trên địa bàn”.  
cong tac quy hoach quan ly dat dai duoc chi dao sau sat quyet liet Quy hoạch dự án nghĩa trang tại huyện Thanh Trì: Sẽ dựa theo quy định và tình hình thực tế
cong tac quy hoach quan ly dat dai duoc chi dao sau sat quyet liet Tiếp xúc cử tri huyện Thanh Trì trước Kỳ họp thứ 9 HĐND khóa XV

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng huyện Thanh Trì 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, ông Vũ Văn Nhàn, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho biết, huyện đã xác định và tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể:

Đối với công tác quy hoạch, huyện Thanh Trì đã thẩm định quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 5 công trình. Hoàn thành điều chỉnh tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án chợ Tương Chúc và chợ Đông Mỹ trình thành phố phê duyệt. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát quỹ đất chuẩn bị xây dựng trụ sở Công an phường.

cong tac quy hoach quan ly dat dai duoc chi dao sau sat quyet liet
“Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trận tự xây dựng trên địa bàn” được xác định là khâu trọng tâm đột phá trong năm 2019.

Công tác quản lý đô thị được quan tâm, chỉ đạo, thường xuyên chỉnh trang các tuyến đường giao thông, hệ thống cấp nước, điện chiếu sáng, chăm sóc hoa, cây xanh, vệ sinh môi trường các trục đường chính, các tuyến đường liên thôn, liên xã. Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế thi công tổng dự toán 30 công trình, đạt 109% so với cùng kỳ; Cấp phép xây dựng 114 công trình.

Huyện chỉ đạo tiếp tục thực hiện Đề án “Quy hoạch và xã hội hóa đầu tư các điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt và kinh doanh vật liệu xây dựng, trung chuyển phế thải xây dựng tạm thời trên địa bàn huyện Thanh Trì, giai đoạn 2018-2021”, theo đó, chỉ đạo rà soát, kiểm tra hiện trạng, đánh giá từng vị trí đất do xã, thị trấn đề xuất và bố trí 13 điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt, 39 điểm tập kết vật liệu xây dựng - phế thải xây dựng tạm thời; đồng thời xây dựng phương án xã hội hóa đầu tư, dự kiến tổ chức ký hợp đồng với các đơn vị quản lý trong tháng 6/2019 và triển khai đồng bộ trong quý III/2019.

Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng được tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt. Xác định khâu trọng tâm đột phá trong năm 2019 là: “Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn”, đã tham mưu Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 32-CT/HU về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.

cong tac quy hoach quan ly dat dai duoc chi dao sau sat quyet liet
Sự chuyển biến rõ nét về môi trường trên địa bàn huyện.

Cụ thể, Huyện tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tạm dừng công tác điều hành của 01 đồng chí Chủ tịch UBND xã để tập trung xử lý các vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Thành lập 02 Tổ công tác do 02 đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Tổ trưởng để chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn nhất là các vi phạm tồn đọng, đảm bảo mọi hành vi vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng đều phải được phát hiện, ngăn chặn và xử lý dứt điểm, kịp thời theo quy định.

6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn huyện xảy ra 71 trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, đã xử lý dứt điểm 50 trường hợp vi phạm, 21 trường hợp còn lại đang tập trung giải quyết.

Đồng thời, huyện tích cực chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng quỹ đất do UBND các xã, thị trấn quản lý trên địa bàn huyện, giai đoạn 2018-202”, hoàn thành việc thống kê chi tiết, lập bản đồ hiện trạng, sổ quản lý đến từng thửa đất do UBND xã, thị trấn quản lý.

Chỉ đạo rà soát toàn bộ quỹ đất công ích (đất 5%), các hợp đồng cho thuê đất; thực hiện thanh lý các hợp đồng hết hạn, hợp đồng vi phạm pháp luật, lập phương án đấu giá quyền thuê đất và ký hợp đồng thuê đất theo quy định. Đôn đốc UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát và thực hiện cấp GCNQSD đất ở đối với các trường hợp đủ điều kiện, đã cấp 48 GCNQSD đất; ban hành 12 quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

Công tác vệ sinh môi trường gắn với đảm bảo trật tự văn minh đô thị, phòng chống dịch bệnh với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến rõ nét về môi trường trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp nhằm hoàn thiện các tiêu chí phấn đấu phát triển huyện Thanh Trì thành Quận.

Cụ thể, toàn huyện đã tổ chức có hiệu quả Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi 2019, triển khai 240 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường thu hút trên 8.000 lượt người tham gia trồng 2.917 cây xanh, 9.060m thảm hoa trên các đường trục chính, trong khu dân cư. Nổi bật là hoạt động ra quân của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên liên cơ quan: Huyện ủy - UBND huyện trồng và chăm sóc hoa, cây xanh tuyến đường dọc sông Hòa Bình dài 5,7km hình thành “Tuyến đường hoa liên cơ quan Huyện ủy -UBND huyện”…

Đối với Đề án “Nâng cao năng lực quản lý và bảo vệ môi trường huyện Thanh Trì đến năm 2020”, các cấp lãnh đạo huyện hường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai và môi trường của các đơn vị sản xuất trên địa bàn. 6 tháng đầu năm, đã kiểm tra 50 đơn vị, phát hiện và xử phạt hành chính 06 đơn vị, thu nộp ngân sách nhà nước 144 triệu đồng.

Ban hành 09 giấy xác nhận đăng ký bảo vệ môi trường cho các đơn vị, doanh nghiệp theo quy định. Phối hợp đôn đốc các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án cấp nước sạch đô thị phục vụ nhân dân. Tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch đô thị trên địa bàn huyện đạt 81,6%.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, tình trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều chiêu trò tinh vi. Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, hướng dẫn cách nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn, phương thức lừa đảo phổ biến, nhưng không ít người dân vẫn bị mắc lừa.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.

Tin khác

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

(LĐTĐ) Đến nay, 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp phường thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri. Với các căn cứ, cơ sở đưa ra cụ thể, rõ ràng và thuyết phục, cơ bản cử tri tại các đơn vị đồng tình cao với chủ trương sắp xếp và đặt tên ĐVHC mới.
Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch tổng thể về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; tuyên truyền và cổ động trực quan để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả.
Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP quận Bắc Từ Liêm

Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Ngày 15/4, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quận Bắc Từ Liêm tổ chức hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, làng nghề của quận tới người tiêu dùng. Đây là hoạt động nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Xem thêm
Phiên bản di động