Công nhân lo phòng dịch, tích cực lao động

(LĐTĐ) Dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến khó lường khiến cho đời sống của công nhân lao động bị ảnh hưởng ít nhiều. Tuy nhiên, nhiều công nhân lao động vẫn bày tỏ niềm vui và sự yên tâm khi giữa lúc dịch bệnh đang hoành hành, họ luôn được Công đoàn và công ty quan tâm, hỗ trợ phòng chống dịch và đảm bảo việc làm.
cong nhan lo phong dich tich cuc lao dong Kiểm tra công tác phòng dịch Covid-19 tại sân bay Nội Bài
cong nhan lo phong dich tich cuc lao dong Cách vệ sinh môi trường, khử khuẩn nơi làm việc để phòng dịch Covid-19
cong nhan lo phong dich tich cuc lao dong Công nhân môi trường chủ động phòng chống dịch

Hạnh phúc khi được chăm lo giữa mùa dịch

Nhằm quan tâm, chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho người lao động trong mùa dịch bệnh Covid-19, các cấp Công đoàn đã đẩy mạnh các hoạt động như tuyên truyền các biện pháp phòng tránh dịch, tặng khẩu trang miễn phí, cung cấp nước rửa tay diệt khuẩn, bố trí lực lượng kiểm tra sức khỏe của người lao động khi đến công ty làm việc…

cong nhan lo phong dich tich cuc lao dong
Tại nhiều nơi, người lao động được doanh nghiệp quan tâm trong việc đảm bảo an toàn trong mùa dịch (Ảnh: NVCC)

Nhiều công nhân lao động đã bày tỏ niềm vui, niềm hạnh phúc khi được quan tâm, hỗ trợ giữa mùa dịch bệnh. Nhiều người cũng cho biết qua các hoạt động quan tâm, chăm lo đó càng khiến họ tin tưởng hơn vào tổ chức Công đoàn và yên tâm lao động sản xuất.

Chị Nguyễn Thị Luyến, công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Quang Minh chia sẻ: “Ngay từ những ngày đầu trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết, chúng tôi đã được công ty tuyên truyền về các biện pháp phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 để chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Đặc biệt, mới đây chúng tôi còn được Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tặng khẩu trang miễn phí. Tôi thấy hoạt động này rất có ý nghĩa, nhất là trong thời điểm dịch bệnh chưa được kiểm soát, hơn nữa việc tìm mua khẩu trang rất khó khăn, nếu có thì khẩu trang cũng được bán với giá cao ngất ngưởng, vượt quá khả năng chi tiêu của công nhân. Thực sự tôi cảm thấy rất vui khi luôn được các cấp Công đoàn quan tâm, chăm lo nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành”.

Cùng chung niềm vui khi được Công đoàn, công ty quan tâm, chăm lo trong mùa dịch, chị Nguyễn Thị Mai, công nhân đang làm việc tại Công ty Yongfast (khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai) chia sẻ: “Mới đầu, khi nghe thông tin về dịch bệnh Covid-19, tôi cảm thấy rất hoang mang, lo sợ. Nhưng đến khi đi làm, được sự tuyên truyền từ phía công ty và cán bộ Y tế của địa phương về các biện pháp phòng tránh dịch, thêm vào đó, công ty cũng hỗ trợ nước rửa tay, khẩu trang và đo thân nhiệt để kiểm tra sức khỏe cho người lao động. Được công ty quan tâm, hỗ trợ phòng chống dịch nên chúng tôi luôn yên tâm làm việc, góp phần ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty”.

Không chỉ vui mừng khi được hỗ trợ các biện pháp phòng tránh dịch, nhiều công nhân lao động cũng cho biết họ thực sự yên tâm khi thấy Công đoàn vào cuộc để đảm bảo đời sống việc làm cho người lao động trong mùa dịch.

Anh Trần Văn Tiến, công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Phú Nghĩa chia sẻ: “Qua đọc báo, tôi được biết, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã đề nghị các cấp Công đoàn rà soát, nắm bắt tình hình lao động, việc làm của người lao động, đặc biệt là công nhân lao động trong các doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp về xuất nhập khẩu, nguyên liệu sản xuất, lao động, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Từ đó, kịp thời ổn định tình hình quan hệ lao động, đời sống, việc làm của người lao động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Động thái này của tổ chức Công đoàn chính là động lực để tôi yên tâm lao động sản xuất, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn”.

Mong sớm dập tắt dịch bệnh

Thực tế cho thấy, dịch bệnh Covid-19 đã và đang gây ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực của đời sống, đối với công nhân lao động cũng không ngoại lệ. Nhiều công nhân lao động chia sẻ, từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, cuộc sống của họ bị ảnh hưởng không nhỏ, thu nhập từ các công việc làm thêm giảm. Anh Nguyễn Văn Chiến, công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Thăng Long cho biết: “Trước đây, ngoài thời gian làm việc tại công ty, tôi còn tranh thủ chạy xe ôm công nghệ để có thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống.

Theo Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội Đinh Quốc Toản, nhằm giúp công nhân lao động chủ động phòng tránh dịch Covid-19 hiệu quả, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã ban hành 3 văn bản chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động để tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, đồng thời phối hợp với Công ty sự kiện Honda Việt Nam tổ chức phát miễn phí 30.000 chiếc khẩu trang cho công nhân lao động. Cạnh đó, nhiều Công đoàn cơ sở đã phối hợp với người sử dụng lao động đo thân nhiệt người lao động ngày 3 lần, tại các điểm người lao động hay đến đều được bố trí nước rửa tay diệt khuẩn…

Nhờ chạy xe ôm, trung bình một ngày tôi cũng kiếm thêm được 80.000 đồng – 100.000 đồng. Nhưng từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, lượng người đi xe ôm giảm hẳn nên tôi không còn nguồn thu từ công việc chạy xe ôm. Tôi mong rằng, dịch bệnh sớm được khống chế, nhu cầu đi lại của người dân trở lại bình thường để tôi có thể tiếp tục công việc làm thêm này”.

Nhiều công nhân có con nhỏ cũng bày tỏ mong muốn dịch bệnh Covid-19 sớm được khống chế để các con quay trở lại trường học và cũng là để công nhân thoát được cảnh chia nhau trông, bảo vệ con mùa dịch bệnh.

Chị Phạm Thị Thùy, công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Thăng Long chia sẻ: “Do dịch bệnh Covid-19 bùng phát, học sinh được nghỉ học để đảm bảo an toàn. Thời gian đầu các con ở nhà, vợ chồng tôi thực sự đau đầu khi giải bài toán làm thế nào để vẫn đảm bảo công việc và vẫn có người ở nhà trông con. Vì các con còn nhỏ nên chúng tôi không thể lơ là, nhất là khi dịch bệnh đang bùng phát và nguy cơ lây nhiễm cao, nếu không có người trông con 24/24, chúng tôi không thể yên tâm làm việc”.

“Cuối cùng vợ chồng tôi chọn phương án thay phiên nhau đổi ca làm việc ở công ty để đảm bảo lúc nào cũng có người ở nhà trông con. Nhưng tính đến nay đã gần hai tháng các con ở nhà, thời gian học bài, vận động thể chất thì ít mà thời gian xem tivi, điện thoại thì nhiều. Thực sự tôi thấy rất lo lắng, nếu tình trạng này cứ kéo dài thì sẽ ảnh hưởng đến việc học tập cũng như sự phát triển của các con, đồng thời ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi. Vì vậy, tôi mong rằng dịch bệnh sớm được khống chế để các con quay trở lại trường học, cuộc sống trở lại bình thường và chúng tôi cũng yên tâm lao động sản xuất” – chị Thùy bày tỏ.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động