“Cởi trói” để thu hút khách du lịch
| Gỡ vòng kim cô để Việt Nam 'rộng cửa' |
Biến “đặc sản” thành lợi thế
Theo ông Nguyễn Thái Dũng - Phó Tổng GĐ Công ty Thăng Long GTC, lượng khách du lịch nội địa và quốc tế tới Hà Nội cũng như của Công ty có xu hướng giảm trong vài năm trở lại đây. Một nguyên nhân chính mà du lịch Thủ đô chưa hấp dẫn được khách du lịch vì sản phẩm du lịch nghèo nàn, đơn điệu... khách chỉ có thể đi nửa ngày là hết chỗ xem và chơi. Do vậy, nhiều công ty lữ hành đã sắp xếp lịch tour cho du khách tại Hà Nội chỉ nửa ngày rồi về ngủ tại Hạ Long, Sapa, Ninh Bình... và coi Hà Nội chỉ là điểm trung chuyển. Ngoài ra, du khách quốc tế luôn phàn nàn là ở đêm tại Hà Nội không biết chơi gì và không biết tiêu tiền vào việc gì? Buổi tối ở Hà Nội chỉ có một việc duy nhất là ngủ tại khách sạn.
![]() |
| Phố Tạ Hiện - nơi thu hút du khách về đêm. |
Nhằm thu hút khách thập phương đến với Hà Nội, tại hội nghị toàn quốc về du lịch được tổ chức vừa qua, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã khẳng định tới đây, Hà Nội sẽ mở cửa các điểm cấm vui chơi từ sau 24 giờ. Chủ trương này xuất phát từ Nghị quyết số 06-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo” do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải ký ban hành ngày 26.6.2016 và đã được UBND TP Hà Nội bàn bạc kỹ, lên các phương án để tổ chức thực hiện.
Theo đó, Nghị quyết số 06 nêu rõ quan điểm chỉ đạo: “Xây dựng du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô, là nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân”; xây dựng Hà Nội là điểm đến: “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô”. Nghị quyết 06 đặt ra đến năm 2020 đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô, phấn đấu đón 30 triệu lượt khách, trong đó có 5,7 triệu lượt khách quốc tế, tốc độ tăng trung bình từ 8 - 10%/năm. Tổng thu từ khách du lịch đến năm 2020 đạt 120.000 tỉ đồng, tốc độ tăng bình quân từ 15 -17%/năm. Công suất sử dụng phòng trung bình của cơ sở lưu trú, khách sạn đạt 60 -65%. Đào tạo, bồi dưỡng nghề, bồi dưỡng kiến thức du lịch cho 100% nhân viên làm việc trong các cơ sở dịch vụ và cán bộ quản lý du lịch.
Một chủ trương đúng đắn
| Nghị quyết 06 đặt ra đến năm 2020 đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô, phấn đấu đón 30 triệu lượt khách, trong đó có 5,7 triệu lượt khách quốc tế, tốc độ tăng trung bình từ 8 - 10%/năm. Tổng thu từ khách du lịch đến năm 2020 đạt 120.000 tỉ đồng, tốc độ tăng bình quân từ 15 -17%/năm. |
Trao đổi về chủ trương của Hà Nội gỡ bỏ quy định giờ “giới nghiêm” tại các tụ điểm vui chơi, ông Nguyễn Quốc Túy - Phó Tổng GĐ khách sạn Fortuna Hanoi - cho biết, đây là chủ trương rất tốt. Bởi trên thực tế, mặc dù cấm, nhưng các quán bar, karaoke hay những tụ điểm vui chơi ngoài trời nhỏ, rất hiếm đóng cửa trước 24h. Do vậy, khi xã hội ngày càng phát triển, nếu cấm bằng một quyết định hành chính thì cũng không bao giờ cấm được, mà cần tìm cách quản lý là tốt nhất.
Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Thái Dũng - Phó Tổng GĐ Công ty Thăng Long GTC - nêu quan điểm: “Việc UBND TP Hà Nội bỏ quy định giờ “giới nghiêm” là phù hợp với chính sách coi dịch vụ (trong đó có dịch vụ du lịch) là ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô trong thời gian tới”. Tuy nhiên, ông Dũng cũng kiến nghị thêm Hà Nội cũng là trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước, do vậy, bên cạnh việc phát triển các loại hình vui chơi, giải trí, kéo dài thời gian vui chơi đến đêm muộn và mở rộng địa bàn, phạm vi được vui chơi qua đêm, thì Hà Nội cũng cần khoanh vùng những khu vực vui chơi giải trí để quản lý chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách, hạn chế các tệ nạn xã hội... và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hơn nữa.
Ngoài việc nới thời gian vui chơi giải trí, Hà Nội cần khuyến khích các doanh nghiệp cung cấp thêm các dịch vụ du lịch, như chú trọng khai thác tiềm năng du lịch của đoạn sông Hồng chảy qua Hà Nội với các dịch vụ ẩm thực, trò chơi nước... Để doanh nghiệp mạnh dạn mở rộng các hình thức dịch vụ, Nhà nước cần đầu tư hạ tầng 2 bên bờ sông Hồng như kè bờ sông Hồng, tạo đường dạo, công viên cây xanh... Từ đó, các hoạt động dịch vụ sẽ phát triển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở Thủ đô.
Lưu Nhi
Nên xem
Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1
Tin khác
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026
Nhịp sống Thủ đô 05/12/2025 22:40
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế
Nhịp sống Thủ đô 05/12/2025 21:25
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng
Nhịp sống Thủ đô 05/12/2025 20:06
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau
Chính quyền 2 cấp 05/12/2025 17:28
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây
Chính quyền 2 cấp 05/12/2025 17:27
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai
Nhịp sống Thủ đô 05/12/2025 13:58
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026
Chính quyền 2 cấp 05/12/2025 13:06
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ
Nhịp sống Thủ đô 04/12/2025 21:32
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh
Nhịp sống Thủ đô 04/12/2025 18:30
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026
Nhịp sống Thủ đô 04/12/2025 18:29

