Triển lãm dự án Novaland tại Hà Nội

Cơ hội cho nhà đầu tư đối với bất động sản phương Nam

Tiếp nối thành công của triển lãm dự án “Novaland – Cho cuộc sống bừng sáng” tại TP.HCM, bắt đầu từ 8h sáng thứ bảy tuần này (ngày 26/9/2015) tại khách sạn Melia, 44 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, Novaland sẽ tiếp tục giới thiệu 07 dự án mới, tọa lạc tại các vị trí chiến lược của TP.HCM đến khách hàng Thủ đô.
Novaland sắp giới thiệu 7 dự án mới ở Hà Nội
Novaland mở “Ngày hội nghề nghiệp” hút nhân tài

Hàng loạt dự án chiến lược của Novaland

Mặc dù là một trong những “ông lớn” bất động sản với hàng loạt dự án khu căn hộ cao cấp tại TP. HCM, được các nhà đầu tư, người tiêu dùng đánh giá cao, thế nhưng đây là lần đầu tiên Novaland chính thức giới thiệu các dự án BĐS chiến lược đến khách hàng Thủ đô.

Cơ hội cho nhà đầu tư đối với bất động sản phương Nam
Dự án Golden Mansion – 119 Phổ Quang, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

Theo đó, tại triển lãm dự án “Novaland – Cho cuộc sống bừng sáng” diễn ra tại Hà Nội, tập đoàn này giới thiệu toàn cảnh 25 dự án do Novaland làm chủ đầu tư. Đặc biệt tại triển lãm, Novaland sẽ chính thức giới thiệu 07 dự án mới (là những dự án phức hợp căn hộ - văn phòng (Office-tel) – thương mại dịch vụ), đều tọa lạc tại các vị trí đắc địa của TP.HCM, ngay cạnh các “lá phổi xanh” của thành phố (công viên Gia Định, công viên Hoàng Văn Thụ), hứa hẹn đem lại không gian sống trong lành, có giá trị gia tăng bền vững cho cư dân. Những dự án này được các chuyên gia BĐS đánh giá cao về cơ hội sinh lời cho nhà đầu tư, phù hợp với nhu cầu ở gần trung tâm lẫn đầu tư cho chuyên gia nước ngoài thuê lại.

Điển hình như dự án Golden Mansion (119 Phổ Quang, P.9, Q.Phú Nhuận) gồm 709 căn hộ và 34 nhà phố có diện tích từ 49 - 108m2 với mức giá từ 2,4 tỷ đồng/căn (giao nhà hoàn thiện cơ bản); Dự án Orchard Parkview (130 - 132 Hồng Hà, P.9, Q.Phú Nhuận) với 2 tòa tháp, 1 khối thương mại thấp tầng, căn hộ có diện tích từ 69 – 109m2 và có trường mầm non dành riêng cho cư dân thuộc các dự án của Novaland tại Q.Phú Nhuận, Tân Bình cũng là điểm nhấn đầy hấp dẫn cho nhà đầu tư.

Dự án Newton Residence (38 Trương Quốc Dung, P.8, Q.Phú Nhuận) với diện tích căn hộ từ 75 – 101m2, tọa lạc ngay trong khu trung tâm với cộng đồng dân trí cao, gần các trung tâm hội nghị lớn, sân vận động, khu cao ốc văn phòng; hay là dự án Duxton Residence (108 Hồng Hà, P.2, Q.Tân Bình) có hướng nhìn đẹp ra toàn cảnh sân bay quốc tế và trung tâm thành phố, có khu công viên cây xanh rộng 3.500m2,… cũng được đông đảo nhà đầu tư TP.HCM quan tâm.

Cơ hội cho nhà đầu tư đối với bất động sản phương Nam
Khách hàng Nguyễn Trọng Thành đã trúng giải nhất phiếu mua sản phẩm office-tel trị giá 800 triệu đồng tại dự án của Novaland

5 lý do để nhà đầu tư nên tham quan triển lãm “Novaland – Cho cuộc sống bừng sáng”

1. Các dự án đều ở vị trí đắc địa .

2. Dễ lựa căn hộ ưng ý với mức giá bán hấp dẫn, chiết khấu cao khi mới công bố.

3. Sản phẩm thanh khoản tốt, sinh lời cao. Giá trị sẽ gia tăng theo thời gian.

4. Chủ đầu tư Novaland uy tín, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

5. Nhiều ưu đãi và quà tặng giá trị nhân dịp sinh nhật 23 năm của Novaland. Khách hàng có thể đăng ký tham dự triển lãm theo SĐT: 0945. 79 79 79

Tiếp đó là dự án The Park Avenue (khu phức hợp cao cấp đầu tiên trên mặt tiền đường 3 Tháng 2, liền kề SVĐ Phú Thọ và ngay khu trung tâm thương mại sầm uất- quận 11). Đây là khu phức hợp căn hộ - văn phòng (Office-tel) – thương mại dịch vụ cao cấp với gần 600 căn hộ, diện tích từ 56 – 105m2, giá từ 2,1 tỷ/căn.

Tại quận 7, Novaland cũng sẽ giới thiệu 2 dự án Sunrise Cityview và Sunrise Riverside đều nằm trên trục đường huyết mạch Nguyễn Hữu Thọ, cửa ngõ Nam thành phố. Trong đó, Sunrise Cityview nằm ngay sát cầu Kênh Tẻ, kết nối với Sunrise City tạo thành quần thể kiến trúc hiện đại bậc nhất TP.HCM. Đây là khu phức hợp căn hộ - văn phòng (Office-tel) – thương mại dịch vụ, gồm 2 tòa tháp cao từ 37 tầng, các căn hộ có diện tích từ 76 – 114m2, mức giá từ 2,2 tỷ đồng/căn; dự án Sunrise Riverside nằm trong KDC Trần Thái, thừa hưởng hạ tầng phát triển và quy hoạch đồng bộ của khu đô thị Nam Sài Gòn. Đây là khu phức hợp căn hộ – văn phòng (Office-tel) – thương mại dịch vụ với hướng nhìn thông thoáng về sông Rạch Đĩa. Dự án có 8 tháp, cao từ 20 – 25 tầng, các căn hộ có diện tích từ 69 – 99m2, mức giá từ 2 tỷ đồng/căn. Hồ bơi nội khu rộng 2.000m2

Công bố dự án là Thời điểm đầu tư tốt nhất

Theo các chuyên gia BĐS và các nhà đầu tư chuyên nghiệp, thời điểm đầu tư tốt nhất là vào lúc chủ đầu tư mới công bố dự án. Bởi lẽ, trong các đợt mở bán đầu tiên, chủ đầu tư thường đưa ra mức giá sát với giá thành nhất, điều kiện thanh toán tốt, giá BĐS sẽ tăng dần theo tiến độ dự án; khách hưởng lợi nhiều nhất. Thêm vào đó, khách cũng dễ chọn được căn hộ có hướng, có diện tích theo ý thích hơn.

Hiện, Novaland đã và đang bàn giao 6.000 căn hộ và thu hút gần 100.000 lượt khách đến tìm hiểu và giao dịch trong thời gian vừa qua.

Để có được sự thành công trên, theo đại diện của Novaland, không phải tự dưng đến, mà đó là sự kiên trì và quyết tâm. Qua chặng đường 23 năm phát triển, Novaland đã gây dựng được một đội ngũ quy mô, có tay nghề cao, chuyên nghiệp về phát triển và quản lý dự án; về quản trị tài chính, quản trị rủi ro; xây dựng được quy trình và hệ thống theo chuẩn mực quốc tế. Ngoài ra, công ty còn phải luôn đặt mình vào vị trí khách hàng khi phát triển sản phẩm. Đây cũng là triết lý ban lãnh đạo của Novaland hướng tới trong chiến lược kinh doanh của mình. Đó là việc phục vụ khách hàng bằng sự chân thật và tận tâm, đem đến sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt nhất, đặc biệt chú trọng đến việc vận hành và quản lý tòa nhà.

Được biết, triển lãm dự án Novaland tại TP.HCM ngày 20/9 vừa qua đã thu hút gần 7.000 lượt khách đến tham quan và tìm hiểu. Doanh nhân Nguyễn Trọng Thành (đại diện thương hiệu Vascara tại Việt Nam) đã trở thành chủ nhân đầu tiên của giải nhất (01 phiếu quà tặng mua sản phẩm Office-tel trị giá 800 triệu đồng) trong chương trình bán hàng đặc biệt, tri ân những khách hàng đã mua sản phẩm của Novaland trong tháng 8 và 9/2015, nhân dịp sinh nhật 23 năm của Tập đoàn. Theo thông tin từ Novaland, chương trình bán hàng đặc biệt với nhiều quà tặng giá trị này sẽ được tiếp tục thực hiện tại triển lãm “Novaland – Cho cuộc sống bừng sáng” tại Hà Nội vào ngày 26/9 sắp tới.

Novaland đã xây dựng được lòng tin trong cộng đồng “Novaland đã xây dựng được lòng tin trong cộng đồng nên tôi đã không ngần ngại đặt mua ngay 02 căn hộ The Botanica (Q.Tân Bình).

Đây là lần đầu tiên gia đình chọn sống một khu căn hộ, để đảm không gian sinh hoạt an toàn và tiện nghi hơn cho các con. Vị trí của The Botanica rất gần trung tâm, vừa tiện để đến hai nhà nội ngoại, vừa phù hợp cho việc kinh doanh và đi công tác đường hàng không thường xuyên của tôi.

Với món quà có giá trị cao từ Novaland, tin rằng, gia đình tôi sau khi an cư sẽ được lạc nghiệp và phát tài hơn nữa!”- khách hàng Nguyễn Trọng Thành của Novaland, chia sẻ.

Lê Mai

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Trí tuệ nhân tạo Earth-2 giúp dự báo thời tiết siêu nhanh, chính xác

Trí tuệ nhân tạo Earth-2 giúp dự báo thời tiết siêu nhanh, chính xác

(LĐTĐ) Khi hình thái vật lý ngày càng trở nên phức tạp hơn, dự báo thời tiết bằng phương pháp số truyền thống hiệu quả đã không còn cao, đòi hỏi những trung tâm dự báo thời tiết cần áp dụng các phương pháp mới. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo A.I., một siêu máy tính Earth-2, có thể dự báo thời tiết với tốc độ siêu nhanh và có độ chính xác cao, giúp con người tránh được các tác động tồi tệ của thiên tai như bão, lũ lụt..
Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/4, khu vực Hà Nội ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.

Tin khác

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.
Đảm bảo đúng đối tượng mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Đảm bảo đúng đối tượng mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo đúng đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa ban hành Quyết định về Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế Thành phố, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trong công tác cung cấp thông tin của đối tượng mua, thuê, thuê mua NƠXH và chế độ hậu kiểm.
Thảo luận về Luật Đất đai và Dự thảo Nghị định quy định về giá đất

Thảo luận về Luật Đất đai và Dự thảo Nghị định quy định về giá đất

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo “Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai và Dự thảo Nghị định quy định về giá đất”. Đáng chú ý, nhiều ý kiến đã đề nghị làm rõ các quy định về việc cưỡng chế thu hồi đất và quy định về giá đất…
Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục khôi phục lại gói tín dụng 110.000 tỷ đồng, lãi suất 4,8-5%, thời hạn vay tối đa 25 năm mà Bộ Xây dựng đã đề xuất trước đó để thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) của Luật Nhà ở 2023 đối với chủ đầu tư dự án và người mua, thuê mua NƠXH nhằm thực hiện Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH trong giai đoạn 2021-2030.
Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.
“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản, đặc biệt các chung cư có dấu hiệu tăng giá bất thường.
Nên mua vàng hay mua đất?

Nên mua vàng hay mua đất?

(LĐTĐ) Vàng và bất động sản đều là những lựa chọn đầu tư truyền thống, và trong bối cảnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm đang chạm đáy, thì giá vàng và nhà chung cư tăng nóng từng ngày.
Bất động sản đang bị "ngáo giá" hay khủng hoảng phân khúc?

Bất động sản đang bị "ngáo giá" hay khủng hoảng phân khúc?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây khi câu chuyện bất động sản “phi mã” vẫn đang nóng từng ngày, thì câu chuyện chung cư “một mình một đường tăng giá” lại đáng chú ý hơn. Theo các chuyên gia kinh tế, chuyện “thổi giá” là một phần khiến chung cư “phi mã”, nhưng phần lớn do khủng hoảng phân khúc khi nhu cầu của người dân ngày càng tăng, nhưng dự án chung cư giá “bình dân” lại vắng bóng.
Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

(LĐTĐ) Với tính pháp lý rõ ràng, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, mức giá phù hợp, đất đấu giá tại nhiều địa phương của Hà Nội đang ngày càng được nhiều người dân quan tâm tìm hiểu. Trong điều kiện lý tưởng, việc hoàn thành các phiên đấu giá đất không những tạo nguồn thu cho ngân sách mà còn giúp dẫn dắt thị trường; ngược lại, nếu làm không tốt, dễ dẫn đến tình trạng đầu cơ, tạo bong bóng bất động sản.
Người mua “choáng” vì giá nhà

Người mua “choáng” vì giá nhà

(LĐTĐ) “Đua” cùng giá vàng, sau Tết, bất động sản bất ngờ tăng “phi mã” khiến những ai đang có nhu cầu mua đều “choáng”. Nếu như năm ngoái, nhiều người còn chần chừ chưa quyết định mua chung cư, nhà đất gần nội thành, thì đến nay, chung cư vùng ven cũng chỉ là “giấc mơ” xa vời.
Xem thêm
Phiên bản di động