Cô giáo Dương Thị Tộ: Tấm gương điển hình về tự học và sáng tạo

(LĐTĐ) Cô Dương Thị Tộ - Chủ tịch Công đoàn trường Tiểu học Quảng Bị (Chương Mỹ) người tiên phong và phát triển xây dựng “Quỹ tiết kiệm” từ vốn nhàn rỗi của cán bộ trong trường, nhằm chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn ngày một tốt hơn.
phat trien quy tiet kiem cham lo doi song cho cac doan vien Thiết thực hướng về người lao động
phat trien quy tiet kiem cham lo doi song cho cac doan vien Ra mắt Công đoàn Công ty Cổ phần Chứng khoán ngân hàng thương mại CP Việt Nam Thịnh Vượng
phat trien quy tiet kiem cham lo doi song cho cac doan vien Tích cực tham gia công tác cải cách hành chính

Trong cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” đã có nhiều tác dụng thiết thực tới đội ngũ nhà giáo và trở thành một phong trào thi đua lan tỏa rộng rãi và hiệu quả trong các cơ sở giáo dục. Tại trường Tiểu học Quảng Bị, thì Chủ tịch Công đoàn trường Dương Thị Tộ, chính là một trong những tấm gương điển hình.

phat trien quy tiet kiem cham lo doi song cho cac doan vien
Cô Dương Thị Tộ dù ở cương vị nào cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. (Ảnh: Minh Khuê).

Trong trường, cô Tộ kiêm nhiệm khá nhiều công việc như: Chi ủy viên, Chủ tịch Công đoàn trường, giáo viên thư viện. Dù “gánh” trên vai nhiều trọng trách quan trọng như vậy, nhưng ở cương vị nào, cô đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cô Tộ tâm sự: “Hằng ngày làm việc, lúc nào tôi cũng cảm thấy như thiếu thời gian. Khổ nỗi cái tính tôi, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn mới cảm thấy yên tâm”.

Tính đến thời điểm hiện tại, cô Tộ đã có hơn 30 năm trong nghề “gõ đầu trẻ”. Trong những năm cô Tộ công tác tại trường Tiểu học Quảng Bị, Ban Giám hiệu nhà trường đã tin tưởng giao cho cô phụ trách và quản lý thư viện kiêm nhân viên thiết bị y tế. Từ ngày phụ trách thư viện trường, cô Tộ đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực nhằm khuyến khích, động viên các em học sinh tích cực tham gia đọc sách.

“Tôi đã xây dựng phong trào đọc sách thư viện cho học sinh. Mỗi tuần, mỗi lớp sẽ có 1 tiết học trên thư viện và cứ như vậy luân phiên giữa các lớp, và các khối trong trường. Tôi còn tổ chức nhiều cuộc thi, trò chơi… với những câu hỏi nằm trong những cuốn sách có ngay trong thư viện. Với những món quà nho nhỏ, như tặng đồ dùng học tập, nên các em học sinh rất hào hứng tham gia…Tất cả nhằm tạo thói quen đọc sách cho học sinh, cũng như nâng cao chất lượng bạn đọc trong thư viện”.

Ngoài việc có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, nhiệt tình với mọi công việc được giao, cô Tộ còn có năng lực của một người lãnh đạo, có khả năng tập hợp được quần chúng, xây dựng một tập thể đoàn kết trrong trường. Cũng bởi lẽ đó, lãnh đạo nhà trường đã tin tưởng bầu cô Tộ vào Chi ủy; rồi Ban Chấp hành Công đoàn trường.

phat trien quy tiet kiem cham lo doi song cho cac doan vien
Cô Dương Thị Tộ với công việc chuyên môn tại thư viện trường. (Ảnh: Minh Khuê).

Cô Tộ làm Phó Chủ tịch Công đoàn trường năm 2008 và Chủ tịch Công đoàn từ năm 2010 đến nay. Với ý thức trách nhiệm trước công việc, cô Tộ đã thường xuyên tự học, tự phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tin học để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ngoài việc tự học qua sách báo, qua các thông tin đại chúng thì việc học tập ở bạn bè, đồng nghiệp đối với cô cũng là một cách tự học rất tốt, bởi theo cô Tộ “Học thầy không tày học bạn”. Hay khi dự hội nghị, cô cũng chăm chú nghe, quan sát, ghi chép để học cách làm, cách viết, cách nói, từ đó vận dụng, rút kinh nghiệm vào công việc của mình.

Từ việc tự học, cô biết chọn lọc, biết vận dụng một cách sáng tạo vào công việc. Cô luôn tìm tòi những biện pháp, phương pháp tối ưu để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Là một Chi ủy viên, cô luôn nêu cao vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ đảng viên trong mọi công việc; tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội ở nhà trường và địa phương.

Là một Chủ tịch Công đoàn, cô luôn trăn trở, suy nghĩ “Làm thế nào để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh?”. Cô đã tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chi bộ, tham mưu và phối kết hợp chặt chẽ với Ban giám hiệu nhà trường, luôn gần gũi nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đồng nghiệp để kịp thời điều chỉnh phương pháp hoạt động. Đặc biệt, cô đã xây dựng và phát triển “Quỹ tiết kiệm” từ vốn nhàn rỗi của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Với số tiền huy động dành để gây quỹ nhằm tổ chức các hoạt động của công đoàn và chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn. “Lãi suất cho vay hàng tháng đều được sung vào quỹ công đoàn. Số tiền đó, hằng năm nhà trường dành để thăm hỏi, động viên những giáo viên trong trường có hoàn cảnh khó khăn, mua sắm trang thiết bị đồ dùng học tập cho học sinh, và hằng năm tổ chức cho các thầy cô giáo đi thăm quan du lịch”, cô Tộ chia sẻ.

Với sự tận tụy, gương mẫu, nỗ lực phấn đấu hết mình trong những năm công tác trong ngành giáo dục đã giúp cô Tộ có được những thành tích rất đáng tự hào. Nhiều năm cô đạt danh hiệu giáo viên giỏi, nhân viên thư viện giỏi cấp huyện, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Về công tác công đoàn cô được các cấp công đoàn khen thưởng. Năm học 2015 – 2016, cô được LĐLĐ Thành phố tặng Bằng khen; năm học 2016 – 2017, cô được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen; tập thể công đoàn do cô lãnh đạo được LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng Cờ Thi đua (năm học 2015 – 2016) và được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen; thư viện được cô xây dựng đạt thư viện tiên tiến cấp thành phố.

Nguyễn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

(LĐTĐ) Theo công bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Hàn Quốc Ko Hyung Jin sẽ bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq trên sân Al Janoub vào ngày 27/4.
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

(LĐTĐ) Phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động