Hoạt động công đoàn Thủ đô tháng 10/2018:

Thiết thực hướng về người lao động

Theo báo cáo của LĐLĐ Thành phố, trong tháng 10/2018, tổ chức Công đoàn Thủ đô tiếp tục triển khai hiệu quả tất cả các mặt hoạt động, trong đó thiết thực, hiệu quả nhất là công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên CNVCLĐ.
thiet thuc huong ve nguoi lao dong 82220 Triển khai hiệu quả công tác chăm lo cho người lao động
thiet thuc huong ve nguoi lao dong 82220 Cục Thuế Hà Nội: Đồng hành với BHXH bảo vệ người lao động
thiet thuc huong ve nguoi lao dong 82220 Làm tốt công tác đại diện quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động

Cụ thể, các cấp công đoàn Thủ đô đã tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật như LĐLĐ Thành phố tham gia hội thảo lấy ý kiến sửa đổi Bộ luật Lao động lần thứ 12; tổ chức cho đoàn viên và người lao động trên địa bàn Thành phố Hà Nội đóng góp ý kiến vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi, bổ sung năm 2012), đến nay đã có hơn 200 nghìn ý kiến tham gia, đóng góp ý kiến vào dự thảo.

thiet thuc huong ve nguoi lao dong 82220
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng và lãnh đạo Huyện ủy, LĐLĐ huyện Thường Tín bàn giao kinh phí hỗ trợ Mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Nhằm kịp thời phát hiện những vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá trình thi hành pháp luật, kiến nghị các cơ quan chức năng có giải pháp tháo gỡ, giải quyết, để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, LĐLĐ Thành phố đã phối hợp với các sở, ngành chức năng Thành phố tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động và các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động tại 260 doanh nghiệp.

Trong tháng 10/2018, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra hơn 100 doanh nghiệp, tiêu biểu như: Công đoàn các KCN&CX phối hợp với Ban Quản lý các KCN&CX Hà Nội kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách lao động nữ tại 10 doanh nghiệp; LĐLĐ Q.Hai Bà Trưng phối hợp với các phòng ban chức năng của quận kiểm tra, đôn đốc các đơn vị nợ tiền BHXH, công tác ATVSTP, BLLĐ tại 03 đơn vị; LĐLĐ Q.Thanh Xuân phối hợp kiểm tra công tác ATVSLĐ-PCCN và việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động tại 22 doanh nghiệp…

Tháng 10/2018, các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện được đoàn viên công đoàn và người lao động tích cực hưởng ứng tham gia. Đến nay, CNVCLĐ Thủ đô đã ủng hộ “Quỹ Xã hội” LĐLĐ Thành phố được 3.400.875.000 đồng (đạt 61% kế hoạch).

Từ nguồn “Quỹ Xã hội”, LĐLĐ Thành phố đã đóng góp xây dựng Nhà tưởng niệm Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (Xã An Đồng, H.An Dương, TP.Hải Phòng) 100 triệu đồng; bàn giao 05 “Mái ấm Công đoàn”. Tính đến ngày 15/10/2018 LĐLĐ Thành phố đã bàn giao 52/68 “Mái ấm Công đoàn” (đạt 76,4% kế hoạch), với tổng số tiền 1 tỷ 650 triệu đồng.

Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình đã giải ngân cho 63 CNVCLĐ nghèo của 04 CĐCS vay với số tiền 1 tỷ 260 triệu đồng; tính đến ngày 22/10/2018 Quỹ Trợ vốn đã giải ngân cho 1.698 đoàn viên công đoàn của 79 CĐCS vay, với số tiền 33 tỷ 420 triệu đồng.

Trong tháng, các cấp Công đoàn Thủ đô cũng tiếp tục tăng cường tuyên truyền, tư vấn pháp luật và làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng trong CNVCLĐ, kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Đặc biệt, các cấp Công đoàn đã phối hợp với chính quyền, chuyên môn, người sử dụng lao động tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc theo quy định; phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ trong tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Kết quả: Có 100% cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC,VC; có 67% doanh nghiệp, đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động; có 45% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng tổ chức đối thoại với doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn.

Tháng 10/2018, các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện được đoàn viên công đoàn và người lao động tích cực hưởng ứng tham gia. Đến nay, CNVCLĐ Thủ đô đã ủng hộ “Quỹ Xã hội” LĐLĐ Thành phố được 3.400.875.000 đồng (đạt 61% kế hoạch). Từ nguồn “Quỹ Xã hội”, LĐLĐ Thành phố đã đóng góp xây dựng Nhà tưởng niệm Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (Xã An Đồng, H.An Dương, TP.Hải Phòng) 100 triệu đồng; bàn giao 05 “Mái ấm Công đoàn”.

Tính đến ngày 15/10/2018 LĐLĐ Thành phố đã bàn giao 52/68 “Mái ấm Công đoàn” (đạt 76,4% kế hoạch), với tổng số tiền 1 tỷ 650 triệu đồng. Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình đã giải ngân cho 63 CNVCLĐ nghèo của 04 CĐCS vay với số tiền 1 tỷ 260 triệu đồng; tính đến ngày 22/10/2018 Quỹ Trợ vốn đã giải ngân cho 1.698 đoàn viên công đoàn của 79 CĐCS vay, với số tiền 33 tỷ 420 triệu đồng.

Trong tháng, các cấp Công đoàn Thủ đô cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho con CNVCLĐ nhân dịp tết Trung thu như; tổ chức thăm, gặp mặt, tặng quà cho 112.562 con CNVCLĐ với số tiền trên 11 tỷ đồng; tặng quà cho 28.846 trẻ em cộng đồng với số tiền 2,8 tỷ đồng; đặc biệt đã tổ chức gặp mặt, thăm và tặng quà cho 762 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bị khuyết tật, bị nhiễm chất độc Da cam, DIOXIN.

Theo báo cáo của các đơn vị, đã có 2.661 CĐCS tổ chức các hoạt động vui chơi nhân dịp tết Trung thu, thu hút hàng trăm nghìn con CNVCLĐ tham dự, với tổng chi phí trên 23 tỷ đồng. Điển hình như: Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã gặp mặt tặng quà cho 132 cháu tật nguyền là con em CNVCLĐ (mỗi xuất quà trị giá 700.000 đồng); Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã thăm nơi ở và học tập của Làng Trẻ Hòa Bình thuộc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội (Q.Thanh Xuân, Hà Nội), tại đây có hơn 200 cháu nhỏ chịu hoàn cảnh thiệt thòi, hầu hết các cháu ở đây trí não chậm phát triển do ảnh hưởng chất độc Da cam, Công đoàn Ngành Y tế Hà Nội đã trao tặng quà tết Trung thu cho 22 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi xuất quà trị giá 500.000 đồng)…

Có thể nói, những hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở, vì người lao động của tổ chức công đoàn như trên đã góp phần để tư tưởng của CNVCLĐ trên địa bàn Thủ đô nhìn chung ổn định, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, hăng hái tham gia lao động sản xuất, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế- xã hội; ổn định an ninh chính trị; trật tư an toàn xã hội của Thủ đô trong tháng 10.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động