Chương Mỹ: Khử trùng môi trường phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

(LĐTĐ) Để chủ động phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, huyện Chương Mỹ đã thực hiện tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường nhằm tiêu diệt vi rút gây bệnh dịch tả lợn tồn tại ngoài môi trường, góp phần ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh và lây lan, giảm thiểu thiệt hại kinh tế trong chăn nuôi trên địa bàn huyện.
chuong my tong ve sinh tieu doc khu trung moi truong phong chong benh dich ta lon chau phi Huế: Phát hiện thêm ổ dịch tả lợn châu Phi
chuong my tong ve sinh tieu doc khu trung moi truong phong chong benh dich ta lon chau phi Hà Nội quyết liệt phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh sởi, sốt xuất huyết
chuong my tong ve sinh tieu doc khu trung moi truong phong chong benh dich ta lon chau phi Nghịch lý lợn càng to càng khó xuất chuồng

Theo kế hoạch, đợt tổng vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của huyện Chương Mỹ được kéo dài đến hết ngày 10/4 vào những ngày cuối tuần. Nếu thứ 7, chủ nhật có mưa thì tổ chức thay thế vào những ngày không có mưa tiếp theo, đảm bảo duy trì tần suất khử trùng tiêu độc môi trường 1 lần/tuần.

chuong my tong ve sinh tieu doc khu trung moi truong phong chong benh dich ta lon chau phi
Cán bộ thú y phun thuốc khử trùng, tiêu độc môi trường tại các khu vực chăn nuôi lợn. (Ảnh: Lan Oanh).

Đối tượng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường tại nơi có nguy cơ tiềm ẩn mầm bệnh cao như: Cơ sở chăn nuôi lợn tập trung; hộ gia đình có chăn nuôi lợn; cơ sở sản xuất lợn giống; cơ sở giết mổ lợn; cơ sở sơ chế, chế biến thịt lợn và các sản phẩm thịt lợn, ổ dịch cũ, nơi có nguy cơ cao...

Chợ buôn bán lợn và sản phẩm của lợn, địa điểm thu gom lợn và sản phẩm của lợn để buôn bán, kinh doanh, phương tiện vận chuyển lợn và sản phẩm của lợn. Khu vực chôn lấp, xử lý, tiêu hủy lợn và sản phẩm của lợn nhiễm, nghi nhiễm mầm bệnh, khu vực thu gom, xử lý chất thải của lợn, bãi rác tập trung.

Để đợt tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi đạt kết quả cao, ngoài số hóa chất do Thành phố cấp là 3.500 lít RTD-TC-01 Plus, huyện Chương Mỹ cũng đã chủ động cấp thêm 12.596 lít hóa chất. Các xã, thị trấn tự chủ mua thêm vôi bột.

UBND huyện cũng đã yêu cầu các Công ty liên doanh, Quốc doanh tự chủ động hóa chất để vệ sinh, tiêu độc khử trùng; Tuyên truyền hướng dẫn và yêu cầu cán bộ thú y thực hiện đúng kỹ thuật phun hóa chất theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Yêu cầu các cơ sở phải thực hiện vệ sinh cơ giới đảm bảo quét dọn sạch sẽ, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh... sau đó mới phun hóa chất. Nồng độ hóa chất phun vệ sinh, khử trùng và tiêu độc pha theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi của huyện Chương Mỹ yêu cầu các Phòng, ban ngành chức năng của huyện thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Phòng kinh tế, Trạm chăn nuôi và thú y huyện chuẩn bị đầy đủ hóa chất và làm thủ tục cấp hóa chất kịp thời cho các xã, thị trấn; Phân công cán bộ phụ trách địa bàn hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc tại các xã, thị trấn đảm bảo đúng yêu cầu, kỹ thuật, đúng đối tượng; Tiếp nhận, quản lý toàn bộ vỏ lọ, bao bì hóa chất về Trạm chăn nuôi và thú y huyện để tổ chức tiêu hủy theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường đảm bảo an toàn, hiệu quả; chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các hộ chăn nuôi và nhân dân biết để chủ động, tự giác tổng vệ sinh cơ giới sạch sẽ trước khi phun hóa chất...

Minh Khuê - Lan Oanh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.
Hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí: Vừa hợp lý, vừa nhân văn

Hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí: Vừa hợp lý, vừa nhân văn

(LĐTĐ) Không chỉ mong giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, nhiều người cao tuổi còn mong muốn được tăng số tiền trợ cấp để giúp họ đỡ phần nào khó khăn khi tuổi cao, sức yếu.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản, đặc biệt các chung cư có dấu hiệu tăng giá bất thường.
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Vấn đề hạn chế xe cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội đã được các ngành chức năng đặt ra từ lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đạt được bước tiến nào rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, vấn nạn ùn tắc giao thông tại Thủ đô đang có dấu hiệu phức tạp hơn. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài mở rộng hạ tầng thì giải pháp cốt lõi cho vấn đề này nằm ở việc phát triển giao thông công cộng.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.

Tin khác

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

(LĐTĐ) Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới và không để xảy ra trường hợp tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống căn bệnh này trên địa bàn huyện Ba Vì và huyện Đông Anh.
Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

(LĐTĐ) Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc VneID.
Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/4 đến ngày 12/4), Thành phố ghi nhận 161 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 0 ca tử vong, tăng 37 trường hợp so với tuần trước. Bệnh nhân phân bố rải rác ở 28 quận, huyện.
Hy hữu người phụ nữ có hai bàng quang

Hy hữu người phụ nữ có hai bàng quang

(LĐTĐ) Mới đây, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang. Khi mắc túi thừa bàng quang, người bệnh sẽ cảm thấy đau, nhiễm trùng tiết niệu nhiều lần và rối loạn tiểu tiện do nước tiểu không chảy hết ra ngoài mà đọng lại… Mặc dù là một bệnh lý hiếm gặp nhưng lại khiến người bệnh rất khó chịu, thậm chí có nguy cơ cao dẫn đến biến chứng nguy hiểm, bao gồm ung thư.
Hội nghị quốc tế về "Quản lý đường thở WAAM" lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

Hội nghị quốc tế về "Quản lý đường thở WAAM" lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

(LĐTĐ) Sự kiện diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức vào ngày 13 và 14/4/2024 với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu thế giới về gây mê hồi sức.
Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc giải quyết sự cố y khoa thai nhi tử vong

Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc giải quyết sự cố y khoa thai nhi tử vong

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc liên quan đến sự cố ý khoa tử vong thai nhi tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc (Hà Nội).
Xem thêm
Phiên bản di động