Chung tay xây dựng môi trường giáo dục an toàn và tiên tiến

(LĐTĐ) Sáng 20/11, Trường Tiểu học Thăng Long (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm thành lập trường (1929-2019) và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã dự và phát biểu tại buổi lễ.
chung tay xay dung moi truong giao duc an toan va tien tien Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Pháp
chung tay xay dung moi truong giao duc an toan va tien tien Phải xác định quy hoạch là tiền đề cho tương lai
chung tay xay dung moi truong giao duc an toan va tien tien Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá Du lịch Thủ đô

Điểm lại chặng đường 90 năm xây dựng và phát triển của nhà trường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thăng Long Phan Thị Thắng cho biết: Trường Tiểu học Thăng Long thành lập năm 1929, tiền thân là Trường tư thục Thăng Long học hiệu.

Nhà trường là nơi khởi nguồn nhiều phong trào, sáng kiến, như phong trào vở sạch, chữ đẹp; dạy tốt, học tốt… Thầy và trò nhà trường đã vinh dự được đón Bác Hồ về thăm năm 1955. Truyền thống của nhà trường đã được các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh kế thừa và phát huy, góp phần đưa trường trở thành điểm sáng của ngành Giáo dục Thủ đô.

chung tay xay dung moi truong giao duc an toan va tien tien
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thanh Hải)

Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh, Trường Tiểu học Thăng Long đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Độc lập hạng Nhì, 4 Huân chương Lao động và nhiều phần thưởng, danh hiệu khác.

Năm học 2018-2019, học sinh Trường Tiểu học Thăng Long đạt 67 giải quốc tế, quốc gia, thành phố và cấp quận về văn hóa, mỹ thuật, thể dục thể thao… Nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen, 1 giáo viên được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tặng Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo”; 1 giáo viên đạt giải Nhất hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố…

chung tay xay dung moi truong giao duc an toan va tien tien
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tặng hoa chúc mừng thầy trò Trường Tiểu học Thăng Long. (Ảnh: Thanh Hải)

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải biểu dương, chúc mừng những thành tích xuất sắc của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Thăng Long và mong muốn thầy và trò nhà trường tiếp tục phát huy kết quả đạt được, năng động, sáng tạo thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội, xây dựng nhà trường phát triển bền vững.

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành Giáo dục Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị các cấp, các ngành Thành phố, quận Hoàn Kiếm và các bậc phụ huynh tiếp tục quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện, chung tay cùng thầy, trò nhà trường xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn và tiên tiến.

chung tay xay dung moi truong giao duc an toan va tien tien
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Tiểu học Thăng Long. (Ảnh: Thanh Hải)

Đồng chí Hoàng Trung Hải bày tỏ mong muốn các thầy giáo, cô giáo Trường Tiểu học Thăng Long tiếp tục duy trì ngọn lửa nhiệt huyết, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong dạy học; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

“Các cháu vinh dự được học tập dưới mái trường giàu truyền thống của Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng, bác mong các cháu tiếp tục thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, chăm ngoan, học giỏi, nói lời hay, làm việc tốt, kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy giáo, cô giáo; rèn nét chữ, nết người; quan tâm giúp đỡ bạn bè; giữ vệ sinh môi trường, phấn đấu đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ”, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhắn nhủ.

Bí thư Thành ủy cũng bày tỏ tin tưởng rằng, Trường Tiểu học Thăng Long sẽ ngày càng phát triển, vươn tới những tầm cao mới, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Thủ đô, đất nước, xứng đáng với niềm tin tưởng của các cấp ủy, chính quyền, các bậc phụ huynh và học sinh.

Hoàng My

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tin khác

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động