Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm đồng bào Lai Châu

Ngày 8/9, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam do Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đã thăm xã Bum Tở- huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Tại đây, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã trao 300 triệu đồng để góp phần hỗ trợ đồng bào Lai Châu khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
chu tich uy ban trung uong mttq viet nam tham dong bao lai chau Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thăm đồng bào Mường Phăng, Điện Biên
chu tich uy ban trung uong mttq viet nam tham dong bao lai chau Phân bổ cứu trợ đồng bào cần đảm bảo đúng người, thiết thực
chu tich uy ban trung uong mttq viet nam tham dong bao lai chau Đoàn viên Công đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam ủng hộ đồng bào vùng mưa lũ

Bum Tở là xã đặc biệt khó khăn có diện tích 13.900 ha với 3.253 nhân khẩu, 100% là đồng bào La Hủ, trong đó 92% thuộc diện hộ nghèo. Sau khi trực tiếp thăm hỏi tình hình thiệt hại của bà con xã Bum Tở, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã trao quà hỗ trợ các gia đình chịu thiệt hại nặng nề bởi đợt mưa lũ vừa qua, đồng thời Chủ tịch cũng yêu cầu chính quyền địa phương quan tâm bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho bà con dân tộc, tuyên truyền, vận động và đảm bảo không trẻ em nào tới tuổi đi học mà không thể tới trường.

chu tich uy ban trung uong mttq viet nam tham dong bao lai chau
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm hỏi gia đình đồng bào ở Bum Tở, Mường Tè, Lai Châu. Ảnh: Quang Vinh

Được biết, trong 8 tháng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xảy ra sự cố nghiêm trọng, mưa lũ, hỏa hoạn gây ra thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và Nhà nước. Đặc biệt, từ đầu tháng 4 đến 5/8/2017, trên địa bàn tỉnh Lai Châu liên tục có mưa, gây thiệt hại về người và tài sản, làm 21 người chết, 22 căn nhà bị sập và bị tốc mái. Ước thiệt hại khoảng 165 tỷ đồng.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, với tinh thần lá lành đùm lá rách, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ hỗ trợ tối đa với những gia đình có người bị thiệt mạng, người bị thương và mất nhà cửa trong đợt mưa lũ xảy ra vừa qua.

chu tich uy ban trung uong mttq viet nam tham dong bao lai chau
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng Hua Bum, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu. Ảnh: Quang Vinh

Nhân chuyến công tác tại Lai Châu, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng Hua Bum, huyện Nậm Nhùn. Thượng tá Nguyễn Văn Tính- Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hua Bum cho biết trên địa bàn không xảy ra tình trạng xâm canh, xâm cư; cán bộ, chiến sỹ nắm chắc tình hình dân cư thay đổi trên địa bàn, kiểm soát chặt chẽ tình hình tội phạm ma tuý trong khu vực.

Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng, đánh giá cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh biên giới của cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Hua Bum.

chu tich uy ban trung uong mttq viet nam tham dong bao lai chau
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao 300 triệu đồng, hỗ trợ đồng bào Lai Châu khắc phục hậu quả do mưa lũ. Ảnh: Quang Vinh

Với tinh thần gắn kết keo sơn, tình nghĩa quân với dân, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn Chỉ huy Đồn Biên phòng Hua Bum tiếp tục phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam huyện Nậm Nhùn lên kế hoạch vận động, tuyên truyền giúp bà con đang sinh sống dọc tuyến biên giới hữu nghị Việt-Trung nâng cao đời sống kinh tế, văn hoá, tránh xa các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội, đề cao cảnh giác không nghe theo kẻ xấu kích động, lợi dụng tham gia vào vòng xoáy của ma tuý và tà đạo.

Trước những đóng góp, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ đồn Hua Bum, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã trực tiếp thưởng nóng 5 phần quà cho 3 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và hỗ trợ 2 đồng chí có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, ngày 6/9, trong chuyến công tác tới thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên để nắm bắt tình hình lũ ống, sạt lở đất diễn ra thời gian qua trên địa bàn tỉnh và nghe báo cáo kết quả công tác mặt trận 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn- Trưởng ban cứu trợ Trung ương- đã trao số tiền 500 triệu đồng từ Quỹ Cứu trợ Trung ương hỗ trợ đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên khắc phục hậu quả do thiên tai.
B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.

Tin khác

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

(LĐTĐ) Sáng nay 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).
Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

(LĐTĐ) Sáng 26/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV, thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Xem thêm
Phiên bản di động