Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thăm đồng bào Mường Phăng, Điện Biên

Sáng 7/9, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Trưởng ban Cứu trợ Trung ương đã trực tiếp đến thăm, động viên và tặng quà hỗ trợ bà con nhân dân các dân tộc xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
chu tich uy ban mttq viet nam tham dong bao muong phang dien bien Cùng nhắn tin sẻ chia khó khăn với đồng bào vùng mưa lũ
chu tich uy ban mttq viet nam tham dong bao muong phang dien bien Phân bổ cứu trợ đồng bào cần đảm bảo đúng người, thiết thực
chu tich uy ban mttq viet nam tham dong bao muong phang dien bien Chủ động triển khai các biện pháp ứng phó mưa lũ tại Bắc Bộ

Do mưa lớn, những ngày qua tại các huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà, Tuần Giáo, Điện Biên, Mường Ẳng, Điện Biên Đông… đã xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ tại một số địa phương, gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

chu tich uy ban mttq viet nam tham dong bao muong phang dien bien
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao quà hỗ trợ cho 10 hộ nghèo xã Mường Phăng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: Quang Vinh

Theo báo cáo của tỉnh Điện Biên, do ảnh hưởng của mưa lũ, toàn tỉnh đã có 11 người chết, 2 người bị thương, 332 nhà bị thiệt hại do lốc, lũ, sạt lở đất; 152 nhà phải di dời khẩn cấp; 29 điểm trường và 32 phòng học; 2 trạm y tế bị thiệt hại nặng; 17 công trình thủy lợi, 1 cầu treo, hàng nghìn điểm đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng và nhiều thiệt hại khác về tài sản của Nhà nước và nhân dân. Ước tính thiệt hại khoảng 154 tỷ đồng.

Mường Phăng là xã nghèo nằm trong Chương trình 135 của Chính phủ với 3 dân tộc Thái, Mông, Kinh sinh sống. Người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp nên điều kiện phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã vẫn còn 31%.

Nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào Mường Phương, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã trao quà hỗ trợ cho 10 hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ vừa qua của xã Mường Phăng. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong mỗi gia đình vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên để có cuộc sống ổn định.

chu tich uy ban mttq viet nam tham dong bao muong phang dien bien
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đến thăm, tặng quà cụ Lò Thị Lanh (93 tuổi)- người đã trực tiếp là giao liên và phục vụ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Quang Vinh

Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đến thăm, tặng quà cụ Lò Thị Lanh (93 tuổi)- người đã trực tiếp là giao liên và phục vụ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bộ đội trong những ngày Đại tướng hoạt động cách mạng tại Mường Phăng trước năm 1954; thăm Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tặng 10 suất học bổng tới 10 học sinh người dân tộc vượt khó đạt nhiều thành tích của trường.

Làm việc tại Mường Phăng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Mường Phăng trong xây dựng nông thôn mới và nỗ lực trong việc giảm hộ nghèo.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Mường Phăng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng để phát triển kinh tế qua việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để mỗi gia đình trong xã vươn lên thoát nghèo bền vững, đảm bảo cuộc sống.

chu tich uy ban mttq viet nam tham dong bao muong phang dien bien

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm khu di tích Quốc gia đặc biệt Mường Phăng, huyện Điện Biên. Ảnh: Quang Vinh

Cũng trong sáng 7/9, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt tại nghĩa trang liệt sĩ A1, thăm hầm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu di tích Quốc gia đặc biệt Mường Phăng, huyện Điện Biên.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Điện Biên bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các tiền bối đã đã hiến trọn tuổi thanh xuân, xương máu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân.

Đến thăm khu di tích Quốc gia đặc biệt Mường Phăng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã xúc động viết lưu bút: “Tại nơi đây, 63 năm về trước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ huy trận đánh lịch sử, làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến thăm và ôn lại lịch sử vẻ vang, hào hùng của chiến thắng Điện Biên Phủ dưới sự chỉ đạo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn sự hy sinh, đóng góp to lớn của Đại tướng và các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Chúng tôi nguyện sống, học tập, làm việc hết mình để xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ anh hùng”.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, động viên bà con các dân tộc tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu- địa phương chịu hậu quả nặng nề của thiên tai, lũ lụt vừa qua.
Hương Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.

Tin khác

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Xem thêm
Phiên bản di động