Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Chiều 18/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và đại biểu HĐND Thành phố (tổ đại biểu số 2) đã tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm trước kỳ họp thứ 9, HĐND Thành phố khóa XV.
chu tich ubnd tp ha noi nguyen duc chung tiep xuc cu tri quan hoan kiem Tiếp xúc cử tri huyện Thanh Trì trước Kỳ họp thứ 9 HĐND khóa XV
chu tich ubnd tp ha noi nguyen duc chung tiep xuc cu tri quan hoan kiem Cử tri quận Hoàng Mai kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh
chu tich ubnd tp ha noi nguyen duc chung tiep xuc cu tri quan hoan kiem Đại biểu HĐND huyện Gia Lâm khóa XIX tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9

Mở đầu buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND Thành phố đã báo cáo về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9, HĐND Thành phố khóa XV; kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; báo cáo trả lời một số kiến nghị của cử tri quận Hoàn Kiếm trước và sau kỳ họp thứ 7, HĐND Thành phố.

chu tich ubnd tp ha noi nguyen duc chung tiep xuc cu tri quan hoan kiem
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội với cử tri quận Hoàn Kiếm trước kỳ họp thứ 9, HĐND Thành phố khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị, tập trung vào các vấn đề về cơ chế, chính sách, đời sống dân sinh, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, an toàn giao thông, phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Cụ thể, cử tri Trịnh Thị Nhung, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội kiến nghị Thành phố tiếp tục quan tâm đến việc bố trí thêm các bãi xe tĩnh phục vụ du khách tham quan, giao dịch, mua bán hàng hóa trên địa bàn phường Hàng Đào. Cùng đó xem xét chế độ ưu đãi miễn, giảm giá gửi xe đối với các cư dân trong khu phố cổ và có phương án phân luồng giao thông hợp lý để tạo môi trường thuận lợi kinh doanh trên địa bàn phường.

Cùng về vấn đề vấn đề dân sinh gây bức xúc trên địa bàn quận, cử tri Phan Mai Phương, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm kiến nghị Thành phố cần tăng cường kiểm tra, giám sát xây dựng, đặc biệt trên các tuyến phố, tuyến đường, nút giao thông, vi phạm trên đất nông nghiệp, không để phát sinh những trường hợp mới, nhất là những vụ nghiêm trọng.

chu tich ubnd tp ha noi nguyen duc chung tiep xuc cu tri quan hoan kiem
Cử tri phường Hàng Bạc gửi kiến nghị đến các Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội.

Liên quan đến vấn đề đất đai, ông Nguyễn Đắc Tiến, cử tri phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm đã gửi 3 kiến nghị đến các vị Đại biểu HĐND Thành phố. Theo đó, cử tri kiến nghị Thành phố nghiên cứu xem xét việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhà ở cho nhân dân; quan tâm đến việc quy hoạch chi tiết 2 phường Phúc Tân và phường Chương Dương để người dân trong phường an tâm sinh sống.

Bên cạnh đó, nhiều cử tri cũng bày tỏ nhiều băn khoăn lo lắng về vấn đề quy hoạch đô thị sẽ làm ảnh hưởng tới an toàn trật tự, không gian sống của Thủ đô. Theo đó, cử tri phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm bày tỏ mong muốn trong thời gian tới UBND Thành phố sẽ làm tốt hơn công tác quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn xa hơn, đảm bảo không phá vỡ quy hoạch đô thị.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Đức Chung- Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đánh giá cao những kiến nghị thẳng thắn và tâm huyết của cử tri quận Hoàn Kiếm. Đồng chí Nguyễn Đức Chung khẳng định với trách nhiệm của cá nhân cũng như trách nhiệm của người đại biểu HĐND sẽ đôn đốc các sở ngành cùng các đơn vị xử lý kịp thời các ý kiến cử tri vừa nêu.

chu tich ubnd tp ha noi nguyen duc chung tiep xuc cu tri quan hoan kiem
Đồng chí Nguyễn Đức Chung- Chủ tịch Thành phố Hà Nội tiếp thu và giải đáp một số thắc mắc của cử tri quận Hoàn Kiếm.

Với ý kiến của cử tri Phạm Mai Phương, phường Hàng Bạc về tăng cường giám sát quản lý các vi phạm xây dựng quản lý đất đai. Đồng chí Nguyễn Đức Chung cho biết: “Dưới sự lãnh đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND Thành phố cùng UBND các quận, huyện, phường, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử, qua 3 năm thực hiện đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Để tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan nhà nước, Thành phố, Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo UBND Thành phố Hà Nội triệu tập các Trưởng, phó phòng và chuyên viên các Sở, quận huyện nhằm xiết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao trách nhiệm thi hành công vụ và ứng xử của cán bộ công chức khi tiếp xúc với nhân dân. Trong thời gian tới UBND Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tuyên truyền về nội dung này để người dân nói chung và cán bộ công chức sẽ thực hiện tốt hơn”.

Liên quan đến ý kiến của cử tri phường Hàng Đào về việc không gian xung quanh phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Chủ tịch Chung cho hay: “Qua quá trình thực hiện thí điểm phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm đến nay gần được 3 năm, UBND Thành phố Hà Nội cũng đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành tổng kết, sau đó sẽ quyết định ban hành nội quy quy chế hay vẫn giữ nội quy như hiện tại, cùng đó UBND Thành phố Hà Nội sẽ đánh giá tác động của phố đi bộ đến việc làm ăn, sinh hoạt của cộng đồng xung quanh như phố Hàng Ngang, Hàng Đào cũng như một số tuyến phố khác. Do số lượng khách du lịch đông nên vấn đề bãi giữ xe tại khu vực này cũng có nhiều bất cập, trong thời gian tới Thành phố đang khảo sát khu vực phố Trần Quang Khải để làm bãi đỗ xe tự động phục vụ nhu cầu gửi xe cho nhân dân”.

Trả lời kiến nghị của cử tri về việc nhiều hộ dân chưa được cấp sổ đỏ tại phường Phúc Tân, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung khẳng định: Ngay từ đầu năm 2016, Thành phố thực hiện quyết định 217 ngày 18/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề liên quan đến quy hoạch 2 bên bờ sông Hồng, dưới sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, UBND Thành phố đã kêu gọi nguồn vốn tư nhân và nguồn lực của Thành phố để quy hoạch 2 bên bờ sông Hồng, trong đó có việc liên quan đến 2 tuyến đê kết hợp với đường ở 2 bên bờ sông. Hiện tại, UBND Thành phố đang báo cáo lên chính phủ theo hướng hoàn thiện đồ án hành lang thoát lũ để trình HĐND Thành phố phê duyệt, từ đó giải quyết vấn đề quy hoạch liên quan đến 2 bên bờ sông Hồng, từ đó giải quyết những vấn trăn trở của người dân phường Phúc Tân liên quan đến vấn đề trên.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.

Tin khác

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Xem thêm
Phiên bản di động