Chủ tịch công đoàn bệnh viện hết lòng vì người lao động

Là 1 trong 20 tấm gương Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu được Công đoàn Y tế Việt Nam biểu dương khen thưởng, đặc biệt, ngày 20/7 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vinh danh Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, TS.BS Trần Văn Học - Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Nhi Trung ương hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu trên qua những nỗ lực và cố gắng đạt được vì người lao động.
chu tich cong doan benh vien het long vi nguoi lao dong Liên đoàn lao động quận Hoàn Kiếm biểu dương Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu
chu tich cong doan benh vien het long vi nguoi lao dong Biểu dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở và người lao động tiêu biểu
chu tich cong doan benh vien het long vi nguoi lao dong Nguyễn Thị Hòa: Cô thợ may giỏi nghề

Chủ tịch Công đoàn nhiều sáng kiến, sáng tạo

Trong suốt nhiều năm qua, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Nhi Trung ương đã cùng với Ban Chấp hành Công đoàn luôn làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ lợi ích cho đoàn viên, người lao động và là cầu nối để xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định giữa Bệnh viện với người lao động.

Minh chứng trong nhiều năm qua, Bệnh viện không hề có đơn thư, khiếu kiện đòi quyền lợi từ người lao động.

chu tich cong doan benh vien het long vi nguoi lao dong
TS.BS Trần Văn Học, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ với phóng viên.

Với vai trò là Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện, bác sĩ Học vẫn luôn trăn trở: Điều tôi quan tâm nhất là làm thế nào để đời sống đoàn viên, người lao động được cải thiện, năm sau cao hơn năm trước, từ đó họ mới có thể gắn bó và hết lòng với công việc được giao. Bởi lẽ, ngành Y tế là một ngành đặc thù với chuyên môn cao, đòi hỏi kỹ thuật sâu, trách nhiệm cao liên quan đến tính mạng từng người dân, làm việc với áp lực lớn trong môi trường chưa được an toàn, nguy cơ có nhiều rủi ro nghề nghiệp và bệnh nghề nghiệp cao.

Tuy nhiên, những năm qua các đoàn viên công đoàn và người lao động trong Bệnh viện vẫn luôn nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, tận tụy, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, đạt nhiều thành tựu quan trọng, quyết liệt đổi mới phong cách thái độ phục vụ, nhằm hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Đặc biệt, công tác công đoàn tại Bệnh viện luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị của đơn vị để phối hợp tốt với chuyên môn triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể và chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động. Tổ chức nhiều hoạt động thi đua, đa dạng các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, tạo không khí đoàn kết trong lao động, như phong trào thi đua: “Đổi mới phong cách giao tiếp của cán bộ y tế hướng đến sự hài lòng của người bệnh”, phong trào “Xây dựng bệnh viện không khói thuốc”, tổ chức các giải thi đấu Bóng bàn, Cầu lông, Bóng đá, thi Nấu ăn, thi cắm hóa nghệ thuật, thi Văn nghệ…

Trong quá trình hoạt động trong lĩnh vực công đoàn, nhận thấy nhiều điểm chưa hợp lý, bác sĩ Học đã chủ động đưa ra nhiều sáng kiến, sáng tạo nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia của đoàn viên, người lao động.

Đơn cử như sáng kiến “Xây dựng và tổ chức các câu lạc bộ chuyên đề”. Bởi theo lý giải của bác sĩ Học: Ban đầu hoạt động văn hóa, thể thao của đơn vị tổ chức tự phát, chưa hiệu quả... Bởi vậy, việc xây dựng và tổ chức các câu lạc bộ chuyên đề giúp hình thành mô hình các hoạt động văn nghệ, thể thao theo các lĩnh vực cụ thể như: Câu lạc bộ văn nghệ, Câu lạc bộ Dancing, Câu lạc bộ Bóng bàn, Câu lạc bộ Bóng đá, Câu lạc bộ Cờ tướng, Câu lạc bộ Cầu lông.

Điều này giúp các đoàn viên nhiệt tình hưởng ứng tham gia tùy theo năng lực và điều kiện của từng cá nhân. Các công đoàn viên hoạt động theo kế hoạch cụ thể của câu lạc bộ, cơ bản hoạt động ngoài giờ hành chính. Các câu lạc bộ hoạt động tích cực đã tạo ra sân chơi văn hóa – thể thao lành mạnh, tạo tinh thần đoàn kết và nâng cao sức khỏe cho đoàn viên, từ đó nâng cao khả năng làm việc, yêu cơ quan và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

chu tich cong doan benh vien het long vi nguoi lao dong
Bác sĩ Trần Văn Học thăm khám cho bệnh nhi.

Không những vậy, hoạt động này còn tạo ra hiệu quả kinh tế - xã hội cho Công đoàn và Bệnh viện. Cụ thể, giúp nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe cho công đoàn viên toàn Bệnh viện, giảm strees và nâng cao sức khỏe, tránh được bệnh tật, đảm bảo tinh thần làm việc hiệu quả và tích cực, đáp ứng được tiêu chí đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Qua đó đã làm lợi cho hình ảnh và kinh tế của đơn vị và nhân viên Bệnh viện ngày càng đi lên.

Hay sáng kiến “Tổ chức hoạt động khám chữa bệnh tình nguyện”, trong đó, tổ chức định kỳ hàng tháng và bổ sung nhiều đợt đột xuất khi các địa phương gặp thiên tai. Chính từ những chương trình tình nguyện này, giúp các nhân viên y tế thêm thấu hiểu và cảm thông với những khó khăn, thiếu thốn của bệnh nhi. Bởi vậy, khi biết có các chuyến khám bệnh tình nguyện, các nhân viên y tế đã hăng hái đăng ký tham gia, tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa ra cộng đồng.

“Hoạt động ý nghĩa và thiết thực trên nhằm góp phần chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho trẻ em, đặc biệt là những trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa. Sâu xa hơn nữa, tôi tin rằng thông qua những hoạt động xã hội này, sẽ giúp khơi dậy thêm ý thức, đam mê cống hiến từ các nhân viên y tế, xứng đáng với niềm tin của nhân dân “lương y như từ mẫu”, bác sĩ Học chia sẻ.

Trăn trở vì quyền lợi người lao động

Chia sẻ về những khó khăn trong công việc bác sĩ Học cho biết: Vừa làm công tác chuyên môn, lại kiêm Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện là một thách thức lớn đối với bản thân, vì một lúc phải làm hai công việc, điều này tưởng chừng đơn giản nhưng lại căng thẳng về mặt thời gian... Tuy nhiên, bác sĩ Học luôn sắp xếp thời gian hợp lý và khoa học để thực hiện tốt vai trò và chức trách của một Chủ tịch Công đoàn.

Được biết, không chỉ có nhiều sáng kiến, sáng tạo, mà bác sĩ Học còn có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học. Trong đó, có đề tài: “Nghiên cứu kết quả điều trị u nguyên tủy bào ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương”; “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học và đánh giá giá kết quả điều trị u tiểu não ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương”, cả hai đề tài trên đều được và được ứng dụng ngay tại Bệnh viện, góp phần chữa khỏi cho nhiều trẻ em mắc các bệnh lý về thần kinh…

chu tich cong doan benh vien het long vi nguoi lao dong
Các hoạt động công đoàn tại Bệnh viện luôn thu hút được đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.

Với tư cách là Chủ tịch Công đoàn của Bệnh viện, bác sĩ Học vẫn luôn đau đáu nhiều mong muốn nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động. Như mong muốn Bộ Y tế sẽ quan tâm hơn nữa đến đời sống cho cán bộ, nhân viên y tế. Cụ thể là tăng tiền trực đêm cho người lao động, bởi những người trực đêm, đặc biệt là trực hồi sức, trực cấp cứu… rất vất vả. Đặc biệt, Bộ Y tế và Bệnh viện cần có những giải pháp và hành động cụ thể nhằm tạo ra một môi trường lao động lành mạnh và an toàn cho nhân viên y tế, tránh tối thiểu tình trạng bạo hành y tế… Có như vậy thì nhân viên y tế trong mới yên tâm công tác.

Bên cạnh đó, đặc thù tại Bệnh viện Nhi Trung ương 3/4 là đoàn viên, người lao động nữ, vậy nên bác sĩ Học cũng mong muốn đơn vị có thêm nhiều chính sách ưu tiên hơn với họ. Như chế độ hưu trí, tiền lương, thai sản… hoặc những lao động nữ làm việc trong môi trường nằng nhọc, độc hại… không nhất thiết cứ đủ tuổi mới được nghỉ hưu.

Những thành tích nổi bật của Công đoàn Bệnh viện nhi Trung ương trong những năm gần đây: Cờ thi đua xuất sắc toàn diện do Công đoàn Y tế Việt Nam trao tặng năm 2016; Cờ thi đua xuất sắc toàn diện do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng năm 2017; Cờ thi đua xuất sắc toàn diện do Công đoàn Y tế Việt Nam trao tặng năm 2018; Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc các năm từ 2013 đến 2018.

Nhiều cán bộ và đoàn viên công đoàn được nhận Bằng khen và danh hiệu thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng tổ chức Công đoàn. Riêng Chủ tịch Công đoàn Bệnh Viện Nhi Trung ương Trần Văn Học từ năm 2007 đến nay, liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và được nhận nhiều Bằng khen của Bộ Y tế vì những nỗ lực và cống hiến không mệt mỏi của mình cho Công đoàn Bệnh viện.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động