Đại hội đại biểu Công đoàn Các KCN-CX Hà Nội lần thứ III

Chủ động, đổi mới, hướng mạnh về cơ sở

Trong 2 ngày (6 và 7/1/2017), Công đoàn các KCN-CX Hà Nội long trọng tổ chức Đại hội đại biểu công đoàn các KCN-CX Hà Nội lần thứ III nhiệm kỳ 2017-2022. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, Đại hội là dịp để cán bộ CĐ, CNLĐ các KCN-CX Hà Nội cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được trong cả một nhiệm kỳ cố gắng không ngừng, trên cơ sở đó, đặt ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới. 
chu dong doi moi huong manh ve co so Công đoàn Bộ LĐTBXH được tặng Huân chương Lao động Hạng Ba
chu dong doi moi huong manh ve co so Đại hội Công đoàn quận Tây Hồ lần thứ V

Khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn

Nhiệm kỳ 2010 – 2016, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do tình hình thế giới diễn biến phức tạp, suy thoái kinh tế ảnh hưởng đến kinh tế đất nước, sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, hàng ngàn doanh nghiệp bị phá sản, giải thể và thu hẹp quy mô sản xuất đã tác động mạnh mẽ tới hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ song bằng sự chủ động, sáng tạo, với phương châm hướng mạnh về cơ sở, các cấp công đoàn các KCN-CX Hà Nội đã thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ, phát huy ngày càng rõ nét vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, khẳng định vai trò vị thế của tổ chức công đoàn và sự trưởng thành của đội ngũ CNVCLĐ.

chu dong doi moi huong manh ve co so
Hội nghị Người lao động tạo không khí dân chủ trong doanh nghiệp.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn các KCN và CX Hà Nội (Công đoàn) đã chủ động, tích cực vận động và tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, Bộ luật lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, Luật ATVSLĐ... Nghị định của Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, đặc biệt là đề nghị giữ nguyên điều 10 Hiến pháp năm 1992.

Đồng thời Công đoàn tổ chức 18 lớp tập huấn về kỹ năng thương lượng tập thể, ký kết TƯLĐTT và đối thoại tại nơi làm việc cho trên 5.600 lượt cán bộ CĐCS. Đến nay số lượng và chất lượng các bản TƯLĐTT ngày càng tăng (đạt 58,6%) trong đó có nhiều quy định có lợi hơn cho CNLĐ so với quy định của Bộ luật lao động.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong nhiệm kỳ 2010 - 2016, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương lao động Hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND thành phố tặng nhiều Cờ thi đua xuất sắc, nhiều tập thể và cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố tặng Cờ và Bằng khen.

Công tác tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến CNLĐ cũng được coi trọng. Công đoàn phối hợp cùng Ban quản lý kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại hơn 300 công ty, thông qua kiểm tra hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ.

Đặc biệt Công đoàn phối hợp với Ban quản lý hướng dẫn CĐCS tổ chức tốt Hội nghị CBCC, Hội nghị NLĐ tạo bầu không khí dân chủ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Kết quả, 100% đơn vị hành chính, sự nghiệp đã tổ chức Hội nghị CBCC; 52,8% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị NLĐ, đồng thời đã có 86% doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.

Thông qua hội nghị, CNVCLĐ được tham gia xây dựng, bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD; xây dựng, sửa đổi, bổ sung thoả ước LĐTT, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; xây dựng quan hệ hài hòa ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho CNLĐ, NSDLĐ, Công đoàn đã tổ chức các buổi tập huấn kiến thức pháp luật cho gần 16.000 lượt CNLĐ, NSDLĐ, đồng thời tư vấn hơn 12.000 cuộc qua điện thoại cho CĐCS và CNVCLĐ về chính sách, pháp luật lao động, về tiền lương, tiền thưởng tết…

Thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về chất lượng bữa ăn ca của NLĐ, Công đoàn đã chỉ đạo CĐCS tổ chức giám sát chất lượng bữa ăn ca, đồng thời đối thoại, thương lượng với NSDLĐ về chất lượng bữa ăn ca nhằm đảm bảo chất dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Kết quả các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện, một số doanh nghiệp còn phát thêm sữa uống nhằm giúp NLĐ tái tạo sức lao động.

Công đoàn cũng đã chỉ đạo CĐCS phối hợp chặt chẽ với NSDLĐ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ trước trong và sau tết Nguyên đán hàng năm, để CNLĐ yên tâm làm việc. Chính vì vậy trong những năm qua mặc dù còn nhiều khó khăn trong SXKD, nhưng phần lớn đều thực hiện thưởng tết cho CNLĐ trên kết quả công việc và thời gian làm việc tại công ty.

Được sự quan tâm hỗ trợ xe ô tô miễn phí của LĐLĐ Thành phố, Công đoàn tổ chức cho 8.768 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết chung vui cùng gia đình. Hàng năm, các CĐCS phối hợp với NSDLĐ tổ chức hàng nghìn chuyến xe ô tô đưa, đón hàng chục nghìn CNLĐ về quê đón tết.

Bên cạnh công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn các KCN và CX Hà Nội còn đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong CNVCLĐ; phát động các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội của đơn vị, Thủ đô và nhiệm vụ SXKD của doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn trong các thành phần kinh tế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng CĐCS vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Công đoàn cũng luôn coi trọng việc kiện toàn, củng cố nhân sự và hoạt động của Ban nữ công. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong nữ CNVCLĐ nhằm khuyến khích động viên chị em hăng hái tham gia các phong trào.

Có thể nói nhiệm kỳ qua, khắc phục những khó khăn thách thức, Công đoàn các KCN-CX Hà Nội luôn là một trong những đơn vị đi đầu trong việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thành phố giao. Hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ đã đóng góp quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô, từng bước nâng cao đời sống CNVCLĐ.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Phát huy những thành tích và kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội Công đoàn các KCN-CX Hà Nội lần thứ III thể hiện ý chí quyết tâm với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong thời kỳ hội nhập; CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn tích cực đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục là chỗ dựa vững chắc của Đảng, cùng với hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh hiện đại...

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn các KCN-CX Hà Nội quyết tâm phấn đấu thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra, đó là có trên 95% CĐCS phối hợp với chuyên môn, NSDLĐ phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ KT-XH hàng năm.

Tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của công đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước đến 100% CĐCS và 95% CNVCLĐ; 100% CNVCLĐ cam kết không vi phạm các TNXH, thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông, văn minh đô thị. 90% CNVCLĐ trẻ được học tập nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề.

Hàng năm 100% cơ quan HCSN tổ chức Hội nghị CBCC, VC và 65% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị NLĐ; Trên 65% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký Thỏa ước lao động tập thể; 100% cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp được bồi dưỡng đào tạo nghiệp vụ công tác công đoàn.

Hàng năm phấn đấu có trên 90% CĐCS khu vực HCSN và 60% CĐCS khu vực doanh nghiệp đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh; Hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS và chỉ tiêu thu kinh phí, đoàn phí công đoàn...

Để đạt được những mục tiêu trên, Công đoàn đề ra nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể. Trong đó, tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH-HĐH Thủ đô và đất nước.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh.

Trong đó, tiếp tục cải tiến nội dung, hình thức và có các giải pháp tích cực, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, đặc biệt là công đoàn khu vực ngoài nhà nước nhằm tạo sức hút, tập hợp người lao động tham gia tổ chức công đoàn. Xây dựng tiêu chí CĐCS vững mạnh phù hợp với từng loại hình cơ sở. Thực hiện tốt công tác kiểm tra định kỳ, đánh giá phân loại đúng chất lượng hoạt động CĐCS hàng năm.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Chiều 5/12, phường Thượng Cát tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2026. Đây được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động