Cho ngày mai tươi sáng - Ngày hội việc làm Báo LĐTĐ lần thứ 19

Ngày 18.6 tới đây, Báo Lao động Thủ đô sẽ tổ chức Ngày Hội việc làm, hướng nghiệp lần thứ 19 tại Quảng trường Trường đại học Công đoàn. Cho ngày mai tương sáng là chủ đề của Ngày hội việc làm, hướng nghiệp lần này. Hơn 40 bàn tuyển dụng, tư vấn giới thiệu việc làm, tư vấn du học, vay vốn để khởi nghiệp, xuất khẩu lao động...hứa hẹn đem lại niềm vui cho nhiều bạn trẻ.
cho ngay mai tuoi sang ngay hoi viec lam bao ldtd lan thu 19 Tưng bừng Ngày hội việc làm và hướng nghiệp Báo Lao động Thủ đô lần thứ 18
cho ngay mai tuoi sang ngay hoi viec lam bao ldtd lan thu 19 Đang diễn ra Ngày hội việc làm lớn nhất trong năm 2015!
cho ngay mai tuoi sang ngay hoi viec lam bao ldtd lan thu 19 Nét mới trong Ngày hội Việc làm và hướng nghiệp lần thứ 18 báo Lao động Thủ đô
cho ngay mai tuoi sang ngay hoi viec lam bao ldtd lan thu 19 Ngày hội việc làm báo LĐTĐ lần thứ 17: Gần 200 vị trí được tuyển dụng
cho ngay mai tuoi sang ngay hoi viec lam bao ldtd lan thu 19 Ngày hội hướng nghiệp và việc làm báo Lao động Thủ đô lần thứ XVII: Mang tương lai đến gần bạn

Qua 18 lần tổ chức Ngày hội việc làm với nhiều chủ đề thiết thực, phù hợp với từng thời điểm, Ban việc làm hướng nghiệp của Báo Lao động Thủ đô đã chiếm được tình cảm yêu mến, tin cậy của nhiều độc giả, đặc biệt là các bạn trẻ.

Đến với Ngày hội việc làm Báo LĐTĐ nhiều học sinh, sinh viên đang học đã tìm được việc làm Part time phù hợp, nhiều sinh viên đã tốt nghiệp có cơ hội tiếp cận với nhà tuyển dụng để tìm được vị trí phù hợp với khả năng và thu nhập mong muốn.

Đáp ứng sự mong đợi của nhiều độc giả, nhất là học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội vừa tốt nghiệp năm nay, Ngày hội việc làm, hướng nghiệp Báo LĐTĐ lần thứ 19 năm 2016 tập trung vào chủ đề: Cho ngày mai tương sáng.

Báo LĐTĐ là cơ quan ngôn luận của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, tiếng nói của tổ chức công đoàn và công nhân viên chức lao động. Từ năm 2002, với chức năng nhiệm vụ của mình, báo đã thành lập Văn phòng việc làm và phối hợp với các đơn vị có chức năng tư vấn giới thiệu việc thành công hàng ngàn vị trí phù hợp cho người lao động, giúp cho nhiều doanh nghiệp tuyển được hàng ngàn công nhân.

cho ngay mai tuoi sang ngay hoi viec lam bao ldtd lan thu 19

Liên tục, nhiều năm trở lại đây, Báo LĐTĐ tổ chức định kỳ 2 kỳ phiên Ngày hội việc làm, hướng nghiệp/năm nhằm kết nối nhà tuyển dụng với người lao động, giúp doanh nghiệp gặp gỡ và tuyển dụng trực tiếp lao động. 

Ngày hội việc làm, hướng nghiệp báo Lao động Thủ đô lần thứ 19 sẽ tư vấn hướng nghiệp, du học và giới thiệu việc làm, việc làm part time đúng vào dịp kỷ niệm 91 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/1925-21/06/2016), hy vọng sẽ hấp dẫn, thiết thực cho người muốn và người cần. Đây còn là dịp để doanh nghiệp và người lao động giao lưu, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của mình, con đường ngắn nhất để học sinh, sinh viên định hướng tương lai.

Tham dự Ngày hội việc làm hướng nghiệp Báo LĐTĐ lần thứ 18, ông Ngô Văn Tuyến, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội đã khẳng định: "Ngày hội việc làm và hướng nghiệp báo Lao động Thủ đô lần này có sự đổi mới, khác biệt rõ nét về nội dung cũng như quy mô, hình thức so với các kỳ Ngày hội việc làm và hướng nghiệp mà Báo Lao động Thủ đô tổ chức trước đây.... Điều này chứng tỏ, Ban tổ chức Ngày hội việc làm và hướng nghiệp báo Lao động Thủ đô đã có sự chuẩn bị công phu, sáng tạo trong phương pháp và cách thức tổ chức". Ông cũng cho biết: "Lãnh đạo LĐLĐ Hà Nội luôn quan tâm, tạo điều kiện để các phiên Ngày hướng nghiệp, việc làm của Báo Lao động Thủ đô được tổ chức thường xuyên, có hiệu quả cao".

Ngày hội việc làm Báo LĐTĐ lần thứ 18 được tổ chức ngày 12.12.2015, tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, với sự tham gia của gần 20 trường đại học, cao đẳng nghề và hơn 10.000 sinh viên, người lao động, Ngày hội trở thành một sự kiện trọng đại giúp các ứng viên có cơ hội khởi nghiệp. Với thông điệp "Chìa khóa mở cửa tương lai", ngày hội đã giúp cho các bạn sinh viên và các bạn trẻ có nhu cầu tìm việc định hướng cho sự nghiệp tương lai của mình.
Thu Hương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động