Ngày hội việc làm báo LĐTĐ lần thứ 17: Gần 200 vị trí được tuyển dụng

Với chủ đề “Mang tương lai đến gần bạn”, vừa qua ngày hội hướng nghiệp và việc làm do báo Lao động Thủ đô phối hợp với LĐLĐ quận Hai Bà Trưng tổ chức, nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã tìm được những ứng viên phù hợp. Đặc biệt, học sinh của 4 trường THPT và 6 trường ĐH có cơ hội tiếp cận với những thông tin tư vấn, hướng nghiệp thiết thực từ các doanh nghiệp.
Tưng bừng Ngày hội việc làm Báo Lao động Thủ đô lần thứ XVII
Mang tương lai đến gần người lao động

Nhiều cơ hội việc làm

Vũ Huy Hoàng, sinh viên năm cuối khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Bách khoa Hà Nội, tỏ ra hào hứng bởi nhu cầu tuyển dụng tại hội chợ việc làm lần này có khá nhiều vị trí dành cho nhân viên kinh doanh, một lĩnh vực Hoàng rất đam mê. Hoàng cho biết, mặc dù vẫn còn đang theo học nhưng em đến ngày hội tìm việc làm thêm. Qua tìm hiểu thực tế tại Công ty CP Phượng Hoàng với các mặt hàng gia dụng, bánh kẹo, dầu ăn...Hoàng cảm thấy rất hài lòng về quy mô, lĩnh vực hoạt động của công ty nên phỏng vấn và được chấp nhận làm việc bán thời gian tại công ty.

Ngày hội việc làm báo LĐTĐ lần thứ 17: Gần 200 vị trí được tuyển dụng
Không khí tưng bừng trong ngày hội hướng nghiệp và việc làm

Bên cạnh những vị trí công việc thu hút lao động như nghiệp vụ khách sạn, kinh doanh..., xuất khẩu lao động cũng là một mảng lớn thu hút nhiều người quan tâm. Xuất hiện ở ngày hội việc làm từ rất sớm, anh Cao Mạnh Lực (quê ở Bắc Ninh) cho biết, anh biết thông tin về ngày hội việc làm thông qua mạng nên đã chuẩn bị sẵn hồ sơ để tham gia tuyển dụng trực tiếp. “ Mình vừa xin nghỉ việc ở một khách sạn tư nhân thuộc quận Tây Hồ do sở trường bếp Âu không có cơ hội phát triển ở môi trường làm việc này. Sau khi nghe tư vấn của nhà tuyển dụng là Cty Xuất khẩu lao động và Du lịch OLECO, có thể tôi sẽ quyết định đi lao động kết hợp học hỏi nâng cao tay nghề ở Tây Ban Nha”, anh Lực nói.

Được biết, tham gia ngày hội việc làm và hướng nghiệp lần này, nhiều doanh nghiệp uy tín có thương hiệu trên thị trường có số lượng tuyển dụng lớn như: Cty TNHHMTV Thượng Đình tuyển 50 LĐ phổ thông; Cty tư vấn nhân lực NIC tuyển 200 LĐ phổ thông; Tổng Cty May 10 tuyển 300 công nhân may, cắt, là; Cty CP thương mại dịch vụ Cổng Vàng tuyển 100 nhân viên lễ tân, 100 nhân viên phụ bếp, 100 nhân viên bar, 50 nhân viên bảo vệ, Cty CP xây dựng, dịch vụ và hợp tác lao động (LOD) tuyển 200 nam-nữ đi làm việc tại Nhật Bản, 60 LĐ nam-nữ đi làm việc tại Đài Loan…

Cũng trong ngày hội hướng nghiệp này, các trường CĐ, trung cấp nghề có nhu cầu tuyển sinh hàng trăm sinh viên với nhiều ngành nghề được các bạn trẻ yêu thích như công nghệ ô tô, cơ điện tử, điện công nghiệp, hàn, thiết kế đồ họa, quản trị khách sạn, hướng dẫn viên du lịch…

Tư vấn, hướng nghiệp cho người lao động

Điểm mới của ngày hội lần này là ngoài tuyển dụng lao động, các doanh nghiệp còn trực tiếp tham gia định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên của một số trường THPT và CĐ, ĐH trên địa bàn Hà Nội. Chị Dương Bích Ngọc, Giám đốc Kinh doanh của Tập đoàn tài chính Cathay Life Việt Nam, chia sẻ: “Tuổi trẻ thì thường có nhiều ước mơ viển vông, đặc biệt là những học sinh, sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường. Khi tiếp cận với các bạn trẻ, chúng tôi không chỉ mang đến cơ hội việc làm mà còn đưa ra những tư vấn và định hướng công việc dựa trên cơ sở thực tế. Đơn cử công việc của một nhân viên kinh doanh trên lý thuyết là làm thế nào để bán được hàng nhưng trên thực tế mỗi sản phẩm kinh doanh lại có đặc thù riêng. Vì thế, chúng tôi đã tư vấn cho các bạn trẻ về định hướng nghề nghiệp cho bản thân tại ngày hội, dù thời gian diễn ra chỉ trong buổi sáng”.

Ngày hội việc làm báo LĐTĐ lần thứ 17: Gần 200 vị trí được tuyển dụngNgày hội việc làm báo LĐTĐ lần thứ 17: Gần 200 vị trí được tuyển dụng
Các doanh nghiệp phỏng vấn ứng viên

Đại diện nhà tuyển dụng của khách sạn Niko cũng cho hay: “Đặc thù của nhà hàng, khách sạn là các công việc phục vụ nên rất cần kinh nghiệm thực tế. Trong khi đó giáo trình đào tạo hiện nay vẫn nặng về lý thuyết. Do đó, chúng tôi cho rằng, tuyển dụng được lao động là mục tiêu chính nhưng tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho các em là điều quan trọng. Có khoảng 20 ứng viên đã được chúng tôi tư vấn tại chỗ. Đây là con số khiêm tốn nhưng trong một buổi sáng của ngày hội tôi cho đó là thành công”. Còn anh Nguyễn Chí Thanh, Quản lý khu vực Hà Nội của Công ty CP Phượng Hoàng, cho biết, qua ngày hội việc làm của báo LĐTĐ tổ chức, anh cũng nắm bắt được thêm về xu hướng, năng lực thực tế của các bạn để có sự điều chỉnh chiến lược kinh doanh cho phù hợp nhằm tận dụng những điểm mạnh đó. Ví dụ như hiện nay nhân viên kinh doanh ở công ty chỉ yêu cầu tốt nghiệp THPT nhưng các bạn trẻ tốt nghiệp CĐ, ĐH đam mê công việc kinh doanh lại có lợi thế về ngoại ngữ, tin học thì có thể là nguồn nhân lực nắm giữ vị trí quản lý sau này.

Qua tìm hiểu, hầu hết các doanh nghiệp đều tự tin về môi trường làm việc của mình nên không ngại công bố mức lương trả cho người lao động ngay tại vòng phỏng vấn.Với mức lương cứng trung bình là 2,5 – 3,8 triệu/ người cộng thêm chế độ ưu đãi như đào tạo miễn phí, thưởng theo doanh số...thì người lao động hoàn toàn có thể yên tâm tìm kiếm cơ hội việc làm tại ngày hội việc làm báo Lao động Thủ đô lần thứ 17.

Mặc dù chỉ diễn ra trong buổi sáng, thế nhưng ngày hội việc làm báo LĐTĐ lần thứ 17 thu được kết quả khá ấn tượng: Gần 500 cuộc phỏng vấn, tuyển dụng thành công gần 200 vị trí. Chia sẻ về sự kiện này, bà Trịnh Lan Hương, Phó tổng biên tập báo Lao động Thủ đô, Trưởng ban tổ chức, cho biết, với ý nghĩa tạo cơ hội kết nối sinh viên, người lao động với doanh nghiệp, ngày hội hướng nghiệp và việc làm đã thu hút được sự quan tâm của hơn 700 học sinh sinh viên của 4 trường PTTH: Đoàn kết - Hai Bà Trưng; THPT Thăng Long, THPT Mai Hắc Đế, THPT Tạ Quang Bửu; và 6 trường ĐH: Bách Khoa, Xây Dựng, Viện đại học mở, Kinh tế QD, Kinh doanh công nghệ, Kinh tế KT công nghiệp và nhiều ứng viên tự do có nhu cầu tìm việc.

Tuệ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Vì sao người thất nghiệp ngại học nghề?

Vì sao người thất nghiệp ngại học nghề?

(LĐTĐ) Một trong những quyền lợi của lao động thất nghiệp là đào tạo, dạy nghề để chuyển đổi nghề nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, rất nhiều người lao động thất nghiệp chỉ quan tâm đến tiền trợ cấp thất nghiệp để giải quyết khó khăn trước mắt chứ không mặn mà với việc học nghề, tính kế lâu dài.
Thi nâng ngạch công chức tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thi nâng ngạch công chức tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 6/2024, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tổ chức kỳ thi nâng nâng ngạch công chức năm 2023 tại Học viện Cán bộ TP.HCM (quận Bình Thạnh).
Hà Nội: Lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp tham gia học nghề thấp

Hà Nội: Lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp tham gia học nghề thấp

(LĐTĐ) Tại Hà Nội, số lao động nộp hồ sơ và có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng từng năm nhưng số người hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) về hỗ trợ đào tạo nghề lại đang có xu hướng giảm.
Khai mạc Tuần Nghề nghiệp và Việc làm - NEU Career Week 2024

Khai mạc Tuần Nghề nghiệp và Việc làm - NEU Career Week 2024

(LĐTĐ) Ngày 22/3, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức khai mạc Tuần Nghề nghiệp và Việc làm - NEU Career Week 2024 với chủ đề “Nguồn nhân lực thích ứng với toàn cầu hóa”.
Phát huy nguồn vốn chính sách để phát triển sản phẩm làng nghề

Phát huy nguồn vốn chính sách để phát triển sản phẩm làng nghề

(LĐTĐ) Trong những năm qua, huyện Thanh Trì luôn chú trọng phát huy nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đồng hành và giúp nông dân xã Hữu Hòa duy trì, phát triển sản phẩm miến dong, bánh đa của làng nghề.
Khởi động đào tạo nhân lực chất lượng cao

Khởi động đào tạo nhân lực chất lượng cao

(LĐTĐ) Cùng với cuộc đua vào đại học, thời gian này, tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Hà Nội, mùa tuyển sinh cũng bắt đầu được khởi động. Nhằm thu hút người học và bắt kịp nhu cầu mới của thị trường lao động, hầu hết các cơ sở dạy nghề đều tăng nhu cầu tuyển sinh ở những ngành “hot”, mở thêm các mã ngành nghề mới, nhất là ở những nhóm ngành mà thị trường lao động đang “khát” nhân lực.
Không có “việc nhẹ, lương cao” khi đi lao động ở nước ngoài

Không có “việc nhẹ, lương cao” khi đi lao động ở nước ngoài

(LĐTĐ) Trước thực trạng công dân Việt Nam, nhất là đối với thanh, thiếu niên bị lừa đi ra nước ngoài làm việc, bị cưỡng bức lao động, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho rằng, cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến để thanh, thiếu niên hiểu rằng không có “việc nhẹ, lương cao” khi đi lao động ở nước ngoài.
Tăng cơ hội kết nối, thúc đẩy phát triển thị trường lao động

Tăng cơ hội kết nối, thúc đẩy phát triển thị trường lao động

(LĐTĐ) Tham gia Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Nam Từ Liêm 2024, người lao động có cơ hội ứng tuyển vào 1.620 chỉ tiêu việc làm đa dạng các vị trí, ngành nghề, với mức lương hấp dẫn của 30 đơn vị, doanh nghiệp.
Hơn 5.200 vị trí việc làm cho khối ngành kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hơn 5.200 vị trí việc làm cho khối ngành kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ngày 15/3, Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp phối hợp cùng Khoa Tài chính - Thương mại, Khoa Quản trị - Kinh doanh và Khoa Marketing - Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH) tổ chức Ngày hội tuyển dụng khối ngành kinh tế năm 2024.
Gần 42.000 cơ hội việc làm tại Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 10 tỉnh, thành phố

Gần 42.000 cơ hội việc làm tại Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 10 tỉnh, thành phố

(LĐTĐ) Tham gia Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 10 tỉnh, thành phố diễn ra ngày 14/3 có 154 đơn vị, doanh nghiệp, với nhu cầu tuyển dụng gần 42.000 lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động