Góc khuất sau “cơn khát” du học

Chiêu trò của các công ty tư vấn du học... hạng hai

Hiện nay, mỗi năm ước chừng có tới hàng ngàn học sinh Việt Nam đi du học nước ngoài ở đủ mọi các cấp học theo hình thức tự túc. Kèm theo đó là một số tiền không nhỏ, ước tính có thể lên đến hàng tỷ đồng mà nhiều gia đình đổ vào “hành trình đi tìm chất xám” này cho con em mình. Nhu cầu này đã tạo điều kiện cho các trung tâm môi giới, tư vấn du học mọc lên như nấm sau mưa với hàng loạt những chiêu trò câu khách, trong khi chất lượng lại không đảm bảo.
Chiêu trò của các  công ty tư vấn du học... hạng hai Những nguy hiểm tiềm tàng khi bạn đi du học
Chiêu trò của các  công ty tư vấn du học... hạng hai Vì sao bằng ngoại về nước vẫn thất nghiệp?
Chiêu trò của các  công ty tư vấn du học... hạng hai Du học - cuộc đầu tư may rủi

Cùng với “cơn khát” du học, các trung tâm tư vấn du học xuất hiện ngày càng nhiều. Điều đáng nói, trong số đó, có không ít cơ sở làm ăn không đàng hoàng với những chương trình quảng cáo phóng đại, hoa mỹ nhưng ẩn sau đó là những hoạt động không minh bạch.

Đội lốt liên kết

Để tìm hiểu thêm về những góc khuất của những công ty tư vấn du học trên địa bàn Hà Nội, chúng tôi đã có những cuộc tiếp xúc với một số công ty có dịch vụ được quảng cáo khá… hoành tráng. Tại một công ty tên T.K trên phố Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội, tư vấn Lê Thị Hồng D. cho chúng tôi biết, công ty này mở được 5 năm nhưng đã có mối quan hệ rất thân thiết với các trường THPT và đại học tại nhiều nước như: Singapore, Úc, Anh, Nhật… Tuy nhiên D. cho biết, ở các công ty tư vấn du học cũng có nhiều “bí mật” mà nhiều người chưa biết.

Theo D. để thành lập được công ty tư vấn du học, người đứng đầu công ty phải qua Sở Kế hoạch và Đầu tư với rất nhiều giấy tờ. Ngoài ra, họ còn phải qua Sở Giáo dục và Đào tạo để làm các giấy tờ cần thiết để tuyển sinh, tư vấn học sinh. Tuy nhiên, theo D., ở Hà Nội, không có nhiều các trung tâm, công ty du học loại “xịn”, mà chủ yếu là công ty dịch thuật, các trung tâm tiếng Anh, Pháp liên kết với một công ty “mẹ” chuyên tư vấn du học để làm ăn. Khi bị các cơ quan chức năng kiểm tra, các công ty hạng… hai này sẽ “cầu cứu” công ty “mẹ” để trình giấy phép. Vì thế, các loại phí dịch vụ luôn bị đắt vì qua nhiều công ty “lớp lang”.

Chiêu trò của các  công ty tư vấn du học... hạng hai
Du học nước ngoài đang là trào lưu của giới trẻ hiện nay

Tại Trung tâm du học A. trên phố Mai Hắc Đế, Hà Nội, sau khi được tư vấn, gợi ý cho người em trai đang học lớp 12, chuẩn bị đi du học, Lê Tiến C. – Phó giám đốc trung tâm cho tôi biết, hiện nay trung tâm đang có một suất học bổng đi du học Anh chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, nếu gia đình muốn con mình nhập học luôn vào tháng 9 tới thì chuẩn bị tiền, hồ sơ để đi. Tuy nhiên, khi tôi băn khoăn về trình độ tiếng Anh của em trai còn kém, nếu trải qua hai kỳ thi từ trường đại học sang tuyển dụng và thẩm định thì chắc em tôi… trượt. C. chắc như đinh đóng cột: “Không lo đâu chị ạ, trung tâm có nhiều năm đưa học sinh đi du học nên có mối quan hệ thân thiết với nhà trường, chỉ cần gia đình đồng ý và muốn con đi vào thời gian tới, thì chúng tôi có thể lo được cho em trai chị đi, với điều kiện là trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ, gia đình đặt trước cho chúng tôi 5.000 USD để làm hồ sơ, dịch giấy tờ để gửi sang Anh…”.

“Lên đời” bằng công nghệ làm giấy tờ giả

Mới đây, dựa trên kết quả của Hội đồng kiểm định các trường đại học, và trường học độc lập từ Mỹ, Tiến sĩ Mark A.Ashwill, người Mỹ đang làm việc tại Việt Nam, đã nêu đích danh 21 trường đại học hiện có mặt tại Việt Nam không được công nhận bởi các cơ quan kiểm định giáo dục có thẩm quyền từ Hoa Kỳ.

Theo Tiến sĩ Mark A.Ashwill, thủ tục thành lập các trường kiểu này ở Hoa Kỳ giống như lập công ty. Phần lớn các trường này đều là “trường ĐH trực tuyến” (online university) và một số trường được xem là “lò sản xuất văn bằng” (diploma mill). Tín chỉ, bằng tốt nghiệp tại những trường này không có giá trị, không được các trường khác công nhận khi sinh viên muốn chuyển sang học trường khác hoặc học lên cao.

Cũng theo D. với các chương trình học trao đổi văn hóa, học sinh được nhận học bổng không phải đóng tiền. Nếu có, đó chỉ là tiền để các tổ chức liên hệ tìm trường, tìm nhà ở cho học sinh. Thông thường, chi phí này dao động khoảng 2.000-4.000 USD. Thế nhưng, nhiều đơn vị tư vấn đã thu mỗi học sinh số tiền khá cao. Một hình thức làm tiền khác của các công ty tư vấn du học là làm các loại giấy tờ giả cho những học sinh không đủ điều kiện du học, đặc biệt là chứng minh tài chính. Trường hợp của N.T.M. là một ví dụ. M. làm thủ tục du học Thụy Sỹ tại một công ty trên đường Cát Linh, Hà Nội. Vì không chứng minh được tài chính, M. đã đồng ý lời đề nghị chứng minh tài chính giả của công ty, và số tiền phải trả cho việc này là 2.000 USD.

Đầu năm 2015, M. chuẩn bị bước lên máy bay sang Thụy Sỹ học thì bị dừng. Hóa ra hộ chiếu của cậ̣u bị một công ty tư vấn du học hạng hai làm giả. Cậu cho biết: “Chung quy tại mình thiếu thông tin và nhẹ dạ, cứ nghe họ quảng cáo trường này, trường nọ ở nước ngoài là đầu óc rối tung. Mình đã nghiệm ra rằng, với chiêu tiếp thị, ban đầu, họ quảng cáo chi phí rất thấp để đánh vào lòng tin của phụ huynh, rồi sau đó mới tấn công vào túi tiền. Nhiều vị phụ huynh lờ mờ đoán được điều không bình thường, nhưng tiếc tiền nên “đâm lao phải theo lao”. Cuối cùng không thể đi du học với hồ sơ chứng minh giả đó và số tiền trên cũng không thể lấy lại. Giám đốc một công ty tư vấn du học trên phố Giảng Võ cho hay, cái giá 2.000 USD để làm hồ sơ chứng minh tài chứng giả chưa hẳn đã là cao. Ông nói: “Nhiều công ty nhận làm với giá tiền lên đến vài ba ngàn USD hoặc cao hơn nhưng cũng không thể sang được nước ngoài học, những phụ huynh, học sinh chỉ còn cách “ngậm bồ hòn làm ngọt”.

Có một điều đáng lo ngại là rất nhiều công ty tư vấn du học tự túc hiện nay đang bị thả nổi, ngoài tầm kiểm soát. Thậm chí có không ít lời chào mời từ các trung tâm tư vấn du học với gói học bổng Anh quốc hoặc Mỹ trị giá hơn 20 ngàn USD, kể cả khi đối tượng chưa tốt nghiệp THPT hay chưa có bất cứ một văn bằng nào, với điều kiện phải trích cho họ 30% học bổng. Đào Ngọc Hà - một giáo viên ngoại ngữ dạy ở trung tâm ngoại ngữ quốc tế V. A cho biết, hoặc là người học phải trả trước cho họ số tiền phần trăm của suất học bổng, hoặc là họ móc ngoặc với đối tác ở nước ngoài để ăn chia ngay khi tiền học phí được chuyển vào tài khoản. Với chiêu trò này, không ít trung tâm ung dung hưởng lợi từ hợp đồng kín được giao kèo, với nội dung như: Cứ từ 30 trường hợp trót lọt trở lên, trung tâm sẽ hưởng 10% - 30% số tiền đóng học phí. Vì thế, nhiều trung tâm du học thường rêu rao việc mình có mối quan hệ thân thiết với trường đại học sở tại để tăng uy tín trước khách hàng…

Một năm, hàng ngàn học sinh Việt Nam đi du học và số tiền mà nhà nhà đổ vào hành trình tìm chất xám này cỡ 200 - 400 triệu USD. Đấy là chưa kể, có những công ty tư vấn du học chưa bao giờ có chuyên viên tư vấn đặt chân ra nước ngoài, thậm chí không biết nói tiếng Anh, nhưng vì lợi nhuận mà sẵn sàng đưa thông tin không chính xác cho học sinh. Nhiều trung tâm cũng chỉ quan tâm đến mỗi việc là “xuất khẩu” thật nhiều các em đi ra nước ngoài học mà không quan tâm đến việc chọn trường và khóa học có phù hợp với khả năng và điều kiện học tập của học sinh hay không. Thời điểm này đang được các trung tâm du học coi là “thời điểm vàng” bởi kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa kết thúc nên liên tục tung chiêu quảng cáo để hút học sinh. Trên thực tế, sau khi trải qua kỳ thi THPT Quốc gia, nhiều học sinh thẳng thắn cho biết, do định hướng sẽ đi du học nên chỉ chú trọng lo “chạy” học bạ đẹp mà không dành nhiều sức vào kỳ thi vừa qua. Phải chăng đối với nhiều bạn trẻ hiện hay du học như một thứ “mốt”.

Tuệ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Việc tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE) 2026 thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Ngày 22/2, tại Trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành (xã Ô Diên), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ô Diên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Mới đây, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ ba mươi mốt), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết số 92) ban hành quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội. Với nhiều nội dung mới theo hướng mở, linh hoạt và thực chất, Nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hút, trọng dụng người có tài năng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, góp phần tạo nền tảng để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”.
Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội do Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức. Kỳ thi được tổ chức độc lập với quy trình xét tuyển, lấy kết quả thi làm căn cứ ở các mức độ khác nhau phục vụ xét tuyển đại học, cao đẳng.
Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành đã quy định rõ đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữa không khí Tết rộn ràng, thay vì nghỉ ngơi, nhiều học sinh lớp 9 vẫn duy trì nhịp học tập, ôn luyện đều đặn để chuẩn bị hành trang cho chặng đường quan trọng phía trước.
Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Việc triển khai thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử trong trường học phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và của từng địa phương; qua đó từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường.
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc” giai đoạn 2026 - 2030 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phát triển hài hòa trí tuệ, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần cho học sinh; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Xem thêm
Phiên bản di động