Chấm thi THPT quốc gia 2016: Nhiều trường hoàn thành sớm
| Nộp đơn phúc khảo kết quả sau ngày 30-7 | |
| Đáp án chính thức các môn thi THPT quốc gia 2016 của Bộ Giáo dục |
Là cụm thi có số lượng thí sinh dự thi tương lớn, nên theo ông Nguyễn Quang Kim - Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi, trường đã khai mạc hội đồng chấm thi từ ngày 6.7. Theo đó, trường sẽ đảm nhiệm phần chấm các bài thi trắc nghiệm.
![]() |
Riêng với các môn tự luận, do đặc thù đào tạo của trường không có nhiều giảng viên các môn cơ bản nên phải huy động giáo viên của nhiều trường THPT do Sở GDĐT phối hợp bố trí. Cụ thể, trường đã huy động 250 giáo viên, giảng viên từ các trường THPT và ĐH tham gia chấm thi.
Bên cạnh đó, trường cử 110 giảng viên làm công tác thư ký để kiểm tra lại các bài chấm. Đặc biệt, để hạn chế sự "vênh điểm" trong kết quả chấm thi giữa các thành viên, các hội đồng chấm thi của cụm yêu cầu bộ môn phải tổ chức chấm thi tập thể tối thiểu là 10 bài để tạo điều kiện cho cán bộ thảo luận, thống nhất cách chấm.
| Thí sinh được đăng ký tối đa vào 2 trường Từ ngày 1-12.8.2016, các trường ĐH, CĐ bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1. Thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển tối đa vào 2 trường, mỗi trường không quá 2 ngành. Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng vào trường, ngành đã đăng ký trong đợt xét tuyển. Trước ngày 25.8, các trường sẽ công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 1. Những trường hợp chưa trúng tuyển nguyện vọng 1 có thể đăng ký xét tuyển bổ sung với thời hạn từ ngày 25.8 đến hết 15.9. Điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung sẽ được công bố trước ngày 20.9. |
Ở tất cả các phòng chấm bài thi các môn trắc nghiệm, Trường ĐH Thủy lợi bố trí camera giám sát để đề phòng sai sót, tiêu cực. Nhà trường cho biết, việc chấm thi có thể hoàn thành vào ngày 13.7 (trước thời gian quy định của Bộ GDĐT tới 7 ngày).
Tương tự, nhưng cụm thi Trường ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến đến ngày 15.7 mới hoàn thành công tác chấm thi. Theo ông Huỳnh Quyết Thắng - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, toàn bộ bài thi trắc nghiệm của thí sinh thuộc cụm trường này sẽ do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ GDĐT phụ trách.
Trường chỉ cử giảng viên chấm các bài thi môn Toán. Các môn tự luận còn lại như Văn, Sử, Địa sẽ được 52 giáo viên THPT của Hà Nội đảm nhiệm chấm từ ngày 7.7.
Còn Trường ĐH Lâm nghiệp cũng dự kiến đến 15.7 sẽ hoàn thành việc chấm thi 18.000 bài thi. Theo ông Nguyễn Văn Tuấn - Hiệu phó Trường ĐH Lâm nghiệp cho biết, trường đã huy động 100 giám khảo chấm thi, trong đó gần một nửa là giáo viên THPT do Sở GDĐT Hà Nội giới thiệu.
Để đảm bảo công tác chấm thi được thực hiện công bằng, chính xác, trường này đã phổ biến rất kỹ quy chế chấm thi của Bộ, đáp án, hướng dẫn chấm, biểu điểm, đồng thời mỗi môn cho chấm thử 1 túi để thống nhất phương cách chấm thi với các giám khảo tham gia chấm thi lần này.
Trong khi đó, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội với lực lượng chấm thi hùng hậu, có thể chấm cả những môn tự luận và trắc nghiệm, nên trường vừa chấm đồng thời bài thi của thí sinh dự thi tại cụm thi do mình chủ trì, vừa chấm bài thi từ các cụm khác chuyển về.
Ngoài ra, lưu ý về công tác chấm thi năm nay, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GDĐT) cho hay, các trường cần cập nhật phần mềm chấm thi trắc nghiệm mới. Bởi quy chế thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2016 có sự thay đổi về quy định làm tròn điểm với bài thi trắc nghiệm.
Cụ thể, tổ chấm tiến hành chấm điểm và quy đổi điểm bằng máy tính sang thang điểm 10, làm tròn đến 2 chữ số thập phân cho từng bài thi trắc nghiệm. Đồng thời, Bộ GDĐT cũng quy định điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo (năm 2015, chỉ các môn khoa học tự nhiên có bài thi lệch nhau từ 0,5 điểm trở lên có quy định tương tự, còn bài thi các môn khoa học xã hội phải lệch 1 điểm trở lên thì mới tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo).
Quy định mới này thể hiện chủ trương bảo đảm quyền lợi của thí sinh, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc xét tuyển vào các trường ĐH, cao đẳng. Ông Mai Văn Trinh cũng khẳng định, với việc ra đề mở, Bộ GDĐT cũng xây dựng đáp án mở.
Bộ đã tổ chức tập huấn, chuẩn bị kỹ lưỡng cho các cán bộ chấm thi, không yêu cầu cán bộ chấm thi phải "đếm ý cho điểm", mà lưu ý chấm những nội dung mang tính chất chìa khóa, đáp ứng mục tiêu câu hỏi. Tuy nhiên, ông Mai Văn Trinh cho biết, theo quy chế, không có quy định nào về việc cộng điểm thưởng cho những câu trả lời xuất sắc, sáng tạo.
Điểm đáng lưu ý theo Thứ trưởng Bộ GDĐT Bùi Văn Ga, năm nay Bộ không cho phép thí sinh rút hồ sơ trong đợt xét tuyển đầu tiên. Việc thí sinh chỉ được phép đăng ký 2-3 trường đồng nghĩa là phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu không thận trọng thì điểm cao vẫn sẽ bị trượt.
Với thay đổi này, thí sinh sau khi đăng ký xét tuyển trực tuyến cũng sẽ không được cung cấp thông tin hằng ngày về số thí sinh đăng ký cũng như mức điểm đi kèm.
K.Thoa
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô
Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển
Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026
Lễ trao Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" 2025: Tôn vinh các tác giả xuất sắc, đi cùng đất nước và đồng hành với nhân dân
Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng
Tin khác
Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt
Giáo dục 25/12/2025 18:29
Vì sao nhiều trường đại học dừng xét tuyển học bạ từ năm 2026?
Xã hội 24/12/2025 10:21
Dào San - vùng biên cương thấm đậm nghĩa tình quân dân
Giáo dục 22/12/2025 08:56
Tiên phong, sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông
Giáo dục 20/12/2025 17:57
Mở rộng hợp tác, thúc đẩy cơ hội du học Hàn Quốc cho sinh viên Việt Nam
Giáo dục 18/12/2025 10:18
Học sinh Hà Nội không phải nộp đơn đề nghị miễn, hỗ trợ học phí
Giáo dục 16/12/2025 21:50
Trường Đại học Điện lực: Đổi mới đào tạo từ nền tảng nghiên cứu khoa học
Giáo dục 15/12/2025 20:05
Trường Đại học Điện lực chung tay chuẩn bị nguồn lực phục vụ phát triển điện hạt nhân
Giáo dục 12/12/2025 19:06
Trường Đại học Điện lực: Lan tỏa tinh thần nghiên cứu khoa học trong sinh viên
Giáo dục 12/12/2025 14:05
Sinh viên Trường Đại học Điện lực và hành trình lan tỏa tình yêu đất nước
Xã hội 11/12/2025 19:12
