CĐ ngành Dệt-May Hà Nội: Cần sớm ký kết TƯLĐTT cấp ngành

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Phạm Bá Vĩnh-  Trưởng đoàn công tác số 6 của LĐLĐ TP Hà Nội tại buổi kiểm tra công tác công đoàn (CĐ) và phong trào CNVCLĐ tại CĐ ngành Dệt-May Hà Nội chiều nay (24/11).
cd nganh det may ha noi can som ky ket tuldtt cap nganh LĐLĐ huyện Thanh Oai nỗ lực tạo ổn định chính trị tại địa phương
cd nganh det may ha noi can som ky ket tuldtt cap nganh Khẳng định vị thế của công đoàn
cd nganh det may ha noi can som ky ket tuldtt cap nganh Quý III, tranh chấp lao động trên địa bàn thành phố có xu hướng giảm

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Chủ tịch CĐ ngành Dệt-May Hà Nội Đinh Văn Viện cho biết: Đến nay, CĐ ngành đã thành lập mới 2 CĐCS (đạt 200%), kết nạp 2.711 đoàn viên (đạt 112%); tổ chức tập huấn kỹ năng xây dựng, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) cho 30 cán bộ CĐCS nhằm nâng cao kỹ năng thương lượng, ký kết TƯLĐTT đảm bảo quyền lợi cho CNLĐ tại đơn vị.

cd nganh det may ha noi can som ky ket tuldtt cap nganh
Chủ tịch CĐ ngành Dệt-May Hà Nội Đinh Văn Viện báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 với đoàn công tác số 6 của LĐLĐ TP Hà Nội

Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng hoạt động của CĐCS năm 2016, đến nay có 34 đơn vị đạt CĐCS vững mạnh (đạt 52,3%); loại khá 15 đơn vị (đạt 23,1%); loại trung bình 8 đơn vị (đạt 12,3%) và loại yếu là 8 đơn vị (đạt 12,3%).

Năm 2016, CĐ ngành đã phối hợp với các quận: Hà Đông, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng; các huyện: Phúc Thọ, Thanh Trì, Gia Lâm giải quyết và tham gia giải quyết 6 cuộc ngừng việc tập thể của CNLĐ. CĐ ngành đã phối hợp với Hội Dệt may TP Hà Nội xây dựng, ký kết chương trình phối hợp hoạt động, tiến tới ký kết TƯLĐTT cấp ngành.

Trong phong trào thi đua, CĐ ngành đã tập trung vào các phong trào: Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hoàn thành được chỉ tiêu kinh tế - đây được xem là chỉ tiêu tiên quyết, quyết định đến các hoạt động khác; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mẫu mã sản phẩm; giữ vững uy tín chất lượng sản phẩm- đây cũng được coi là nhiệm vụ sống còn của doanh nghiệp.

Chủ tịch Đinh Văn Viện cũng thẳng thắn thừa nhận những việc CĐ ngành chưa làm được, như: Còn 8 CĐCS yếu kém (chiếm 12,3% CĐCS); nhiều đơn vị không thực hiện trích kinh phí CĐ khiến việc thu kinh phí còn gặp nhiều khó khăn; tỉ lệ doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có tổ chức CĐ ký TƯLĐTT còn khiêm tốn (tương ứng tỉ lệ là 47,3% và 21,26%); do gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên một số doanh nghiệp chưa quan tâm đến việc tổ chức các hoạt động Tháng công nhân...

cd nganh det may ha noi can som ky ket tuldtt cap nganh
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Phạm Bá Vĩnh ghi nhận những nỗ lực của CĐ ngành, đồng thời đề nghị năm 2017, CĐ ngành cần có những đột phá trong triển khai hoạt động

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Phạm Bá Vĩnh ghi nhận những nỗ lực của CĐ ngành, trong điều kiện sản xuất kinh doanh, việc làm, đời sống của CNVCLĐ ngành gặp nhiều khó khăn; đồng thời đề nghị CĐ ngành cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các quận, huyện trong việc giải quyết các cuộc đình công, ngừng việc tập thể và đặc biệt là phối hợp với Hội Dệt May sớm triển khai ký kết TƯLĐTT cấp ngành.

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh cũng đề nghị Ban Thường vụ CĐ ngành Dệt- May Hà Nội cần nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn kiểm tra về: Công tác tổ chức, tài chính CĐ, báo cáo số liệu đầy đủ về văn phòng, thành lập Ban Nữ công quần chúng... để triển khai hiệu quả công tác công đoàn trong năm 2017.

Về kế hoạch và chỉ tiêu trong năm 2017, Phó Chủ tịch Phạm Bá Vĩnh đề nghị CĐ ngành Dệt-May Hà Nội cần có những đột phá trong hoạt động của năm tới; trong đó cần làm rõ các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động