Cấp thẻ căn cước công dân: Liệu có lãng phí?

Từ ngày 1.1.2016, 16 tỉnh, thành phố sẽ tiến hành việc cấp, đổi thẻ căn cước công dân (CCCD). Việc cấp thẻ CCCD đã được thực hiện tại một số quốc gia. Tuy nhiên, theo người dân và một số chuyên gia thì việc cấp, đổi  thẻ CCCD trong thời điểm này là chưa cần thiết, gây lãng phí vì hiện đã có hộ chiếu, giấy chứng minh nhân dân (GCMND)…
Thay CMND bằng Thẻ căn cước, người dân được lợi gì?
Thẻ căn cước công dân có thể thay thế sổ hộ khẩu

Luật CCCD chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2016 dùng để thay thế cho GCMND sẽ được thực hiện tại 16 địa phương, gồm: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Tây Ninh, Quảng Bình và Bà Rịa – Vũng Tàu. Đây là những địa phương đã đủ điều kiện để cấp, đổi.

Khi làm thủ tục cấp, đổi thẻ CCCD, người dân chỉ cần mang sổ hộ khẩu và GCMND (bản chính) đến chính quyền là được cấp đổi. Với những trường hợp GCMND vẫn còn thời hạn thì không nhất thiết phải đổi và vẫn có giá trị sử dụng. Trường hợp đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp CCCD lần đầu, đổi thẻ CCCD khi đủ 25 tuổi, 40 tuổi, 60 tuổi và đổi thẻ CCCD khi có sai sót về thông tin trên thẻ CCCD do lỗi của cơ quan quản lý CCCD, những người đã có GCMND 9 số, 12 số lần đầu đổi sang CCCD sẽ được miễn phí.

Trường hợp công dân phải trả phí khi đổi thẻ mới chưa hết hạn đổi, hoặc thay đổi về nội dung trên thẻ là 50.000 đồng, cấp lại là 70.000 đồng.

Mặc dù được đánh giá tương lai thẻ CCCD sẽ rất tiện dụng, có thể dùng như hộ chiếu trong trường hợp Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận về điều khoản này. Tuy nhiên, nếu so với GCMND thì thẻ CCCD chỉ khác ở việc gọi GCMND là CCCD, dân tộc được thay bằng quốc tịch, dấu của Bộ Công an được thay bằng Quốc huy nước CHXHCN Việt Nam. Nếu thời hạn sử dụng thẻ GCMND là 15 năm thì với CCCD sau lần cấp đầu tiên, công dân phải đi đổi vào các năm 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

Từ việc không có sự thay đổi nhiều giữa GCMND và thẻ CCCD, nên nhiều người dân cảm thấy phiền hà, tốn kém thời gian, tiền của nhà nước và người dân. “Việc thay đổi này chủ yếu về hình thức, chứ ít thay đổi về nội dung, đã có CMND và hộ chiếu rồi, sao lại còn cần phải đổi sang CCCD làm gì?. Tôi nghĩ, đổi sang thẻ CCCD chỉ làm lãng phí tiền của, thời gian của nhà nước và công dân mà thôi” - anh Nguyễn Hữu Doanh (trú tại Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm) chia sẻ.

Còn chị Nguyễn Thị Hà (trú tại Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) lại lo lắng: “Tôi gửi tiền trong ngân hàng, khi muốn rút ra, tôi đi làm thủ tục, thì nhân viên ngân hàng bảo đúng tôi là chủ tài khoản, nhưng không thể rút được. Lý do là bởi, tôi mới đổi lại CMND từ 9 số sang 12 số. Do đó, nếu muốn rút tiền, tôi phải xin xác nhận của chính quyền địa phương, công an sở tại về việc đổi CMND. Không biết, khi đổi sang CCCD, tôi có gặp phải rắc rối gì nữa hay không?”.

Anh Hà Minh Hoàng (trú tại Yên Nghĩa, quận Hà Đông) lại không khỏi bất ngờ khi biết mình có thêm một mã số thuế (MST) thu nhập cá nhân. Theo anh Hoàng, năm 2010, anh đã làm MST một lần, nhưng mới đây, anh lại được cơ quan thuế thông báo có thêm một MST thu nhập cá nhân nữa. Hỏi ra mới biết, trước đây anh dùng CMND 9 số, sau khi đổi sang CMND 12 số, cơ quan thuế cũng làm thêm một MST thu nhập cá nhân mới. “CMND thay đổi số đã phức tạp như thế. Không hiểu khi đổi từ CMND sang CCCD sẽ như thế nào? Đó còn là chưa kể đến việc khi làm thủ tục cấp, đổi sang CCCD sẽ mất thời gian của người dân, bởi họ thường làm việc trong giờ hành chính. Chẳng lẽ lại phải xin nghỉ việc để đi xin cấp, chuyển đổi từ CMND sang CCCD khi mình cũng chưa biết nó đem lại được lợi ích gì?”.

Khi được hỏi về việc tiến hành cấp thẻ CCCD ngay trong năm 2016, nhiều chuyên gia và luật sư cho rằng, đây là chủ trương đúng để hòa nhập với thế giới, nhưng hơi nóng vội, tốn kém và nên lui thêm một thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Lý do là bởi, nước ta đang trong bối cảnh kinh tế khó khăn, việc cấp thẻ CCCD lại gây lãng phí thời gian, tiền của ngân sách và nhân dân. Điều này vô hình chung tạo thêm gánh nặng cho đất nước. Nhà nước vẫn có thể quản lý được công dân dựa trên cơ sở dữ liệu của hộ chiếu, CMND, không nhất thiết phải thêm cả CCCD. Việc có thêm CCCD sẽ làm cho việc quản lý công dân thêm rối, bởi cơ sở dữ liệu bị phân tán thành 3 nhóm cơ sở dữ liệu (hộ chiếu, CMND và CCCD), nên việc này cần lui lại 5 – 6 năm nữa chứ không phải thực hiện ngay bây giờ.

Ở khía cạnh khác, nhiều người lo ngại rằng, việc Bộ Công an chuẩn bị áp dụng quy định cấp thẻ CCCD cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên sẽ dễ dẫn tới tình trạng “khủng hoảng căn cước” cho người dân. Và khi đã thực hiện, chúng ta nên thống nhất về một cơ sở dữ liệu để dễ quản lý. Chứ không thể để việc một người lại có 3 – 4 loại giấy tờ, nhưng cùng một chức năng như thế.

Ngô Bảo Chi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Xem thêm
Phiên bản di động