Tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Căng thẳng tranh suất vào trường công

Trong tổng số gần 80.000 thí sinh (TS) đăng ký dự kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016, chỉ có hơn 50.000 suất được học tại các trường công lập. Để đảm bảo công bằng cho kỳ thi, Sở GD-ĐT lưu ý các khâu tổ chức thi để hạn chế tiêu cực và thành lập 20 đoàn thanh tra kiểm tra công tác coi thi và tuyển sinh. (Toàn thành phố có 160 điểm thi với 3.350 phòng thi)
Công bố thông tin về chỉ tiêu, số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10
Danh sách các trường THPT không được tuyển sinh lớp 10
Hà Nội tăng 2.700 chỉ tiêu lớp 10 cho các trường công lập

Trước giờ G

Sáng 10/6, tất cả các TS dự thi vào lớp 10 THPT đã có mặt ở 160 điểm thi để học quy chế thi. Các thí sinh có trách nhiệm rà soát lại bảng ghi tên dự thi niêm yết tại điểm thi về thông tin cá nhân, các nguyện vọng đã đăng ký…, nếu phát hiện sai sót phải báo ngay cho cán bộ, giáo viên để kịp thời sửa chữa, bổ sung. Sở GD-ĐT lưu ý các trưởng điểm thi nhắc thí sinh nhớ đem theo "phiếu báo thi vào lớp 10 THPT" để xuất trình trước khi vào phòng thi hai môn ngữ văn và toán diễn ra vào ngày 11/ 6. Phiếu dự thi hợp lệ là phiếu do phòng GD-ĐT cấp, trong đó ghi đầy đủ, rõ ràng các thông tin, không tẩy xóa, có chữ ký và dấu của trưởng phòng GD-ĐT, có ảnh của thí sinh cỡ 3 x 4cm và có dấu giáp lai của trường THCS vào ảnh.

Một điểm lưu ý trong kỳ thi lần này được hầu hết các cán bộ coi thi nhắc nhở TS là tuyệt đối không mang điện thoại vào phòng thi. Theo ông Ngô Văn Chất, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT, trước đây có không ít trường hợp gần hết buổi thi, bố mẹ sốt ruột gọi điện cho con, chuông điện thoại reo và thí sinh bị hủy kết quả thi.

Căng thẳng tranh suất vào trường công
Tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn, quận Đống Đa công tác phục vụ cho buổi phổ biến quy chế ngày 10/6 đã sẵn sàng.

Theo hướng dẫn của liên sở GD-ĐT và Tài chính, học sinh dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập trên địa bàn Hà Nội năm nay không phải đóng bất cứ khoản phí nào. Nếu đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên, trường chuyên thì nộp lệ phí 192.800 đồng/môn thi/học sinh. Học sinh không có hộ khẩu Hà Nội đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên Trường THPT Chu Văn An nộp 242.200 đồng/môn thi.

Liên quan đến công tác chuẩn bị của những nơi chọn làm điểm thi, Sở GD-ĐT đã yêu cầu những điểm thi chưa đạt tiêu chuẩn tổ chức thi thì ngày 8/6 là hạn cuối các trường phải khắc phục. “Sở yêu cầu các điểm thi đặc biệt lưu ý đảm bảo tường rào bao quanh điểm thi đủ an toàn, phòng thi có cửa sổ gần nhà dân phải đề phòng việc đề thi bị lọt ra ngoài. Các trưởng điểm thi có quyền không tiếp nhận điểm thi khi cơ sở vật chất chưa đảm bảo”, ông Phạm Văn Đại, Phó giám đốc Sở GD-ĐT nhấn mạnh. Được biết, năm nay, Sở GD-ĐT đã thành lập 160 điểm thi, trung bình mỗi điểm thi có 20 phòng thi, mỗi phòng thi có 24 thí sinh (nhiều nhất 28 thí sinh). Điểm thi có quy mô lớn là 38 phòng thi, đặt tại Trường THPT Xuân Mai, huyện Chương Mỹ.

Giám thị phải “thuộc bài” quy chế

Hơn 8.000 thí sinh đăng ký thi lớp 10 chuyên Ngay sau đợt thi tuyển sinh lớp 10 THPT không chuyên diễn ra ngày 11/6, học sinh đăng ký dự thi lớp 10 chuyên sẽ tiếp tục dự thi vào lớp chuyên, trường chuyên trong 2 ngày tiếp theo. Năm nay Hà Nội có hơn 8.000 thí sinh đăng ký thi lớp 10 chuyên của 4 trường chuyên trên địa bàn thành phố. Để được thi tuyển vào lớp 10 chuyên, thí sinh phải vượt qua vòng sơ tuyển với yêu cầu hạnh kiểm, học lực khá 4 năm THCS trở lên và có tổng điểm sơ tuyển từ 10 điểm trở lên bao gồm điểm xếp loại học lực 4 năm THCS, điểm kết quả tốt nghiệp THCS, điểm thi học sinh giỏi, tài năng.

Công tác coi thì vào lớp 10 THPT dù là việc thường niên, phương thức tuyển sinh không thay đổi, song với tính cạnh tranh khá gay gắt, lại là năm đầu tiên áp dụng quy chế mới, việc tổ chức thi ở mọi khâu đòi hỏi ý thức và trách nhiệm cao hơn đối với những người làm công tác tổ chức và coi thi. Chính vì thế, không chỉ thí sinh và người nhà căng thẳng đối mặt với kỳ thi mà các cán bộ tham gia tổ chức thi cũng trong trạng thái tương tự.

Năm nay, Hà Nội huy động gần 11.000 cán bộ tham gia công tác thi. Do đó, ngành giáo dục Hà Nội đã phải điều động cả giáo viên có con em tham gia kỳ thi này. Song để đảm bảo công bằng, Sở yêu cầu những người có con em dự thi vào lớp 10 không được làm tại nơi có con em thi. Sở cũng yêu cầu các cán bộ, nhân viên này tự giác báo cáo để trưởng điểm thi thay thế người khác.

Sở cũng lưu ý trong thời gian coi thi, cán bộ, nhân viên phục vụ cho kỳ thi không được làm việc riêng, không hút thuốc, sử dụng đồ uống có cồn. Đồng thời, nhắc trưởng điểm thi phụ trách danh sách giám thị coi thi, trong đó một nửa là giáo viên THPT, một nửa là giáo viên THCS và đội ngũ cán bộ coi thi được đổi chéo giữa các quận, huyện, thị xã nhằm tránh tình trạng giáo viên đi coi thi HS của đơn vị mình.

Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh: “Việc phân công trách nhiệm ở các điểm thi trước đây không rõ ràng nên đã xảy ra sự cố. Để khắc phục, quy chế thi đặc biệt quan tâm tới trách nhiệm của trưởng điểm thi”. Theo đó, trưởng điểm thi do chủ tịch hội đồng coi thi quyết định chịu trách nhiệm toàn bộ, điều hành toàn bộ mọi hoạt động của điểm thi.

Do đó, theo yêu cầu của giám đốc Sở GD-ĐT, sau khi tổ chức học tập quy chế, trưởng điểm thi phải trực tiếp kiểm tra xem các thành viên của đơn vị đã "thuộc bài" hay chưa. Trong trường hợp phải điều động thay thế, trưởng điểm thi có trách nhiệm tổ chức cho những người này học tập quy chế đầy đủ, tuyệt đối không để bất kỳ một cán bộ, giáo viên, nhân viên nào tham gia kỳ thi mà không được học quy chế hoặc không "thuộc bài".

Giám đốc Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh, dù đây là kỳ thi của địa phương, song là kỳ thi có quy mô lớn, nhiều điểm mới nên sẽ nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Với mục tiêu tổ chức thi nghiêm túc để nâng cao chất lượng "đầu vào" ở các trường THPT công lập, cũng là để đánh giá kết quả dạy - học ở các trường THCS, các trưởng điểm thi phải quán triệt tới từng thành viên về trách nhiệm cá nhân khi làm nhiệm vụ, góp phần tạo nên chất lượng giáo dục của toàn ngành.

Một số điều thí sinh cần nhớ

- Lịch thi: Ngày 11/6: Sáng thi ngữ văn, chiều thi toán (thời gian làm bài: 120 phút/môn).

- Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.

- Khi nhận đề thi phải kiểm soát kỹ số trang và chất lượng các trang in. Nếu phát hiện thấy đề thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhòe, mờ phải báo cáo ngay.

- Bài thi chỉ được viết bằng một loại mực (không dùng mực đỏ), phần viết hỏng phải dùng thước gạch chéo, không được tẩy, xóa.

- Có thể được ra khỏi phòng thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài, trước khi ra khỏi phòng thi phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp.

H.Thành

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Đề xuất bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

Đề xuất bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã gửi hồ sơ dự án Luật Việc làm (sửa đổi) sang Bộ Tư pháp thẩm định, để tiếp tục hoàn thiện trước khi trình Chính phủ. Đáng chú ý, ở lần sửa đổi này, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung thêm nhiều đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Bình Dương: Tạo việc làm tăng thêm cho gần 17.500 người trong 6 tháng đầu năm 2024

Bình Dương: Tạo việc làm tăng thêm cho gần 17.500 người trong 6 tháng đầu năm 2024

(LĐTĐ) Nhu cầu sử dụng lao động tăng, do tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phục hồi và có nhiều dấu hiệu khởi sắc, nhiều doanh nghiệp mở rộng nhà xưởng để sản xuất.
Kết nối hơn 26.000 cơ hội việc làm cho lao động 6 tỉnh, thành phố phía Bắc

Kết nối hơn 26.000 cơ hội việc làm cho lao động 6 tỉnh, thành phố phía Bắc

(LĐTĐ) Ngày 11/7, phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh, thành phố phía Bắc gồm: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn và Ninh Bình đã diễn ra thành công, thu hút hàng nghìn người lao động và hơn 100 doanh nghiệp tham gia. Sự kiện này đã phần nào hiện thực hóa các kế hoạch hỗ trợ, phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng như các tỉnh khác trong khu vực.
Thêm cơ hội lập nghiệp cho học viên nghề hệ 9+

Thêm cơ hội lập nghiệp cho học viên nghề hệ 9+

(LĐTĐ) Là một mô hình đào tạo song song giữa học nghề và học văn hóa phổ thông dành cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS), chương trình học nghề hệ 9+ (Chương trình 9+) hiện đang được triển khai tại nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn thành phố Hà Nội thật sự là cơ hội quý cho các em học sinh vừa có thể tiếp tục học tập theo chương trình phổ thông, vừa được đào tạo kỹ năng nghề để có thể lập nghiệp từ sớm.
Nhiều tín hiệu khả quan từ thị trường lao động

Nhiều tín hiệu khả quan từ thị trường lao động

(LĐTĐ) Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội ổn định đã tạo thời cơ tốt cho các doanh nghiệp trên địa bàn nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh, tích cực tuyển dụng lao động đem lại những tín hiệu khả quan cho thị trường lao động Hà Nội.
Chi trả ngay lương, phụ cấp mới từ ngày 1/7

Chi trả ngay lương, phụ cấp mới từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Tại buổi họp Chính phủ thường kỳ chiều 6/7, báo chí quan tâm tới việc tăng lương cơ sở và đặt câu hỏi đến Bộ Nội vụ là trong kỳ nhận lương tháng 7 này, mức lương mới của cán bộ, công chức, viên chức đã được lĩnh ngay hay chưa?
Thị trường lao động Hà Nội tiếp đà phục hồi

Thị trường lao động Hà Nội tiếp đà phục hồi

(LĐTĐ) 6 tháng đầu năm 2024, trong bối cảnh nền kinh tế thành phố Hà Nội xuất hiện nhiều điểm sáng, thị trường lao động của thành phố Hà Nội cũng tiếp tục đà phục hồi, phát triển. Điều này thể hiện ở việc trong 6 tháng đầu năm, tỉ lệ giải quyết việc làm trên địa bàn Thành phố tăng, số lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp của Thành phố giảm.
Gian nan tìm nguồn lao động

Gian nan tìm nguồn lao động

(LĐTĐ) Nền kinh tế đang dần phục hồi, nhiều doanh nghiệp (DN) tại các tỉnh Đông Nam Bộ đã có đơn hàng và kế hoạch mở rộng sản xuất. Tuy nhiên câu chuyện về lao động (LĐ) vẫn đang là một bài toán nan giải.
Quy định tính gộp ngày phép năm đối với người lao động

Quy định tính gộp ngày phép năm đối với người lao động

(LĐTĐ) Theo luật hiện hành, doanh nghiệp có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm, sau khi tham khảo ý kiến của người lao động, song cơ quan có thẩm quyền khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm có lợi hơn cho người lao động so với quy định chung...
Thu nhập của người lao động sụt giảm vì sao?

Thu nhập của người lao động sụt giảm vì sao?

(LĐTĐ) Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân của người lao động quý II vừa qua là 7,5 triệu đồng/tháng, giảm 137.000 đồng so với quý trước. Nguyên nhân do quý II không còn các khoản thu nhập bổ sung từ tiền làm thêm cuối năm và thưởng Tết Nguyên đán.
Xem thêm
Phiên bản di động