Cận cảnh đường sắt Cát Linh - Hà Đông ngày đầu mở cửa

Sáng 20/5, nhà ga La Khê, tuyến đường sắt đô thị (ĐSĐT) Cát Linh – Hà Đông đã chính thức mở cửa đón người dân đến tham quan. Bên cạnh sự hào hứng, thích thú, nhiều người dân vẫn tỏ ra lo lắng vì một số điều bất tiện khi tiếp cận ĐSĐT.
can canh duong sat cat linh ha dong ngay dau mo cua Người Hà Nội sắp được tham quan tàu Cát Linh - Hà Đông tại nhà ga trên cao
can canh duong sat cat linh ha dong ngay dau mo cua Hình ảnh hoa sen, Khuê Văn Các ở ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Khá đông người dân từ khắp nơi trên địa bàn TP Hà Nội đã đổ về nhà ga La Khê để tham quan và tìm hiểu tuyến ĐSĐT đầu tiên thành hình của Hà Nội trong sáng ngày 20/5.

can canh duong sat cat linh ha dong ngay dau mo cua

Chủ đầu tư dự án cũng đã bố trí nhiều nhân viên hướng dẫn, sắp xếp khu trưng bày riêng để giới thiệu mô hình và phương thức hoạt động của tuyến ĐSĐT Cát Linh – Hà Đông đến hành khách.

can canh duong sat cat linh ha dong ngay dau mo cua
Đoàn tàu mẫu HN001 tại khu đường ray, sảnh chờ tàu.

Tại khu vực đường ray, đoàn tàu số HN001 với 4 toa, 2 đầu kéo cũng được mở cửa một khoang hành khách, một khoang lái cho người dân tham quan. Mỗi khoang hành khách có hai hàng ghế đối diện nhau với khoảng 50 chỗ ngồi, khu vực chỗ đứng khá rộng rãi.

can canh duong sat cat linh ha dong ngay dau mo cua

Theo hướng dẫn của nhân viên, hành khách sẽ vào mua vé tại khu vực nhà chờ tầng 2, đi qua cửa soát vé tự động lên tầng 3 để đón tàu. Hiện hệ thống cầu thang bộ đã hoàn thành nhưng cầu thang máy cho người khuyết tật vẫn đang trong quá trình thi công.

can canh duong sat cat linh ha dong ngay dau mo cua

Anh Nguyễn Văn Tuấn (ở quận Hà Đông) nhận xét: “Phải nói là rất đẹp và hiện đại nhưng leo cầu thang bộ cao quá cũng thấy mệt”. Chị Lê Bích Hoà (ở quận Thanh Xuân) cũng có ý kiến tương tự: “Tôi dẫn cháu nhỏ vào xem đoàn tàu mà hai mẹ con leo lên đến sảnh bán vé đã thấy mệt bở hơi tai, lại còn phải leo lên khu đường ray nữa thì mệt quá”.

can canh duong sat cat linh ha dong ngay dau mo cua

Một vấn đề khác khiến nhiều người tỏ ra lo lắng là khoảng cách giữa mép sàn tàu và sảnh chờ rộng khoảng 15cm, rất dễ khiến hành khách hụt chân. Trong sáng 20/5 nhiều vị phụ huynh đã phải “khản cổ” nhắc nhở các cháu nhỏ cẩn thận khi bước qua khoảng hở này.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên báo Kinh tế & Đô thị ghi lại trong sáng ngày 20/5:

can canh duong sat cat linh ha dong ngay dau mo cua
Cầu thang bộ quá cao khiến nhiều người tỏ ra mệt mỏi khi phải leo lên dưới trời nắng nóng

can canh duong sat cat linh ha dong ngay dau mo cuacan canh duong sat cat linh ha dong ngay dau mo cua

can canh duong sat cat linh ha dong ngay dau mo cua
Cầu thang máy dành cho người khuyết tật vẫn chưa thi công xong

can canh duong sat cat linh ha dong ngay dau mo cua

can canh duong sat cat linh ha dong ngay dau mo cua

Người dân tìm hiểu thông tin về tuyến ĐSĐT đầu tiên của Hà Nội

can canh duong sat cat linh ha dong ngay dau mo cua

can canh duong sat cat linh ha dong ngay dau mo cua

Trưng bày mô hình tuyến ĐSĐT Cát Linh - Hà Đông tại khu vực bán vé của nhà ga La Khê

can canh duong sat cat linh ha dong ngay dau mo cua

can canh duong sat cat linh ha dong ngay dau mo cua

can canh duong sat cat linh ha dong ngay dau mo cua

can canh duong sat cat linh ha dong ngay dau mo cua
Chủ đầu tư đã bố trí nhân viên giới thiệu, hướng dẫn thông tin cho người dân
can canh duong sat cat linh ha dong ngay dau mo cua
Mô hình cửa soát vé tự động
can canh duong sat cat linh ha dong ngay dau mo cua
Bên trong khoang hành khách
can canh duong sat cat linh ha dong ngay dau mo cua
Người dân tham quan, ngồi thử ghế trong khoang tàu.

can canh duong sat cat linh ha dong ngay dau mo cua

can canh duong sat cat linh ha dong ngay dau mo cua

can canh duong sat cat linh ha dong ngay dau mo cua

can canh duong sat cat linh ha dong ngay dau mo cua
Bên trong khoang lái

Theo NGỌC HẢI – VĂN TRỌNG-PHẠM HÙNG/ kinhtedothi.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

(LĐTĐ) Theo công bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Hàn Quốc Ko Hyung Jin sẽ bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq trên sân Al Janoub vào ngày 27/4.
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động