Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa xiv và đại biểuHĐND các cấp

Các quận, huyện đã sẵn sàng để bầu cử thành công

Các đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP.Hà Nội vừa có đợt kiểm tra, giám sát về công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021.
cac quan huyen da san sang de bau cu thanh cong Làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hăng hái đi bầu cử
cac quan huyen da san sang de bau cu thanh cong Đẩy mạnh tuyền truyền công tác bầu cử

Kết quả, các đơn vị trên địa bàn thành phố đang khẩn trương, tích cực chuẩn bị, quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử. Tại huyện Mỹ Đức, đại diện lãnh đạo huyện cho biết, huyện có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 39 đại biểu HĐND huyện; 176 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã, được bầu 595 đại biểu.

Đến thời điểm này, huyện đã triển khai nghiêm túc trong toàn bộ hệ thống chính trị, đảm bảo công tác chuẩn bị bầu cử diễn ra minh bạch, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Sau hiệp thương lần hai, huyện có 80 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, 1.171 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

cac quan huyen da san sang de bau cu thanh cong
Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội  Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XIV và bầu cử ĐBQH và ĐBHĐNTP.

Tại  huyện Gia Lâm, tính đến ngày 1.4 công tác bầu cử của huyện, xã, thị trấn trên địa bàn đã được triển khai, thực hiện đảm bảo đúng quy định của Pháp luật. Uỷ ban MTTQ huyện, xã, thị trấn đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ hai.

Kết quả hiệp thương lần thứ hai, tại huyện đã lập danh sách sơ bộ 75 hồ sơ ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện; tại 22 xã, thị trấn, đã lập danh sách 1.190 người ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn, trong đó, có một người tự ứng cử. Ủy ban Bầu cử huyện, Ủy ban Bầu cử xã, thị trấn đã thực hiện việc ấn định số đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử theo quy định.

Kết luận cuộc kiểm tra về thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI và công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Phú Xuyên, UVBTV- Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (Trưởng đoàn kiểm tra số 15) ghi nhận, Huyện ủy đã ban hành 29 văn bản, nghiêm túc tổ chức 4 hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết đại hội Đảng các cấp cho cán bộ chủ chốt của huyện, nhanh chóng triển khai xây dựng 8 chương trình công tác.

Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị huyện cần tập trung xây dựng bổ sung chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu kinh tế công nghiệp và nông nghiệp…

Trưởng đoàn đề nghị huyện cần tập trung tuyên truyền, lãnh đạo tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần ba; rà soát cơ sở vật chất, bảo đảm trật tự xã hội, an ninh quốc phòng, cho ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đề nghị huyện phải tiếp tục làm công tác thông tin, tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng cũng như quyền lợi, nghĩa vụ của cử tri để Ngày bầu cử ĐBQH khóa XIV và ĐBHĐND nhiệm kỳ 2016-2021các cấp thành công tốt đẹp.

Tại huyện, có 8 đơn vị bầu cử; được bầu 39 đại biểu. Tại 22 xã, thị trấn, được bầu 628 đại biểu, tổng số đơn vị bầu cử là 165 đơn vị (trong đó 40 đơn vị bầu 5 đại biểu, 54 đơn vị bầu 4 đại biểu, 70 đơn vị bầu 3 đại biểu, 1 đơn vị bầu 2 đại biểu). Ủy ban bầu cử đã thành lập 9 đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại các xã, thị trấn; công tác thông tin, tuyên truyền, công tác đảm bảo an ninh trật tự, được quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh.

Tại quận Hà Đông, tình hình triển khai công tác bầu cử đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch và trình tự luật định. Quận đã tổ chức thành công các bước hiệp thương lần thứ nhất, thứ hai đảm bảo chất lượng, hiện đang theo sát, tập trung làm tốt công tác lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử, làm cơ sở để tổ chức hiệp thương lần thứ ba.

Công tác tuyên truyền cũng được triển khai đồng bộ từ quận tới phường với nhiều hình thức, nội dung thiết thực và đến được với tất cả người dân trong quận. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo ổn định.

Quận Đống Đa cũng đã được thực hiện nghiêm túc, đúng luật với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đạt được tiến độ theo yêu cầu. Đến thời điểm này, quận đã hoàn thành công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND. Ủy ban bầu cử quận cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phân bổ kinh phí, chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu liên quan.

Sở Văn hóa và Thể thao cũng đã tổ chức tập huấn tuyên truyền, trang trí các điểm bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho cán bộ làm công tác văn hóa các quận, huyện, xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Lớp tập huấn nhằm trang bị cho các cán bộ văn hóa những kiến thức cơ bản về công tác tuyên truyền, cách trang trí hòm phiếu, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động tại các điểm bầu cử.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền góp phần giúp mọi tầng lớp nhân dân nhận thức rõ mục đích, quyền và nghĩa vụ của việc bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016  2021.

Từ đó, nêu cao tinh thần làm chủ, ý thức tự giác của người dân tham gia bầu cử để lựa chọn những người hội đủ các yêu cầu, tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, uy tín đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào ĐBQH khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021…

Ông Vũ Huy Nga – Bí thư Chi Bộ phường Trần Tế Xương, TP. Nam Định:

Phải thực sự là nơi thể hiện ý nguyện của nhân dân

cac quan huyen da san sang de bau cu thanh cong

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là dịp để toàn dân chọn ra những người có tài, có đức gánh vác công việc quốc gia và địa phương. Quốc hội, HĐND phải thể hiện ý nguyện của nhân dân.

Vậy nên trước khi bầu cử, cử tri cần tìm hiểu, quan sát các đại biểu về tinh thần, thái độ làm việc; phải là người có tâm và có tầm; là người vì dân và trung thành với Tổ quốc; dám thay nhân dân phản ánh ý kiến; dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm trước nhân dân và trước pháp luật Việt Nam.

Với tinh thần toàn dân đoàn kết, chung tay xây dựng Đảng, để đất nước ngày một phát triển vững mạnh, tôi tin rằng các cử tri sẽ có những lựa chọn đúng đắn và ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ thành công rực rỡ.

Anh Trần Thái Trung – cử tri quận Hai Bà Trưng, Hà Nội:

Đem những khó khăn của dân vào nghị trường

cac quan huyen da san sang de bau cu thanh cong

Từ nhiều năm nay, trước ngày chính thức diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, UBND các phường, xã luôn chú trọng hoạt động tuyên truyền trên loa phóng thanh và tại các điểm bỏ phiếu hay các bảng thông báo trong khu dân cư đều dán, áp phích; dán ảnh và lý lịch trích ngang của các ứng viên… để tạo điều kiện cho các cử tri đưa ra những lựa chọn chính xác nhất để bầu cử.

Tôi hy vọng rằng,  bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ thành công tốt đẹp. Đây không chỉ là cuộc bầu cử đơn thuần mà còn là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi cử tri để chọn ra người có trí tuệ, có trách nhiệm, có tâm huyết, là người đại diện cho dân phản ánh được mong muốn, nguyện vọng của dân, phải đem những khó khăn của nhân dân đến với nghị trường.

Hà Anh (ghi)

Hà Lê - Anh Tùng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Sáng ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội và có cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để thúc đẩy dự án này và các dự án đường sắt đô thị.
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/2/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Thành phố trong việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống an sinh xã hội Thủ đô theo hướng bền vững, hiện đại, bao trùm.
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - C08, Bộ Công an), từ 10h ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã đồng loạt tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Trong thời khắc cả nước vui mừng chào đón Tết Bính Ngọ 2026, tối 16-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1548/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô.
Xem thêm
Phiên bản di động