Làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hăng hái đi bầu cử
| Đẩy mạnh tuyền truyền công tác bầu cử | |
| Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bầu cử |
Thay mặt Ủy ban bầu cử TP Hà Nội, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng cho biết: Các công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử của Hà Nội đang được tiến hành theo đúng quy định, đồng bộ, nhanh chóng và kịp thời.
Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập 16 đoàn kiểm tra công tác quán triệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố; công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch bầu cử ĐBQH khóa XIV, ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại 30 quận, huyện, thị xã.
![]() |
| Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị. |
Thường trực HĐND TP cũng đã tổ chức 2 đoàn giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch bầu cử tại 6 quận, huyện. Công tác kiểm tra, giám sát cho thấy các công việc về bầu cử được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đồng bộ, nhanh chóng và kịp thời.
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được đảm bảo, các hoạt động kinh tế - xã hội của thành phố diễn ra bình thường. Mọi vướng mắc về bầu cử đã được xử lý theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, theo ông Trần Huy Sáng việc triển khai kế hoạch công tác bầu cử trên địa bàn thành phố cũng còn một số vướng mắc cần tháo gỡ kịp thời.
Cụ thể, việc giới thiệu người ứng cử ĐBHĐND cấp xã, phường của một số xã, phường, thị trấn còn chưa đảm bảo tỉ lệ người ứng cử là nữ, người dưới 35 tuổi; đã thế, việc nắm bắt tình hình, xử lý những vướng mắc của một số quận, huyện còn hạn chế dẫn đến có những điểm gặp khó khăn trong công tác giới thiệu người ứng cử ĐBHĐND cấp xã phường, nhưng chưa kịp thời báo lên cấp trên để được hướng dẫn giải quyết…
Còn Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP. Hà Nội Vũ Hồng Khanh thông báo: Trên địa bàn thành phố có 159 ứng viên ĐBQH sinh sống, qua lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, đa số được đánh giá cao, song vẫn còn một số bất cập cần lưu ý.
Trong đó, có trường hợp người tự ứng cử có văn bản kiến nghị tập trung vào một số ý: Phải thảo luận với họ về thành phần tham gia lấy ý kiến cử tri; được giới thiệu người phát biểu tại các buổi tiếp xúc cử tri; kiến nghị ứng viên được mang theo luật sư, công khai việc kiểm phiếu… tại các buổi tiếp xúc cử tri.
Những nội dung kiến nghị này đều đã được quy định trong luật (Luật bầu cử ĐB QH và ĐB HĐND) và MTTQ Thành phố đã có hướng dẫn cụ thể, kịp thời nên đã giải thích với người có đơn kiến nghị. Riêng về kiến nghị được đối thoại với cử tri, thành phố đã giải thích đây là bước tiếp theo sau hiệp thương lần 3.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP cho rằng, Hà Nội đã và đang triển khai công tác bầu cử chủ động, tích cực, đúng tiến độ, đúng pháp luật. Chủ tịch HĐND TP yêu cầu phải xử lý, xác minh những tồn tại, thắc mắc của cử tri xong trước ngày 12.4.
Đồng thời, cũng trước ngày 12.4, phải niêm yết danh sách cử tri ở các điểm bầu cử. “Cần phải nắm chắc tình hình, xử lý đúng luật. Kết thúc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nếu có các trường hợp phát sinh mới không nằm trong hướng dẫn của Ủy ban MTTQ TP thì cần báo cáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xin ý kiến.
Chẳng hạn lấy ý kiến cử tri mà ứng viên vắng mặt thì xử lý như thế nào? Lưu ý tại sao họ vắng mặt, phải chuyển giấy mời tận tay, cần thiết phải ký nhận giấy mời, có thời gian chờ khi họ chưa đến buổi tiếp xúc, đã chờ mà họ vẫn không đến thì lập biên bản” – Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc lưu ý.
Phát biểu kết luận hội nghị, UVBCT- Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của Ủy ban bầu cử TP cũng như các sở, ban, ngành, quận, huyện, xã, phường, cơ quan, đơn vị… trên địa bàn đã chuẩn bị rất tốt trong công tác bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp.
Đồng thời, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu thành phố, Ủy ban bầu cử TP, Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cấp, ngành, các cơ quan thông tin, báo chí… cần có kế hoạch sâu hơn, cụ thể hơn nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hăng hái tham gia bầu cử để ngày bầu cử thực sự là ngày hội toàn dân.
Đặc biệt, để ngày bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp thành công tốt đẹp, vấn đề đặt ra Ủy ban Bầu cử cũng như MTTQ các cấp cần phải công khai và minh bạch; đảm bảo tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất và bầu đúng, bầu đủ số lượng.
“Từ nay đến ngày bầu cử 22.5. 2016, Ủy ban bầu cử các cấp của thành phố cần tập trung cao độ chỉ đạo hoàn thành tốt các bước, các nội dung tiếp theo của Kế hoạch triển khai công tác bầu cử, nhất là việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba, bảo đảm theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ”- Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chỉ đạo.
| Anh Đỗ Quang Toàn, cán bộ công an phường Kim Mã: Tôi sẽ làm hết trách nhiệm để bầu cử an toàn
Hơn một tháng nay, ngay từ khi chuẩn bị, rà soát lên danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu HĐND các cấp, tôi cùng các đồng chí trong đơn vị đã phối hợp với tổ bầu cử địa bàn chốt và tham mưu công tác, nắm bắt tình hình, bảo vệ an ninh trật tự. Tuy vất vả, nhưng đây là một trách nhiệm đáng tự hào. Tôi cảm thấy việc được tham gia bầu cử là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân, mỗi cử tri. Tôi mong rằng, mọi người sẽ sáng suốt lựa chọn đại biểu ưu tú của nhân dân, là những người có tài, có đức, thực sự, đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Cá nhân tôi cũng tự ý thức rằng, phải luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm hết sức mình để bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn phường thành công. Chị Nguyễn Phạm Lệ Hằng, cán bộ Khoa Lịch sử Đảng – Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Mong có nhiều đại biểu nữ được bầu
Qua theo dõi qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết công tác bầu cử kỳ này có rất nhiều điểm mới. Trong đó vấn đề tự do tham gia ứng cử của công dân được đông đảo người dân quan tâm. Điều này cho thấy tính dân chủ được phát huy mạnh mẽ. Tôi đã được tham gia trực tiếp một buổi tiếp xúc cử tri mới đây tại địa phương, người dân nhiệt tình đóng góp những ý kiến rất tâm huyết cũng như chất vấn sôi nổi, mong muốn xây dựng một xã hội công bằng, văn minh và phát triển. Qua đây tôi thấy rằng, bên cạnh việc lắng nghe, gắn bó, sâu sát với người dân, đại biểu Quốc hội và HĐND còn phải quyết liệt đeo bám liên tục, kiên trì để kiến nghị giải quyết nguyện vọng của dân. Vì vậy, là công dân sống và làm việc tại Hà Nội, tôi cũng mong muốn góp thêm lá phiếu lựa chọn được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, tiếng nói của nhân dân. Tôi cũng mong sẽ có nhiều đại biểu nữ được bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Phương Linh (ghi) |
T.Vũ- Q. Anh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo
Tin mới 27/02/2026 14:40
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường
Tin mới 22/02/2026 21:05
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết
Tin mới 22/02/2026 20:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân
Tin mới 22/02/2026 20:05
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội
Tin mới 22/02/2026 15:14
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô
Tin mới 18/02/2026 08:55
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết
Tin mới 17/02/2026 17:56
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội
Tin mới 16/02/2026 23:15
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026
Tin mới 15/02/2026 16:35
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô
Tin mới 15/02/2026 07:21


