Bùng phát thuốc lá lậu cuối năm

Dịp cuối năm, áp Tết, tình trạng buôn lậu thuốc lá ngoại gia tăng đã tác động xấu đến kinh tế xã hội, tiềm ẩn nguy cơ gây hại tới sức khỏe người dân.
Bùng phát thuốc lá lậu cuối năm Bị phát hiện khi mang hàng cấm đi tiêu thụ
Bùng phát thuốc lá lậu cuối năm Mở đợt cao điểm tấn công thuốc lá lậu

Tràn lan thuốc lá lậu

Qua khảo sát, trên địa bàn Hà Nội, tình trạng bày bán thuốc lá ngoại đã không còn công khai như trước mà bán lén lút, kín đáo. Tại khu vực bán thuốc lá gần ngã ba Lương Định Của – Phạm Ngọc Thạch, đối diện nhà hàng Hoàng Gia, khi PV hỏi mua thuốc lá Caster 5 (xuất xứ Nhật Bản), chủ một cơ sở bán lẻ không lấy các loại thuốc đang được bày bán công khai trong tủ mà quay sang bên cạnh, mở một thùng nhôm lớn để lấy thuốc lá, đưa cho khách hàng. Giá loại thuốc lá này hiện là 70.000 đồng/bao, nhưng theo chủ cơ sở kinh doanh, lại bán rất chạy do thuốc nhẹ, có mùi thơm, hàng về liên tục, nhưng vẫn không đáp ứng đủ. Giá xách tay về từ nước ngoài của loại thuốc này giao động từ 520.000 – 550.000 đồng/cây. Ngoài ra, những điểm bán thuốc ngoại nhiều năm nay ở Hà Nội như khu vực ngã tư Cửa Nam – Nguyễn Thái Học, phố Bảo Khánh… tình trạng bán thuốc lá ngoại vẫn diễn ra.

Bùng phát thuốc lá lậu cuối năm
Lực lượng chức năng thu giữ thuốc lá lậu.

Trước thực trạng buôn lậu thuốc lá ngoại vẫn gia tăng, thời gian qua lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra và triệt phá nhiều vụ. Điển hình là vụ việc ngày 18.12.2015, Đội CSĐT về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (CA quận Thanh Xuân) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 12 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) kiểm tra xe ô tô đang đỗ tại ngõ 107 đường Võ Chí Công (phường Xuân La, quận Tây Hồ) phát hiện 4 thùng các-tông trong có 318 cây thuốc lá loại 555 Gold. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Tiếp đó, ngày 23.12.2015, Đội Quản lý thị trường số 6 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường (CA TP. Hà Nội), kiểm tra cửa hàng kinh doanh tạp hóa, sữa, thực phẩm ở phường La Khê (quận Hà Đông) thu giữ hơn 3.000 bao thuốc các loại không có hóa đơn chứng từ. Cùng ngày, lực lượng chức năng cũng phát hiện một xe ô tô 5 chỗ vận chuyển 4.440 bao thuốc lá không rõ nguồn gốc.

Khó khăn trong công tác đấu tranh

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 389 (Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả TP. Hà Nội: Mặc dù thuốc lá ngoại đắt, khó mua, nhưng người tiêu dùng vẫn thích sử dụng do tâm lý sính ngoại. Chính vì thế, hoạt động buôn lậu, kinh doanh, tàng trữ thuốc lá nhập lậu vẫn tồn tại, nhưng ở quy mô nhỏ lẻ và phân tán, chủ yếu tại các địa điểm kinh doanh không cố định. Lợi nhuận bất hợp pháp thu được từ hoạt động buôn lậu thuốc lá vẫn lớn trong khi nhu cầu tiêu dùng vẫn còn, nên các đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ngày càng tinh vi như vận chuyển nhỏ lẻ, để lẫn với hàng hóa khác, nắm bắt thời gian làm việc của cơ quan chức năng nhằm tránh bị phát hiện, bắt giữ.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo 389 TP.Hà Nội, sau một năm thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá trên địa bàn Hà Nội, tình trạng buôn lậu thuốc lá điếu đã giảm đáng kể. Hiện tượng bày bán thuốc lá nhập lậu không còn diễn ra công khai. Tuy nhiên, trong tháng 12.2015, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện hàng vạn bao thuốc lá không rõ nguồn gốc đang được vận chuyển, tập kết tại Hà Nội để đưa đi tiêu thụ, bán lẻ.

Bên cạnh đó, do thuốc lá là mặt hàng dễ vận chuyển, các đối tượng đầu nậu thường thay đổi quy luật vận chuyển, thuê các cá nhân mang hàng và khi bị bắt giữ không xuất hiện, nên công tác nắm bắt đối tượng chính gặp nhiều khó khăn. Đồng thời, do các chủ kinh doanh thường cất giữ phân tán hàng tại nhiều địa điểm khác nhau hoặc thay đổi phương tiện vận chuyển, nên cũng rất khó phát hiện. Trong khi đó, nguồn tin cung cấp việc vận chuyển, kinh doanh thuốc lá lậu không có nhiều, nên việc nắm bắt đối tượng đầu nậu cầm đầu còn nhiều hạn chế, khó khăn, ảnh hưởng đến hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng ngừa.

Được biết, thời gian tới, CA TP. Hà Nội sẽ chủ trì, phối hợp với các ngành điều tra cơ bản, phối hợp nắm tình hình, trinh sát tại các tụ điểm, đầu nậu và những điểm tập kết, các kho hàng, bến bãi, tăng cường kiểm tra, kiểm soát các tuyến đường, phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào thành phố. Đồng thời, lực lượng chức năng tăng cường giám sát, làm rõ phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của các đối tượng vận chuyển, buôn bán thuốc lá nhập lậu tại các khu vực như bến xe Mỹ Đình, Lương Yên, Nước Ngầm, sân bay quốc tế Nội Bài; các điểm nóng về thuốc lá như phố Hàng Hành, Nguyễn Siêu, Trần Quý Cáp, Khâm Thiên, Tây Sơn…

Tấn Quang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Quy định mới về trục xuất, tạm giữ và áp giải theo thủ tục hành chính

Quy định mới về trục xuất, tạm giữ và áp giải theo thủ tục hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định về hình thức xử phạt trục xuất; biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính; đồng thời quy định việc quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Trong khung giờ cao điểm từ 10h đến 14h ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Hoạt động này nhằm duy trì kỷ cương và đảm bảo an toàn cho người dân trong ngày cao điểm quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.
Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Trong ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước có biến động đáng chú ý khi số vụ tai nạn giảm, nhưng số người tử vong tăng, đồng thời lực lượng Cảnh sát giao thông đã quyết liệt xử lý hơn 7.200 trường hợp vi phạm, trong đó nhiều nhất là lỗi về nồng độ cồn.
Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép, đăng tải lại các vụ việc cũ nhằm mục đích trục lợi tương tác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Trong đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ (ngày 17/2), lực lượng Cảnh sát giao thông tại 34 địa phương đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Số lượng vi phạm ghi nhận trong khung giờ từ 19h đến 23h tăng gấp 2 lần so với ca làm việc buổi trưa cùng ngày, cho thấy nỗ lực kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn giao thông ngay ngày đầu năm mới.
Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Đây là giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm cho nhân dân Thủ đô vui Xuân an toàn.
CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

Tối 13/2, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng trên toàn địa bàn Thủ đô, trực tiếp kiểm tra hàng nghìn phương tiện và phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng đã lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ một ngân hàng trên địa bàn.
Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/2, đại diện Bộ Công an cho biết đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kéo dài 3 tháng trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào các loại tội phạm có xu hướng gia tăng dịp Tết như trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, “tín dụng đen”, buôn lậu, gian lận thương mại. Cùng với đó, các giải pháp đồng bộ về quản lý trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân đón Tết an toàn, bình yên và trọn vẹn.
Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành lập biên bản, xử lý nghiêm trường hợp tài xế điều khiển xe ô tô đầu kéo chở hàng hóa không bảo đảm an toàn, gây nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
Xem thêm
Phiên bản di động