Bộ tư lệnh Vùng 1 Hải quân thăm, chúc tết quân dân đảo Trần, Trà Bản

(LĐTĐ) Vừa qua, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân do Đại tá Hồ Thanh Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân làm trưởng đoàn đi thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ và chúc Tết các đơn vị vũ trang, cấp ủy, chính quyền và nhân dân đảo Trần, Trà Bản (tỉnh Quảng Ninh).  
bo tu lenh vung 1 hai quan tham chuc tet quan dan dao tran tra ban Độc đáo tranh bích họa “Đại Yên làng thuốc nam”
bo tu lenh vung 1 hai quan tham chuc tet quan dan dao tran tra ban Kỳ cuối: Chắc tay súng giữ vững chủ quyền
bo tu lenh vung 1 hai quan tham chuc tet quan dan dao tran tra ban Xuân nơi đầu sóng

Tại đảo Trần (huyện Cô Tô), đảo Trà Bản (huyện Vân Đồn), Đại tá Hồ Thanh Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân đã động viên, trao các phần quà, chúc Tết các chiến sĩ trên đảo và một số bà con.

Chia sẻ về truyền thống của lực lượng Hải quân vùng 1, Đại tá Hoàn nhấn mạnh, năm qua, các đơn vị đã quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, đoàn kết một lòng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền biển đảo cho hàng nghìn lượt người…

bo tu lenh vung 1 hai quan tham chuc tet quan dan dao tran tra ban
Các phần quà được vận chuyển ra đảo Trần (huyện Cô Tô) và đảo Trà Bản (huyện Vân Đồn).

Là đơn vị đóng quân trên đảo Trần, Trà Bản, 2 Trạm Rada 480, 485 thường xuyên chăm lo xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Những năm qua, chiến sĩ hải quân đảo Trần, Trà Bản không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, chống cháy rừng trên địa bàn, được cấp uỷ, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

bo tu lenh vung 1 hai quan tham chuc tet quan dan dao tran tra ban
Đoàn công tác gặp mặt chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn đảo Trần.

Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã cùng đoàn công tác tới thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sỹ hai trạm ra đa 480, 485. Đồng chí Chính ủy bày tỏ mong muốn, cán bộ chiến sỹ tiếp tục khắc phục khó khăn, tăng cường công tác sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đột xuất được giao.

Các đơn vị giúp cán bộ, chiến sĩ đón Tết cổ truyền vui tươi, lành mạnh, vui xuân mới không quên nhiệm vụ; làm tốt công tác dân vận trong dịp Tết, góp phần thắt chặt tình quân dân.

bo tu lenh vung 1 hai quan tham chuc tet quan dan dao tran tra ban
Đoàn công tác thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trạm Rađa 485.

Đại úy Nguyễn Thế Phương, Chính trị viên Trạm Rada 480 cho biết, đến Tết cổ truyền, anh em cũng háo hức chuẩn bị trang hoàng đơn vị sạch đẹp, cũng gói bánh chưng, có trò chơi hái hoa dân chủ, tìm hiểu lịch sử về quân đội, quân chủng hải quân, về Đảng, Bác Hồ,… từng bước lan tỏa tình đồng chí, đồng đội gắn kết với nhau giữa các chiến sĩ.

Trực chiến trên Trạm Rada 480, Trung sỹ Nguyễn Tú Anh (quê Ninh Bình), nhập ngũ tháng 3/2018 chia sẻ, đây là năm thứ 2 đón Tết tại đảo, cũng nhớ nhà nhưng luôn sẵn sàng vượt qua, khắc phục khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo Đại úy Nguyễn Văn Tuân, Trạm trưởng Rada 485, Tết đến là dịp để gắn kết các chiến sĩ thông qua các hoạt động giao lưu thể dục thể thao, hái hoa dân chủ. Qua đây, các chiến sĩ ở mỗi vùng miền chia sẻ về những tập quán của địa phương từ đó để mỗi người thêm hiểu biết về phong tục, tập quán đón Tết của mọi miền đất nước.

bo tu lenh vung 1 hai quan tham chuc tet quan dan dao tran tra ban
Thăm chúc Tết các thầy, cô giáo Trường Tiểu học và Trung học cơ sở bản Sen.

Cô giáo Bùi Thị Thu Huyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở bản Sen (thôn Nà Na, xã Bản Sen, huyện Vân Đồn) bày tỏ, trong nhiều năm qua giữa quân đội và nhân dân nói chung; bộ đội hải quân và nhà trường nói riêng vẫn luôn giữ mối liên hệ khăng khít.

Cô và trò trường đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của lãnh đạo Hải quân vùng 1, đặc biệt là các chiến sĩ tại trạm Rada 485 đã luôn tạo điều kiện giúp đỡ nhà trường trong mọi hoạt động.

Đến thời điểm hiện tại, cơ sở vật chất của nhà trường đã đi vào ổn định, 2 năm trở về đây không còn hiện tượng học sinh bỏ học, nhiều em học sinh có thành tích học tập tốt.

"Cô và trò nhà trường vô cùng xúc động vì tiếp tục nhận được tình cảm của các cán bộ chiến sĩ Hải quân Vùng 1 trước thềm năm mới. Bước sang năm mới 2020, cô và trò Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bản Sen mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm từ phía Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 1 và các cán bộ chiến sĩ tại trạm Rada 485, từ đó tạo động lực đưa nền giáo dục địa phương ngày một phát triển, nuôi dưỡng nhiều mầm xanh cho đất nước"- cô giáo Huyền cho biết.

Sau khi động viên, tặng quà các chiến sĩ và nhân dân tại đảo Trần và đảo Trà Bản, Đại tá Hồ Thanh Hoàn nhận định chung về tình hình năm qua của các chiến sĩ Vùng 1 Hải quân.

“Tình hình chính trị, tư tưởng của toàn Vùng ổn định, cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, vượt qua khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao” - Chính ủy Vùng 1 khẳng định.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.

Tin khác

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Xem thêm
Phiên bản di động