Mỗi nhân viên y tế coi việc thực hiện ATVSLĐ là mệnh lệnh bản thân

Sáng nay (10/5), Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019); Hưởng ứng Tháng công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội dự và chỉ đạo Hội nghị.
moi nhan vien y te coi viec thuc hien atvsld la menh lenh ban than LĐLĐ quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân năm 2019
moi nhan vien y te coi viec thuc hien atvsld la menh lenh ban than Khởi tranh giải bóng đá CNVCLĐ thị xã Sơn Tây lần thứ Nhất
moi nhan vien y te coi viec thuc hien atvsld la menh lenh ban than Phát động Tháng Công nhân và biểu dương Công nhân giỏi năm 2019

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm cho biết: Ngày 28/7/1929 tổ chức Công đoàn Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong quá trình đấu tranh phát triển của phong trào công nhân Việt Nam và là hạt nhân vận động, tập hợp giai cấp công nhân đi dưới ngọn cờ cách mạng vinh quang của Đảng cộng sản Việt Nam. 90 năm qua, tổ chức công đoàn Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng giai cấp, xây dựng và phát triển đất nước.

moi nhan vien y te coi viec thuc hien atvsld la menh lenh ban than
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Hội nghị.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, trong những năm qua, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp của các cấp ngành và nỗ lực ra sức thi đua trong lao động, học tập và công tác; tận tụy, sáng tạo không ngừng đổi mới toàn diện, nâng cao y đức, trình độ chuyên môn và đã giành được những thành tựu quan trọng, ngày càng khẳng định ngành Y tế Thủ đô là Trung tâm y tế lớn của cả nước.

Không chỉ tập trung phát triển chuyên môn, ngành Y tế Thủ đô trong những năm qua cũng đã chủ động triển khai phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước và đạt hiệu quả thực chất.

Tiêu biểu như các phong trào: “Người tốt việc tốt”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo", nhất là những phong trào mang tính chất đặc thù của nghề có ý nghĩa thiết thực, được đông đảo đoàn viên CNVCLĐ hưởng ứng tham gia như "Đổi mới phong cách thái độ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

moi nhan vien y te coi viec thuc hien atvsld la menh lenh ban than
Lãnh đạo Công đoàn Ngành Y tế Việt Nam và lãnh đạo LĐLĐ Thành phố Hà Nội trao trợ cấp cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đặc biệt, trong những năm qua, việc tổ chức các hoạt động trong Tháng công nhân và tháng về ATVSLĐ luôn được các cấp công đoàn ngành Y tế Hà Nội xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Các nhiệm vụ “Xanh – sach – đẹp, đảm bảo ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ” đã được các đơn vị quan tâm, hưởng ứng tích cực và ngày càng có nhiều tập thể, cá nhân làm tốt công tác ATVSLĐ và đã được Bộ Y tế, UBND Thành phố khen thưởng.

Hàng năm, Tháng công nhân và Tháng ATVSLĐ với chủ đề “Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên” đã được công đoàn, lãnh đạo các đơn vị trong ngành Y tế Hà Nội cùng chung tay có những hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong Tháng công nhân năm 2019, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đề nghị Công đoàn cơ sở (CĐCS) tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chuyên môn đồng cấp tiếp tục tổ chức thực hiện tốt những hoạt động nhằm bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động.

moi nhan vien y te coi viec thuc hien atvsld la menh lenh ban than
Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Trọng tâm là các CĐCS phải vận động toàn thể cán bộ, CNVCLĐ gương mẫu thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của công đoàn các cấp, thực hiện có hiệu quả “Mỗi Công đoàn cơ sở – Một lợi ích đoàn viên”, “Quyền lợi đảm bảo – phúc lợi tốt hơn” và “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Các CĐCS cần tổ chức tốt Hội nghị CBCC, Hội nghị Người lao động, Hội nghị đối thoại nơi làm việc, nắm bắt và giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quan hệ lao động ngay tại cơ sở, hạn chế thấp nhất tranh chấp lao động cũng như tổ chức tốt Tháng hành động về ATVSLĐ thông qua việc phối hợp, rà soát, bổ sung nội quy, quy trình, biện pháp làm việc an toàn, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; tổ chức tập huấn, tuyên truyền về ATVSLĐ nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh – sạch – đẹp, đảm bảo ATVSLĐ”.

Bên cạnh đó, các CĐCS cần đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh…

moi nhan vien y te coi viec thuc hien atvsld la menh lenh ban than
Trưởng ban Chính sách pháp luật LĐLĐ TP Tạ Văn Dưỡng và Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm trao trợ cấp cho CNVCLĐ

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ thành Phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến biểu dương những hoạt động mà Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã làm được trong thời gian qua. Đồng thời, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố yêu cầu, trong đợt phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội cần tiếp tục phối hợp với CĐCS làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động thông qua việc phối hợp với các ban chuyên môn để tiến hành thường xuyên kiểm tra, thanh tra và thi hành các quy định về pháp luật, Luật Viên chức, chính sách đối với cán bộ, CNVCLĐ ngành Y tế.

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội cũng nhấn mạnh: Năm 2019 là năm kỷ niệm 50 năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vì vậy đề nghị Công đoàn Ngành và các CĐCS thuộc Ngành cần phối hợp với chính quyền để tổ chức phát động thi đua cao điểm, hướng tới thực hiện 50 năm thực hiện di chúc của Bác, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nòng cốt ở Ngành Y tế là “lao động sáng tạo, lao động an toàn, lao động có kỷ cương. Và xây dựng tấm gương người thầy thuốc “lương y như từ mẫu”.

Đối với lĩnh vực ATVSLĐ, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết: Ngành Y tế là một ngành đặc thù, cường độ lao động cao, nhân viên y tế thường xuyên phải tiếp xúc với người bệnh, môi trường độc hại… nên nguy cơ phơi nhiễm, lây nhiễm bệnh tật cao. Bởi vậy vấn đề đảm bảo ATVSLĐ cho cán bộ, CNVCLĐ trong ngành càng cần được quan tâm và chú trọng hơn.

Để thực hiện tốt việc hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ trong ngành, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đề nghị Công đoàn Ngành tiếp tục phối hợp với lãnh đạo các đơn vị cơ sở y tế thực hiện ký cam kết không để xảy ra mất ATVSLĐ, điều quan trọng là phải tuyên truyền hiệu quả để mỗi nhân viên y tế coi việc thực hiện ATVSLĐ là mệnh lệnh bản thân, có như vậy thì vấn đề ATVSLĐ mới được thực hiện đồng bộ và hiệu quả.

Tại Hội nghị, Công đoàn Ngành Y tế Hà Nội đã tiến hành trao trợ cấp cho nhiều đoàn viên công đoàn Ngành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Bài và ảnh: Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động